Wednesday, April 17, 2024

Người dân Hồng Kông biểu tình lớn, tấn công trụ sở nghị viện

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình hôm Thứ Hai, 1 Tháng Bảy, ngày kỷ niệm 22 năm vùng đất này được Anh trao trả cho Trung Quốc, để đòi hỏi các quyền tự do dân chủ ở nơi này phải được nới rộng hơn nữa, chứ không để bị chính quyền thu hẹp lại, theo bản tin của hãng thông tấn AP.

Trong khi đó, có một nhóm khác, đa số là giới trẻ, tấn công vào trụ sở nghị viện Hồng Kông, nơi thường được gọi là Legco, phá vỡ cửa kính bên ngoài, khiến cảnh sát phải ban hành báo động đỏ, một điều chưa từng thấy ở nơi đây, theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP).

Đến khoảng 9 giờ tối, giờ Hồng Kông, tức khoảng 9 giờ sáng giờ Miền Đông nước Mỹ, cuộc bao vây Legco này vẫn chưa thấy có chỉ dấu gì sẽ sớm chấm dứt.

Bản tin của SCMP nói rằng đến gần 10 giờ tối, giờ Hồng Kông, thành phần biểu tình tại Legco đã đưa ra lời kêu gọi có thêm người kéo tới nơi này để tiếp sức.

Người biểu tình tại Legco mặc đồ đen, đeo mặt nạ, đội nón an toàn của giới công nhân xây cất, đã phá bể một cửa kính lớn, cao từ trần xuống tới sàn, tại trụ sở nghị viện Hồng Kông, vào trưa ngày Thứ Hai.

Biển người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông hôm Thứ Hai, 1 Tháng Bảy 2019. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Đám đông ngày càng đông trước nghị viện Hồng Kông vào khuya Thứ Hai. (Hình: Vivek Prakash/AFP/Getty Images)

Họ liên tục dùng một xe đẩy hàng hóa và các gậy lớn để tìm cách đục bể cửa kính này, trong lúc cảnh sát chống bạo loạn võ trang hùng hậu đứng chờ sẵn bên trong và dùng hơi cay để đẩy lui các đợt tấn công của người biểu tình.

Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, người biểu tình phá bể thêm nhiều cửa kính khác và gây thiệt hại cho tòa nhà nghị viện. Các nhân viên làm việc nơi đây được cho nghỉ và ra khỏi sở làm sớm.

Một số người biểu tình lọt vào bên trong nghị viện Hồng Kông khuya Thứ Hai. (Hình: Vivek Prakash/AFP/Getty Images)

Cuộc tấn công này đã khiến ban tổ chức biểu tình phải dời địa điểm chấm dứt cuộc tuần hành đến một công viên gần đó, thay vì là trụ sở nghị viện như đã dự trù lúc đầu. Cảnh sát yêu cầu ban tổ chức phải thay đổi lộ trình, nếu không sẽ phải giải tán.

Hồng Kông trong mấy tuần lễ gần đây đã liên tiếp có các cuộc biểu tình xuống đường, nhằm phản đối việc chính quyền nơi đây tìm cách thông qua một dự luật để cho phép dẫn độ người dân về lục địa Trung Quốc để bị xét xử.

Cảnh sát chống bạo loạn đợi sẵn bên trong nghị viện Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Người biểu tình muốn dự luật phải được chính thức hủy bỏ, thay vì hoãn thảo luận như hiện nay, và Đặc Khu Trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, người được Bắc Kinh chọn lựa để điều hành vùng đất này, phải từ chức.

Trong buổi lễ thượng kỳ được tổ chức bên trong tòa nhà thương mại vào sáng sớm ngày Thứ Hai để kỷ niệm 22 năm trao trả, bà Lam nói bà sẽ lắng nghe người dân Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ nhiều hơn.

Một nghị viên, bà Helena Wong, bị an ninh đẩy ra khỏi phòng khi bà hô lớn đòi hỏi bà Lam phải từ chức và rút lại dự luật “ma quỷ”. Bà Wong sau đó nói với báo chí là muốn lên tiếng giùm những người biểu tình không được cho vào phòng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT