Người dân các nước đồng minh nói Mỹ ‘không đáng tin’ và là ‘thế lực xấu’

WASHINGTON, DC (NV) – Không đáng tin, tạo ra rắc rối hơn là giải quyết vấn đề, thế lực xấu trên trường quốc tế – đó là những quan điểm mà phần đông người dân các nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ nhìn nhận về Washington, theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump đưa ra những thay đổi sâu rộng trong chính sách đối ngoại, Politico tường thuật.

Phần lớn những người được thăm dò ở Đức và Pháp – và đa số người dân Canada – cho rằng Mỹ là thế lực xấu toàn cầu, theo cuộc thăm dò quốc tế mới do Politico và Public First thực hiện. Quan điểm của người dân Anh thì đa dạng hơn, nhưng hơn một phần ba số người được hỏi ở Anh cũng có quan điểm tiêu cực như vậy.

Lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ tham dự Thượng Đỉnh G20 hồi Tháng Mười Một ở Johannesburg, Nam Phi, bao gồm Thủ Tướng Canada Mark Carney (giữa), Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron (thứ hai từ phải) và Thủ Tướng Đức Friedrich Merz (phải) trong khi Tổng Thống Trump tẩy chay hội nghị. (Hình minh họa: Leon Neal/Getty Images)

Gần như đa số người dân ở cả bốn nước được thăm dò nói rằng Mỹ có xu hướng tạo ra rắc rối cho các nước khác hơn là giải quyết vấn đề.

Kết quả thăm dò cho thấy một lát cắt về việc ông Trump định hình lại chính sách đối ngoại đang được các đồng minh thân cận đón nhận thế nào. Ông Trump áp đặt nhiều mức quan thuế lên cả đồng minh lẫn đối thủ, đưa ra những lời lẽ cay nghiệt nhằm vào các đồng minh lâu năm và tái bố trí sức mạnh quân sự trên toàn cầu.

Khi được hỏi liệu Mỹ ủng hộ hay thách thức các đồng minh trên khắp thế giới, đa số người dân Canada cho là thách thức, và gần phân nửa số người được hỏi ở Đức và Pháp cũng có cùng câu trả lời. Còn ở Anh, tỷ lệ đưa ra câu trả lời này là bốn trên mười người, và hơn 1/3 người dân Anh cho rằng trong trường hợp khủng hoảng thì Anh không thể dựa vào Mỹ, gần một nửa cho rằng Washington tạo ra rắc rối cho các nước khác và 35% nói rằng Mỹ nhìn chung là “thế lực xấu.”

Ông Trump đã làm lu mờ ranh giới truyền thống của các liên minh toàn cầu trong năm đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc, nhất là ở Canada và Châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Politico, ông gọi Châu Âu là tập hợp các nước “đang mục ruỗng” do những người “yếu kém” lãnh đạo. Chiến lược An ninh Quốc gia vừa được đưa ra của ông lập luận rằng cựu lục địa đã mất đi “bản sắc dân tộc và sự tự tin.”

Trái lại, chiến lược an ninh quốc gia này dành cho Nga những ngôn từ ít gay gắt hơn – ngay cả khi các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu chuẩn bị cho điều mà các nhà lãnh đạo của họ gọi là “cuộc chiến hỗn hợp” với Moscow.

Nhưng mặc dù ông Trump phá vỡ các quan hệ đồng minh lâu năm, sự hoài nghi ở các nhà lãnh đạo các nước đồng minh có thể đang dần thấm vào tình cảm của người dân, ông Matthew Kroenig, phó chủ tịch kiêm giám đốc cấp cao Trung Tâm Chiến Lược và An Ninh Scowcroft của Atlantic Council nhận định.

“Ý kiến của công chúng trong các nền dân chủ thường thể hiện quan điểm của giới tinh hoa,” ông Kroenig nói. “Những gì chúng ta có thể thấy ở các quốc gia đó là họ có các chính trị gia nghi ngờ về Mỹ và về chính quyền Trump, và thái độ đó đang được phản ánh trong các cuộc thăm dò dư luận.” (NNL)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT