Trung Quốc cho khu trục hạm tên Trường Sa đến cảng Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Trung Quốc cho khu trục hạm Trường Sa và tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn đến thăm Đà Nẵng, ra dấu hiệu mối quan hệ an ninh quốc phòng hai nước ấm áp hơn.

Khu trục hạm Trường Sa (Chang Sha) thuộc lớp Lạc Duong (Luyang) 52D , dài 157 mét, trọng tải 7,500 tấn, trang bị 64 ống phóng hỏa tiễn thảng đứng, tấn công mặt đất, mặt nước và phòng không tương tự như khu trục hạm Mỹ bên cạnh khả năng chống tàu ngầm.

Khu trục hạm Trường Sa (Chang Sha) Trung Quốc thăm cảng Đà Nẵng ngày 28 Tháng Mười Hai 2024. (Hình: QDND)

Trung Quốc lấy tên các thành phố lớn đặt tên cho khu trục hạm. Khu trục hạm mang số 173 có tên Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam (Hunan) nhưng lại cũng trùng tên với quần đảo Trường Sa mà cả Việt Nam và Trung Quốc cũng đều tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi”.

Tờ Quân đội Nhân dân dịch bính âm (pinjing) tên hai hạm trưởng của hai tàu Trung Quốc sang âm Hán-Việt nhưng lại không dịch sang âm Hán-Việt tên hai chiếc chiến hạm. Điều này ngầm cho thấy cái tên tàu khu trục “Trường Sa” rất nhạy cảm, làm người ta liên tưởng tới chủ quyền đất nước.

Tới thăm thân hữu 4 ngày, từ ngày 28 đến ngày 31 Tháng Mười Hai nhưng với cái tên “nhạy cảm” đến nhà người ta, ra vẻ muốn dằn mặt chăng? Lớp tàu khu trục Luyang của Trung Quốc có 25 chiếc 52D mà 9 chiếc thuộc hạm đội phía nam của Trung Quốc.

Nước chủ nhà Việt Nam đón tiếp các chiến hạm Trung Quốc viếng thăm, chỉ có 4 chiếc hộ tống hạm 2,100 tấn là những chiếc chiến hạm trang bị mạnh nhất, khá nhất nhưng không thể so sánh hỏa lực tác chiến với các tàu khu trục của Trung Quốc.

“Ngày 28-12, Biên đội tàu 173 gồm Tàu khu trục 173 (Chang Sha) và Tàu đổ bộ 999 (Jing Gang Shan) của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Đại tá Li Chaofeng (Lý Siêu Phong) và Đại tá Li Yuanfang (Lý Viễn Phương) chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thông thường (neo đậu kỹ thuật) tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 đến 31-12.” Bản tin tờ QĐND viết.

Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn ( Jinggangshan) dài tới 210 mét, trọng tải 25,000 tấn có thể vận chuyển từ 500 đến 800 quân lính và các trang bị như tàu đệm khí, thiết vân xa, thiết giáp, tiến hành đổ bộ tấn công từ biển. Tin tức, hình ảnh và video clip chiếc tàu này và những tàu tương tự tập trận chiếm đảo tại Biển Đông được truyền thông Trung Quốc phổ biến nhiều lần.

Tờ Quân đội Nhân dân của Bộ Quốc phòng CSVN viết rằng “Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới.”

Đây là lần đầu tiên người ta thấy Trung Quốc đưa một nhóm gồm hai chiến hạm cỡ lớn tới Việt Nam trong mối quan hệ an ninh quốc phòng gia tăng nhiều năm qua nên cuộc viếng thăm mang nhiều ý nghĩa, nhưng lại có sự hiện diện của khu trục hạm có tên là Trường Sa. Giữa năm ngoái, chỉ có một tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu huấn luyện hải quân của Trung Quốc thăm Đà Nẵng 3 ngày, từ ngày 23 Tháng Nam 2023. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngày 23 Tháng Mười 2024, tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) Phó quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đến Hà Nội gặp cả Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Tổng bí thư CSVN Tô Lâm. Truyền thông tại Việt Nam thuật lại rằng sau cuộc họp ở Bộ Quốc phòng, Việt Nam và Trung Quốc đã ký nghị định thư về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và một thỏa thuận về phòng thủ biên giới.

Bề ngoài là thăm viếng “hữu nghị” nhưng Bắc Kinh cho khu trục hạm Trường Sa và tàu đổ quân Tỉnh Cương Sơn đến Đà Nẵng cũng gián tiếp bắn tiếng cho Hà Nội biết một thông điệp không tiện nói thẳng về tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước Cộng san “đồng chí anh em”.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT