Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc, Nga cho tàu bám sát hàng không mẫu hạm Mỹ

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Trung Quốc và Nga đang gửi các tàu do thám bám sát một hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ trên đường tiến về vùng biển ngoài khơi Bắc Hàn, giữa lúc có nhiều căng thẳng do tham vọng nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng.

Tờ báo Yomiuri Shimbun ở Nhật, trích dẫn “nhiều nguồn tin từ chính phủ Nhật”, nói rằng Nga và Trung Quốc đang gửi các tàu do thám để bám sát chiếc USS Carl Vinson.

‘Sự hiện diện của các tàu này khiến có sự tăng cường cảnh báo cả trên biển và trên không trong khu vực,” The Japan News cho hay.

Điều này xảy ra trong lúc có tin cho hay các công ty du lịch Trung Quốc nay ngưng tổ chức các chuyến đi tới Bắc Hàn, vốn là nơi được du khách Trung Quốc ưa chuộng.

Tuần qua, các nguồn tin truyền thông Trung Quốc cho hay Air China, hãng máy bay nhà nước Trung Quốc, tạm ngưng các chuyến bay từ Bắc Kinh tới Bình Nhưỡng vì số lượng hành khách sút giảm.

Tình hình trở nên căng thẳng trong khu vực mấy tuần trở lại đây. Một hỏa tiễn Bắc Hàn “phát nổ hầu như ngay lập tức” sau khi rời dàn phóng hôm Chủ Nhật, theo các giới chức Mỹ.

Arthur Ding, một chuyên gia quân sự tại đại học quốc gia Chengchi ở Đài Loan, nói rằng Bắc Hàn dùng cuộc diễn binh hôm Thứ Bảy tuần qua để cho thế giới thấy rằng họ sẽ không từ bỏ chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, vì cũng giống như Pakistan và Ấn Độ, Bắc Hàn nay mặc nhiên là một cường quốc nguyên tử, và phải được đối xử tử tế, nếu không muốn nói là ngang bằng, với các quốc gia nguyên tử khác. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT