HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tránh thuế quan đối ứng 46%, mới thảo luận vòng ngoài khi Tổng thống Trump loan báo thuế quan mới.
Báo mạng của bộ Công thương CSVN cho hay ngày Thứ Sáu 16 Tháng Năm, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer bên lề Hội nghị cấp bộ trưởng APEC tổ chức tại thành phố Jeju, Hàn Quốc.

Ông Diên và ông Greer là trưởng đoàn đàm phán của hai bên, lần đầu tiên họp trực tiếp với nhau cho một thỏa hiệp song phương với hy vọng “hài hòa, cân bằng lợi ích”. Hà Nội rất nóng lòng muốn đạt được kết quả thật nhanh vì cái “thuế quan đối ứng” như một thứ quả tạ treo lơ lửng trên đầu cần phải đối phó.
Tuy nhiên, dù chế độ Hà Nội mừng rỡ loan báo bắt đầu đàm phán từ ngày 7 Tháng Năm nhưng đến nay, 10 ngày qua đi, báo Công Thương ngày 17 Tháng Năm chỉ thấy khoe “hai Bộ trưởng đã thống nhất cao các vấn đề về nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán, tạo cơ sở để các phiên đàm phán tiếp theo đạt hiệu quả tích cực.”
Nói khác, các vấn đề cốt lõi từ thuế quan đến phi thuế quan mà hai bên cần phải thỏa thuận và viết thành hiệp định vẫn chưa được đụng đến. Quan chức chính phủ Mỹ mấy ngày gần đây chỉ thấy họ kêu ca lập lại về những điều họ đòi hỏi chế độ Hà Nội phải thực hiện gồm tránh trộm cắp tài sản trí tuệ cũng như từ bỏ làm sân sau cho hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam để xuất sang Mỹ.
Vì Mỹ phải đàm phán không riêng gì với Việt Nam mà với hơn trăm đối tác thương mại trên thế giới, 90 ngày tạm dừng thuế quan là quá ngắn ngủi dù có thể chỉ để đàm phán một vài quốc gia. Cho nên, cũng trong ngày Thứ Sáu 16 Tháng Năm, tin tức cho hay Tổng thống Donald Trump loan báo “Không thể đáp ứng được số người muốn gặp chúng tôi” để đàm phán, theo bản tin Politico.
Theo nguồn tin này, ông nói nước Mỹ “sẽ đơn phương thông báo cho nhiều đối tác thương mại biết về bảng thuế quan mới”. Lần đầu tiên, người ta thấy chính phủ Trump nhìn nhận không thể đàm phán thỏa hiệp để hạ thấp thuế quan đối ứng với các đối tác khi quyết định tạm hoãn thi hành cho đến tuần lễ đầu Tháng Bảy, ngoại trừ Trung Quốc.
Theo lời ông Trump cho hay khi ông tham dự một cuộc thảo luận về thương mại tại United Arab Emirates, chặng chót của chuyến công du Trung Đông, các đối tác thương mại của Mỹ sẽ dự trù nhận được thư riêng cho từng nước từ Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnik “trong khoảng hai hay ba tuần nữa”. Trong đó “họ nói cho mọi người biết tiền phải trả bao nhiêu để buôn bán ở Hoa Kỳ”.

Theo nguồn tin vừa kể, ông Trump không nêu đích danh những nước nào sẽ nhận được thư nói họ phải trả bao nhiêu và những nước nào vẫn còn cơ hội để đàm phán. Khoảng 60 đối tác thương mại bị Mỹ đánh thuế quan đối ứng lên đến 50% trong đó Việt Nam bị đánh 46% khiến ông Tổng bí thư đảng CSVN vội vã gọi điện thoại cho ông Trump đề nghị “đưa thuế quan hai nước xuống bằng không (0)”.
Hiện chưa có dấu hiệu gì để biết Việt Nam nằm trong nhóm các đối tác nhận được thư thông báo thuế quan mới hay nhóm được ưu tiên đàm phán. Để tạo ấn tượng, những ngày vừa qua, người ta thấy Hà Nội cử đại diện một số công ty hàng đầu đến Mỹ mua sắm từ máy bay đến dầu khí. Còn tại nội địa, ông Thủ tướng thúc giục thuộc cấp giải quyết các vấn đề chính phủ Mỹ quan tâm.(NTB)



















































































