SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trung Quốc cho một chiếc tàu do thám đến vùng biển Phan Thiết vào dịp Mỹ chuyển giao máy bay huấn luyện phi công quân sự cho Việt Nam.
Trung Quốc lẳng lặng theo dõi tình hình mọi mặt tại Việt Nam từ bí mật đến lộ liễu, đương nhiên gồm cả các mặt quân sự. Điều này mọi người đều biết rất rõ xưa nay dù bề ngoài, khi các lãnh tụ hai bên gặp nhau đều nói những lời tình nghĩa.

Ngày Thứ Bảy 23 Tháng Mười Một, ông Ray Powell, một chuyên gia theo dõi tình hình tranh chấp Biển Đông của đại học Stanford, California, viết trên mạng X (Twitter) một ít hàng chữ thông tin cho mọi người biết như vậy.
“Ngày 20 Tháng Mười Một, Mỹ chuyển giao cho Việt Nam 5 chiếc máy bay huấn luyện T-6C Texan II cho Việt Nam tại Phan Thiết. Cũng vào ngày này, chiếc tàu Hai Feng 5103, một chiếc tàu cao tốc hai thân từ Chu Hải, Trung Quốc, đến và bắt đầu quanh quẩn trong lãnh hải Việt Nam gần Phan Thiết.” Đến nay “nó vẫn còn ở đó” ngày 23 Tháng Mười Một.
Phan Thiết là một tỉnh dọc biển phía nam miền Trung của Việt Nam. Tỉnh này xưa nay nổi tiếng về nghề làm nước mắm và ngư nghiệp. Nhưng nơi đây cũng có một phi trường quân sự đặt dưới sự trách nhiệm của Trung đoàn Không quân 920. Nói khác, việc huấn luyện các phi công Việt Nam tập lái căn bản các loại máy bay quân sự Mỹ có thể mua sau này, khởi sự ở Phan Thiết.
Cho nên việc một chiếc tàu Trung Quốc loại hai thân Hai Feng 5103 từ căn cứ ở tỉnh Quảng Đông đến lảng vảng ngoài khơi Phan Thiết vào dịp Việt Nam tiếp nhận một số máy bay huấn luyện quân sự mua của Mỹ không phải là chuyện vô tình trùng hợp.
Hai Feng 5103, theo trang mạng của công ty đóng tàu Aulong, cũng ở Quảng Đông quảng cáo, là tàu hai thân nửa khung nhôm chiều dài 32.2m, rộng 10.8 mét, cao 4.4m. Nó “có khả năng đi biển và tiện nghi tuyệt vời, đồng thời là công suất lắp đặt lớn nhất trong số các loại tàu tương tự ở Trung Quốc.”
Không thấy chi tiết cho biết tàu này được trang bị những gì nhưng người ta tin rằng chúng có thể đóng nhiều vai trò khác nhau từ tác chiến điện tử, trinh sát, đến tấn công nhanh bằng hỏa tiễn tùy trang bị và thiết trí. Hải quân Trung quốc hiện đang có loại tàu hai thân tương tự và cũng có mặt ở vùng biển tranh chấp Trường Sa.
Tháng Tám vừa qua, Trung Quốc đã cho máy bay không người lái Wing Loong bay dọc biển Việt Nam một số lần. Dịp này, Việt Nam có một số thay đổi chính trị tại Hà Nội và một số hoạt động “giao lưu” với lực lượng tuần duyên Phi Luật Tân trên biển. Chiếc Wing Loong bật máy định vị phi hành để mọi người biết nó đi đâu, đang ở đâu chứ không che giấu tung tích.

Ngày 2 Tháng Tám khi Hà Nội loan báo cho một chiếc tàu Cảnh sát biển sang Manila “giao lưu” với Cảnh sát biển Philippines vốn đang có những tranh chấp gay gắt chủ quyền biển đảo tại Bãi Cỏ May (Second Thomas Shoal) với Trung Quốc. Chiếc tàu CSB 8002 tới Manila “giao lưu” nhiều phần làm Bắc Kinh “bực mình” vì “đồng chí anh em” của mình xáp lại với kẻ đang bị họ kình chống,
Ngày 17 Tháng Bảy tức hai ngày trước khi ông Trọng qua đời, Việt Nam nộp tại Ủy ban Luật biển LHQ hồ sơ tuyên bố thềm lục địa mở rộng. Một tháng trước đó, Philippines cũng đã đệ nạp hồ sơ thềm lục địa của họ tại Biển Đông. Ngay sau động thái của Hà Nội, Manila bắn tiếng sẵn sàng thảo luận với Việt Nam để giải quyết các vùng biển chồng lấn.
Bây giờ chiếc tàu hai thân Hai Feng 5103 ngang nhiên tới vùng biển Phan Thiết khi Việt Nam nhận máy bay huấn luyện quân sự của Mỹ T-6C Texan II không phải la bàn và máy định vị của nó hỏng.(NTB)






















































































