HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại đem miếng bánh vẽ “Cộng đồng chia sẻ tương lai” ra làm mồi nhử đám lãnh tụ CSVN tại Hà Nội.
Tân Hoa Xã ngày Thứ Bảy 18 Tháng Giêng đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng bộ sậu gửi điện văn trao đổi chúc mừng với đám lãnh tụ chóp bu CSVN nhân ngày kỷ niệm 75 năm chính thức thiết lập bang giao giữa hai nước Cộng sản anh em.

Sau những lời kể lể tình nghĩa giữa hai bên suốt 75 năm qua, Tân Hoa Xã thuật lời Tập Cạn Bình viết trong bản điện văn nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của ông ta cuối năm 2023 khi Nguyễn Phú Trọng còn sống. Hai bên đã cam kết hợp tác với nhau xây dựng một “cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghiã chiến lược tiêu biểu”.
Nay tuy ông Nguyễn Phú Trọng chết rồi, trong khi thế giới biến chuyển nhanh chóng chưa từng thấy, Trung Quốc sẵn sàng cùng với chế độ Hà Nội “làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác chiến lược toàn diện”, nâng tầm quan hệ giữa hai đảng hai nước lên “một tầng cao mới”.
Đáp lại, Tổng bí thư CSVN Tô Lâm thấy được Tân Hoa Xã thuật lời ca ngợi mối quan hệ giữa hai bên “vô cùng sâu sắc” vì “chúng ta vừa là đồng chí vừa là anh em”. Đồng thời nguồn tin này cũng thấy thuật lại lời ông Tô Lâm hai bên đã đồng lòng “xây dựng cộng đồng Việt Nam-Trung Quốc cùng chia sẻ một tương lai có ý nghĩa chiến lược tiêu biểu”.
Điều này cho người ta hiểu là càng ngày chế độ Hà Nội càng chui sâu vào cái bánh vẽ chiến lược của Bắc Kinh “cộng đồng chia sẻ tương lai”, cụ thể là kế hoạch “Vành đai – Con đường” mà thầy trò Tập Cận Bình vẽ ra để tiến dần đến thống trị thế giới, qua các chương trình hợp tác kinh tế, giúp Trung Quốc gây thanh thế ngày một mạnh hơn, chắc chắn hơn trên thế giới.
Trong bản điện văn chúc mừng 75 năm quan hệ, Vietnamnet thuật lời lẽ của đám lãnh tụ CSVN gửi đám lãnh tụ Trung Quốc cũng viết y chang “hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược…”
Khi Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam hồi năm 2023 cổ võ “cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”, truyền thông quốc tế chất vấn Bộ Ngoại giao Hà Nội về nhóm từ này. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng, qua bản tin tường thuật trên tờ Tuổi Trẻ ngày 14 Tháng Mười Hai 2023, thấy giải thích tránh đi là “Hai bên nhất trí cho rằng phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế”.
“Hai bên kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Đây cũng là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần vào xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”.
Nhưng sự giải thích về chủ quyền quốc gia cũng như giải thích luật pháp quốc tế lại hoàn toàn khác nhau giữa Hà Nội và Bắc Kinh không thấy được đề cập. Chế độ Hà Nội rất nhiều lần lập lại lời tuyên bố chủ quyền quốc gia “có các bằng chứng lịch sử và thực tế cụ thể không thể tranh cãi” về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng nói tương tự.

Cả Hà Nội cũng như Bắc Kinh tảng lờ cuộc chiến biên giới 1979 và tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông hiện vẫn còn như khúc xương nằm giữa mối quan hệ giữa hai nước Cộng sản anh em. Theo nhận định của giới quan sát chính tình CSVN, những lời hô hò tình nghĩa “16 chữ vàng” hay tinh thần “4 tốt” có ý nghĩ tuyên truyền bề ngoài hơn là thực chất.
Bắc Kinh muốn kôi kéo từ từ một cách khôn khéo để Hà Nội không tìm cách kháng cự lại dù công khai chính sách đối ngoại “đa phương hóa” để tồn tại. CSVN khoe kinh tế tăng trưởng năm 2024 lên hơn 7% trong khi chỉ tiêu đề ra chỉ hơn 6%. Nhưng để được như vậy phải dựa vào phần lớn nguyên vật liệu và bộ phận rời nhập cảng từ Trung Quốc.
Sau chuyến thăm Việt Nam năm 2023 mà ông Tập Cận Bình cổ võ chế độ Hà Nội chui vào một “cộng đồng chung vận mệnh” với Bắc Kinh, Tiến sĩ Alexander L. Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình dương tại Honolulu, Hawaii, đưa ra một ẩn dụ để người ta hiểu ra là “Cây tre Việt Nam đang bị gấu trúc Trung Quốc xơi từng miếng một”, theo một bài phân tích trên BBC ngày 13 Tháng Mười Hai 2023.(NTB)






















































































