DENVER, Colorado (NV) – Các luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump lập luận rằng sách lược cấm ông ra ứng cử năm 2024 bằng cách vận dụng tội “bạo loạn” trong bản Hiến Pháp Mỹ phải bị dẹp bỏ vì nó vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân.
Các luật sư đưa ra lý lẽ này trong lời biện hộ được một tòa án ở Colorado công bố vào hôm Thứ Hai, 25 Tháng Chín, trong lúc đang có những thách thức lớn lao cho tư cách ứng cử viên của ông Trump căn cứ vào một điều khoản của Tu Chánh Án Thứ 14 thời Nội Chiến Mỹ (1861-1865). Thách thức này nhằm truy tố nỗ lực của ông Trump muốn lật ngược thất bại bầu cử trước ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ và vai trò của ông dẫn tới cuộc tấn công ngày 6 Tháng Giêng năm 2021 vào Điện Capitol.
Ông Trump sẽ lập luận rằng trường hợp này không thể đem ra áp dụng cho ông bởi vì “Tu Chánh Án Thứ Mười Bốn chỉ áp dụng cho kẻ nào ‘nhúng tay vào cuộc nổi dậy hoặc phản loạn,’ chứ không phải vào kẻ nào chỉ ‘kích động’ một hành vi nào đó,” Luật Sư Geoffrey của ông Trump cho biết.
Thẩm Phán Sarah B. Wallace của Tòa Án Khu Vực Denver đã ấn định một phiên tòa vào ngày 13 Tháng Mười để nghe biện luận của đôi bên. Một phiên tòa khác vào ngày 30 Tháng Mười sẽ cứu xét các khía cạnh liên quan tới hiến pháp.
Cho dù Thẩm Phán Wallace có phán quyết như thế nào đi nữa thì vấn đề này rồi cũng sẽ lên tới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và tòa án tối cao chưa hề xử vụ án nào liên quan tới Tu Chánh Án Thứ 14 cả. Tu Chánh Án Thứ 14 được phê duyệt năm 1868, ba năm sau khi cuộc Nội Chiến chấm dứt. (TTHN)

















































































