HỒNG KÔNG, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc có một dụng cụ rất mạnh để cắt cáp ngầm, làm gián đoạn chuyển tải dữ liệu viễn thông qua cáp ngầm trên thế giới.
Nhật báo The South China Morning Post (SCMP) cho hay như vậy trong một bản tin ngày Chủ Nhật, 23 Tháng Ba, và nói rằng Trung Quốc lần đầu tiên chính thức tiết lộ nước này đã chế tạo một cánh tay robot với khí cụ dùng để cắt thật sâu dưới lòng biển.

Cáp viễn thông trên thế giới được đặt sâu nhất chỉ khoảng 2,000m nhưng khí cụ mới của Trung Quốc trang bị cho tàu lặn không người lái, hay có người lái, có thể xuống sâu tới 4,000m.
Bộ máy cắt dưới lòng biển sâu này không phải là một dụng cụ to lớn cồng kềnh, nhưng lại có thể cắt đứt cáp ngầm viễn thông hay cáp dây dẫn điện ngầm dưới nước nhờ sử dụng kim loại titanium để chế tạo. Tiết lộ này được hiểu rằng Bắc Kinh có khả năng làm gián đoạn hay xáo trộn không những về mặt kinh tế xã hội, mà còn đảo lộn cả quyền lực chính trị và quân sự thế giới ngay từ dưới lòng biển.
Từ lâu nay, người ta đã thấy tin tức tiết lộ những chiếc tàu Trung Quốc ngụy trang dưới một công ty thương mại cắm cờ một nước nhỏ bé nào đó trên thế giới, mà lại không chuyên chở hàng hóa và chạy lòng vòng khắp các vùng biển. Những tin tức về viễn thông qua cáp ngầm bị đứt quãng bất ngờ ở Việt Nam, Đài Loan, hay Bắc Âu thời gian qua không ai biết đích xác nguyên nhân vì đâu.
Theo SCMP, dụng cụ mới được tiết lộ do Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Tàu Biển Trung Quốc (China Ship Scientific Research Centre – CSSRC) phối hợp chế tạo với tổ chức Phòng Thí Nghiệm Chủ Chốt Chính Phủ Về Phương Tiện Có Người Lái Dưới Biển Sâu (State Key Laboratory of Deep-sea Manned Vehicles).
Khí cụ mới được chế tạo từ hai tổ chức vừa kể được mô tả là có mục đích cắt các loại cáp bọc thép – được phủ lớp thép, cao su, và vỏ bọc polymer. Tức là nó được dùng để cắt cáp ngầm viễn thông dưới lòng biển mà hiện nay, 95% dữ liệu viễn thông của các nước trên thế giới khắp năm châu được chuyển đi quanh năm ngày tháng, bất cứ giây phút nào, ngày cũng như đêm.
Từ những gì được tiết lộ, bề ngoài nó được mô tả là một công cụ cứu trợ dân sự và khai thác lòng biển. Nhưng với Trung Quốc, bất cứ phương tiện nào cũng đều có thể được sử dụng cho các mục tiêu quân sự và chính trị của Bắc Kinh. Nói khác, mục tiêu kép của khí cụ trên mà Bắc Kinh mới tiết lộ, không thể không cần lưu ý đề phòng.
Hôm 25 Tháng Hai, báo chí Đài Loan cho hay Lực Lượng Tuần Duyên của họ loan báo đã chận giữ một tàu biển có thủy thủ đoàn là người Trung Quốc sau khi một cáp ngầm viễn thông của Đài Loan bị cắt ở ngoài khơi.
Trước đó, tờ Tuổi Trẻ ngày 3 Tháng Giêng đưa tin “Hai tuyến cáp biển gặp ‘sự cố,’ Internet chập chờn. Theo đó, đồng thời “cáp biển IA gặp sự cố ngày 26 Tháng Mười Hai, 2024 trên nhánh S1 giữa phân đoạn từ Việt Nam đi Singapore, hiện đang mất toàn bộ dung lượng kết nối Internet Việt Nam với Hong Kong…” Đây không phải là lần duy nhất mà đã rất nhiều lần xảy ra “sự cố” như vậy với Việt Nam.
Tháng Mười, 2024, hãng tin Reuters cho hay, Washington và một số công ty cáp viễn thông ngầm lòng biển của Mỹ đang thuyết phục Hà Nội “tránh xa” công ty thiết lập cáp ngầm của Trung Quốc HMN Technologies và mấy công ty khác khi Việt Nam đang có kế hoạch thiết lập 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030, thay cho hệ thống hiện nay có nhiều trục trặc.
Chỉ riêng cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tất cả các tuyến cáp ngầm chính yếu của Việt Nam đã bị hư hỏng hoặc trở ngại, sửa chữa rất tốn kém cũng như người ta không biết đích xác tại sao. Tuy nhiên, trong ít nhất hai cuộc họp với giới chức trách nhiệm của Hà Nội, phía Mỹ đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh và các thông tin tình báo khác để chứng minh những trục trặc kỹ thuật đó, rất có thể đã xảy ra vì bị phá hoại.

Phía Bộ Thông Tin và Truyền Thông cũng như Bộ Khoa Học và Công Nghệ của Việt Nam thì kêu rằng họ không có bằng chứng xác đáng nào để kết luận cáp ngầm viễn thông đã bị phá hoại, mà nếu có cũng không biết kẻ phá hoại là ai.
Theo Giáo Sư Carl Thayer của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc nói với BBC, nếu Việt Nam sử dụng công nghệ Trung Quốc, “Thứ nhất, Trung Quốc sẽ có khả năng theo dõi mọi hoạt động truyền dữ liệu qua hệ thống này và khai thác chúng cho chương trình phân tích dữ liệu khổng lồ của nước này, gây ra mối nguy có thể có đối với quốc phòng. Thứ hai, Trung Quốc sẽ có thể làm gián đoạn lưu lượng thông tin trên các tuyến cáp ngầm của Việt Nam vào thời điểm khủng hoảng hoặc xung đột. Thứ ba, Việt Nam có thể trở nên phụ thuộc vào công nghệ thông tin và truyền thông của Trung Quốc do xu hướng hiện nay mà Hoa Kỳ khởi xướng, đó là tách rời công nghệ và thiết bị do Hoa Kỳ thiết kế và sản xuất khỏi các hệ thống của Trung Quốc. Trung Quốc đã có hẳn luật quy định các cá nhân, tổ chức phải hợp tác về mặt cung cấp thông tin tình báo nếu được yêu cầu.”
Theo Reuters, từ Tháng Giêng, 2024, các giới chức chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ đã họp với phía Việt Nam gần chục lần, nhưng hiện vẫn không có thông tin tiếp theo nào được tiết lộ. (NTB) [đ.d.]



















































































