Thursday, March 28, 2024

Tham gia ‘đội quân hòa bình’ LHQ, Việt Nam nhận được nhiều trợ giúp

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam vừa lập lại đề nghị Nhật hỗ trợ Việt Nam tham gia các chiến dịch “giữ gìn hòa bình” của Liên Hiệp Quốc kèm với nhiều đề nghị trợ giúp khác liên quan đến huấn luyện.

Hai thứ trưởng Quốc Phòng của Việt Nam và Nhật vừa gặp nhau tại Nha Trang trong cuộc đối thoại thường niên về chính sách quốc phòng Việt-Nhật lần thứ năm.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì hai bên đã và sẽ còn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia hoạt động “giữ gìn hòa bình” của Liên Hiệp Quốc. Ðó cũng được xem là lý do để Việt Nam đề nghị Nhật cử các đơn vị của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật phối hợp với các đơn vị của Việt Nam tập luyện về: tìm kiếm-cứu nạn, quân y, đồng thời trao đổi thông tin về nghiên cứu chiến lược.

Nhân dịp này, Việt Nam đã đề nghị Nhật viện trợ để thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ huấn luyện về bảo vệ an ninh mạng Internet, an ninh biển, hợp tác về công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

Nhật đã hứa sẽ xem xét, hỗ trợ Việt Nam trong việc khai thác trung tâm công nghệ thông tin và ngoại ngữ của Ðại Học Thông Tin Liên Lạc thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Việt Nam thành lập một cơ quan mang tên “Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình” (Vietnam Peacekeeping Center) từ năm 2013. Cơ quan này trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam và là nơi điều hành các hoạt động liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Từ 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 19 sĩ quan tham gia hai phái bộ của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan và Trung Phi với vai trò liên lạc viên.

Theo Ðài Tiếng Nói Việt Nam thì khoảng giữa năm tới, Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam sẽ cử hai đơn vị quân y và công binh đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hiệp Quốc tại đó. Hiện chưa rõ quân số của hai đơn vị này là bao nhiêu, chỉ có thể xác định đó là hai đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa có thông báo cho biết, Hoa Kỳ đã viện trợ thêm cho Việt Nam 10 triệu Mỹ kim để Việt Nam cử thêm nhân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Một phần của khoản viện trợ này đã được sử dụng để xây dựng một trung tâm kèm theo toàn bộ trang bị đào tạo 600 chỗ, trị giá khoảng $7.5 triệu ở Hà Nội. Trung tâm này đã được bàn giao để đào tạo các đơn vị quân y và công binh sẽ tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Phần khác được sử dụng để cung cấp cho Việt Nam một bệnh viện dã chiến, trị giá khoảng $2.5 triệu để quân y Việt Nam có thể hoạt động hữu hiệu tại Nam Sudan.

Ở cuộc bàn giao trung tâm đào tạo vừa kể diễn ra hôm 28 Tháng Tám, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế hết lòng ủng hộ Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình.

Trước đó bốn ngày, hôm 24 Tháng Tám, khi đến thăm Việt Nam, bà Marise Payne, bộ trưởng Quốc Phòng Úc đã hứa sẽ điều động Không Quân Úc, không vận các đơn vị gìn giữ hòa bình của Việt Nam đến Nam Sudan và cung cấp thêm cho những đơn vị này một số quân cụ. The Australia – một tờ báo của Úc cho biết, trước đó, Úc đã cử người đến Việt Nam dạy tiếng Anh cho những quân nhân tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. (G.Ð)

Chung cư giữa Hà Nội ngập rác thải, dòi bọ

MỚI CẬP NHẬT