HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tân Tổng Bí Thư Đảng kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Tô Lâm sẽ đi thăm Trung Quốc tuần tới, hãng thông tấn Reuters loan tin ngày 12 Tháng Tám.
Reuters dẫn nguồn tin từ các chức sắc thân cận với vấn đề trên cho hay và nhận định rằng đây là dấu hiệu hai nước cộng sản anh em vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ như thời Nguyễn Phú Trọng còn sống, chứ không có gì thay đổi.

Nói khác, Việt Nam vẫn là “đồng chí anh em” “núi liền núi sông liền sông” thương mại qua lại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm nhưng vẫn có những bất đồng về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Những gì người ta chờ xem là sự biến chuyển trong tương lai nếu Bắc Kinh sẽ áp lực mạnh hơn nữa để ép các nước láng giềng phía Nam, trong đó có Việt Nam.
Theo nguồn tin trên, ông Tô Lâm sẽ tới Bắc Kinh ngày 18 Tháng Tám, gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình và các lãnh tụ khác của Trung Quốc ngày hôm sau và hai ngày kế tiếp. Hai chức sắc nhà nước CSVN và một nhà ngoại giao ở Hà Nội nói cho biết, nhưng từ chối cho biết danh tánh, vì tin này chưa được loan báo chính thức.
Trong rất nhiều trường hợp các chức sắc chóp bu của đảng và nhà nước CSVN công du rồi mới loan báo. Nhiều khi họ về lại nhà rồi mới đưa tin “chuyến thăm viếng thành công tốt đẹp” để tuyên truyền.
Suốt mấy năm qua, Chủ Tịch Tập Cận Bình đưa cái mồi xây dựng “cộng đồng chia sẻ tương lai” nói với các lãnh tụ chóp bu Hà Nội nhằm đưa mối quan hệ giữa “hai đảng và nhân dân hai nước ngày một phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.” Cái mồi này nhiều phần sẽ được lập lại mà có thể còn được bọc thêm tí đường mật cho hấp dẫn hơn không chừng.
Khi lên làm chủ tịch nước thay thế Võ Văn Thưởng hồi Tháng Năm vừa qua, Tô Lâm, nay 67 tuổi, đã đi thăm Lào và Cambodia. Ông ta đã gặp nhà độc tài Nga Vladimir Putin ở Hà Nội khi ông này đến đây hồi Tháng Sáu rồi lại được Putin gọi điện thoại chúc mừng khi được lên ghế tổng bí thư đảng. Nay ông Tô Lâm lần đầu tiên công du Trung Quốc trong vị thế vừa là tổng bí thư lại kiêm luôn chủ tịch nước, “một đít hai ghế” như Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
Trước Tô Lâm, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng có lúc kiêm luôn chức chủ tịch nước khi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chết vì ung thư Tháng Chín, năm 2018. Rất ít nước chúc mừng Tô Lâm lên làm tổng bí thư đảng CSVN, trừ một vài đại cường đang tranh giành thế địa chính trị ở khu vực như Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Theo nhận định của một số nhà ngoại giao cũng như chức sắc cấp cao của chế độ được Reuters dẫn lại, Tô Lâm, một ông tướng công an, có thể thôi không làm chủ tịch nước nữa khi Quốc Hội CSVN họp khóa cuối năm trong Tháng Mười, 2024 tới đây. Như thông lệ, trước khi Quốc Hội họp, trung ương đảng họp trước, chuẩn bị các nội dung sẽ họp mà kỳ này, sẽ gồm cả các vấn đề “kiện toàn nhân sự” chóp bu của chế độ.

Ngày 6 Tháng Tám, tức chỉ ba ngày sau khi được ghế tổng bí thư, Tô Lâm họp “lãnh đạo chủ chốt” của đảng, thúc giục “các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo để chuẩn bị cho đại hội các cấp, tiến tới Đại Hội 14 của đảng.” Nói khác, từ nay đến đầu năm 2026, sẽ có những xáo trộn từ thượng tầng đến địa phương khi đồng đảng liên kết với nhau hoặc cấu xé nhau.
Khi ông Tô Lâm chuẩn bị thăm Trung Quốc, báo SCMP ở Hồng Kông nói rằng, đối diện với các dấu hiệu Hà Nội thân cận hơn với Manila trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông, Tập Cận Bình áp dụng chiến lược “chia để trị” mà đối phó.
Chính phủ Philippines thì đối phó trực diện dù rất yếu thế nhưng có nhiều đồng minh và đối tác hậu thuẫn trong khi Hà Nội cũng đối phó nhưng trong âm thầm và chỉ có một mình.
Liệu khi tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN đến Bắc Kinh lần này có dẫn đến những kết quả chiều hướng nào hoặc ngày một chìm sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc, người ta chờ đọc bản thông cáo chung. (NTB) [kn]









































































































































