SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một loạt cây xăng tại Sài Gòn, Hà Nội, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp… được ghi nhận thực hiện quy định hạn chế tiền đổ xăng đối với cả người đi xe hơi lẫn xe gắn máy, dù chính phủ loan báo lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.
Theo ghi nhận của báo VnExpress hôm 6 Tháng Ba, một cây xăng Indel tại Hà Đông, Hà Nội treo bảng thông báo “hết xăng, còn dầu diesel.”

Nhân viên bán hàng tại đây cho biết đã hết xăng RON 95-III từ đêm hôm trước, trong khi nguồn nhập mới chưa về.
Trong khi đó, lượng dầu diesel chỉ còn “đủ bán trong 7-10 ngày.”
Một đơn vị thuộc tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) dự kiến cung cấp khoảng 8,000 lít xăng, nhưng lượng này chỉ đủ để cây xăng nêu trên bán trong vòng một, hai giờ là cạn.
Tình trạng tương tự xảy ra tại các tỉnh, thành khác ở Việt Nam.
Một cây xăng gần ngã tư Chiêu Liêu, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc Sài Gòn, giới hạn định mức cho mỗi khách hàng đi xe gắn máy chỉ được đổ 50,000 đồng ($1.9) tiền xăng RON 95.
Để đổ đầy bình, nhiều người đành phải chạy đi tìm các cây xăng khác.
Một phụ nữ địa phương được nêu tên tắt là bà Hường cho biết: “Mỗi lần đổ xăng chỉ được vài chục ngàn đồng (vài đô-la), tôi phải chạy thêm cây xăng khác mới đủ đầy bình. Nhân viên bán hàng cũng đề nghị khách không mang can đến mua dự trữ để tránh thiếu hụt nguồn cung trong ngày.”
Còn tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc công ty Hải Âu Phát, đơn vị sở hữu bốn cây xăng, cho biết doanh nghiệp phải hạn chế người đi xe hơi đổ 300,000-500,000 đồng ($11.4-$19) mỗi lượt và nhất định không bán xăng cho những người mang theo can nhựa.
Ông Thắng tiết lộ, doanh nghiệp của ông đặt thêm hàng dù chiết khấu giảm nhưng chưa thấy đầu mối cung ứng xăng dầu phản hồi khi nào giao hàng.

Cùng thời điểm, một cây xăng tại phường An Thới, tỉnh An Giang, thông báo chỉ bán tối đa 200,000 đồng ($7.6) tiền xăng cho người đi xe hơi, 50,000 đồng cho người đi xe gắn máy với lý do “chủ doanh nghiệp quy định” và “chia sẻ cho nhiều người sử dụng.”
Trong một diễn biến khác, trang tin Chính Phủ hôm 5 Tháng Ba cho hay, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, ra lệnh lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để ứng phó với diễn biến phức tạp do Mỹ-Israel đánh Iran.
Ông Chính yêu cầu tổ công tác “theo dõi, đánh giá, dự báo, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.” (N.H.K) [dt]





















































































































































