HUSAVIK, Iceland (NV) – Trường học, cửa hàng, nhà băng, và các hồ tắm nổi tiếng tại Iceland (Băng Đảo) đều đóng cửa vào hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười, khi toàn thể phụ nữ tại quốc gia nằm trên miệng núi lửa này, kể luôn cả vị nữ thủ tướng, cùng nhau đình công dể thúc đẩy chấm dứt lề thói trả lương không đồng đều giữa nam giới và nữ giới cũng như tình trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ.
Dân chúng Iceland đã thức giấc để nghe báo giới, toàn là do đàn ông điều hành, loan báo tình trạng đóng cửa trên khắp nước, theo đó hoạt động chuyên chở công cộng bị đình trệ, bệnh viện thiếu nhân viên trông coi, và phòng ốc tại các khách sạn không có ai lo làm vệ sinh.
Các nghiệp đoàn thuộc mọi ngành nghề, tức là những tổ chức điều động cuộc đình công, kêu gọi phụ nữ và những người không phải là lưỡng giống phái, từ chối không nhận tiền lương, luôn cả những người làm công việc trong nhà.

Nữ Thủ Tướng Katrin Jakobsdóttir cho biết bà sẽ không đến sở làm và ở nhà để coi như là đang tham gia đình công, và bà hy vọng rằng những phụ nữ khác trong Nội Các của bà cũng làm vậy để hưởng ứng cuộc đình công trên khắp nước.
Iceland, một hòn đảo lởm chởm với dân số 380,000 người và nằm ngay bên dưới Bắc Cực, đã được Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới đánh giá là quốc gia có quy chế nam-nữ bình quyền vững mạnh nhất thế giới liên tiếp từ 14 năm qua, có nghĩa là quốc gia này đang tiến dần tới chỗ tiền lương, nền giáo dục, ngành chăm sóc sức khỏe và nhiều phương diện khác đều sẽ được vận hành theo nguyên tắc nam-nữ bình quyền triệt để.
Cuộc đình công vào hôm Thứ Ba, diễn ra từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau, được ghi nhận là lớn lao nhất kể từ cuộc đình công kiểu này diễn ra lần đầu tiên vào ngày 24 Tháng Mười năm 1975. Lúc đó, có tới 90% phụ nữ trong nước từ chối không làm việc, không dọn dẹp vệ sinh hoặc không chăm nom con cái, để bày tỏ sự bất mãn của họ đối với tình trạng phân biệt giống phái tại những nơi làm việc. (TTHN)



















































































