WASHINGTON, Mỹ (NV) – Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Tổng bí thư Đảng CSVN Tô Lâm “trong tương lai gần” để đàm phán vấn đề đưa thuế quan hai nước về Zero.
Ông Trump viết trên mạng X ngày 4 Tháng Tư như vậy sau cuộc điện đàm với Tổng bí thư CSVN và nghe ông Tô Lâm đề nghị đưa thuế quan nhập cảng của hai nước xuống bằng “không” (0) nghĩa là không đánh thuế nhập nội gì cả cho hàng hóa hai bên.

Trong cuộc điện đàm, ông Tô Lâm đã mời ông Donald Trump và phu nhân “sớm thăm lại Việt Nam” và được ông nhận lời. Nay thì ông Trump cho hay hai bên có thể gặp nhau “trong tương lai gần” nhưng chưa xác định rõ rệt ngày tháng.
Tổng thống Trump đã từng tới Việt Nam hai lần. Một lần dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng hồi Tháng Mười Một 2017 và một lần họp với chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong Un ở Hà Nội vào Tháng Hai 2019. Tuy nhiên, để hai ông có thể gặp nhau, các cấp thẩm quyền kinh tế tài chính đã phải gặp nhau trước và chuẩn bị văn bản thỏa hiệp.
Ngay sau khi ông Trump viết trên mạng X về cuộc điện đàm và cho hay sẽ gặp Tổng bí thư CSVN sớm, trang mạng của nhà cầm quyền trung ương CSVN liền dịch sang tiếng Việt kèm theo lời bình luận của ông Tô Lâm “đánh giá cao cuộc trao đổi” và “mong muốn tiến tục tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước…”
Chiều ngày 4 Tháng Tư , ông Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị phía Mỹ “tạm hoãn” thi hành thuế quan đối ứng từ một đến hai tháng để hai bên đàm phán “hướng tới bảo đảm công bằng về thuế”. Ít giờ sau đó, ông Tô Lâm gọi điện thoại cho ông Donald Trump đề nghị xóa bỏ thuế quan luôn cho hàng hóa hai bên.
Nếu ông Tô Lâm đạt được thỏa thuận với ông Trump sớm, Việt Nam có thể là nước đầu tiên thành công trong việc đàm phán “thuế quan đối ứng” mà Washington áp đặt cho tất cả 180 đối tác, tùy mức độ thâm thủng mậu dịch của Mỹ. Vài ngày trước đây, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với đài CNN là chương trình thuế quan đối ứng của chính phủ Mỹ đưa ra “không phải để đàm phán”.

Theo hãng tin Bloomberg, Việt Nam dự trù cử Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cầm đầu một phái đoàn đi Mỹ ngay cuối tuần này. Ông ta có một số cuộc gặp gỡ tại New York trước khi đến Washington. Người ta tin rằng phái đoàn ông Phớc hối hả đến Mỹ không ngoài vấn đề thảo luận yêu cầu Mỹ hoãn áp đặt thuế quan đối ứng (dự trù từ mùng 9 Tháng Tư) cũng như vấn đề xóa bỏ thuế quan cho hàng hóa hai nước.
Thuế quan đối ứng của Mỹ tới 46% cho các loại hàng hóa của Việt Nam, một trong những mức áp đặt nặng nhất trên thế giới, sẽ là viên thuốc đắng rất khó nuốt cho Hà Nội. Hàng chục công ty đa quốc gia đã bỏ Hoa Lục chạy tới Việt Nam mở hãng xưởng khi xảy ra cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc thời kỳ ông Trump lên làm tổng thống lần đầu năm 2016. Nay họ lại có nguy cơ bị chết chìm tại Việt Nam,
Nền kinh tế Việt Nam dựa phần lớn vào xuất cảng để tăng trưởng. Giới đầu tư ngoại quốc bỏ chạy sẽ là đại họa cho Hà Nội.(NTB)



















































































