Friday, April 26, 2024

Tứ kết Women’s World Cup 2019, Mỹ gặp Pháp: Trận đấu khó khăn và khó đoán

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, trên sân vận động Parc des Princes, Paris diễn ra trận cầu “đỉnh cao” hấp dẫn, căng thẳng nhất của giải Women’s World Cup 2019 giữa đội tuyển nữ chủ nhà Pháp so tài với đội đương kim vô địch thế giới Hoa Kỳ.

Trận đấu diễn ra vào lúc 12 giờ trưa (giờ California), được đài Fox (đài thường) truyền hình trực tiếp.

Trước khi bước vào giải đấu, mọi người đều mong đợi cả hai đội sẽ gặp nhau trận chung kết nhưng không ngờ kết quả của các trận vòng loại và vòng 16 dẫn đến cả hai sớm gặp nhau ở tứ kết. Điều này có nghĩa là nếu đội nào thắng trận này, con đường bước lên bục nhận chiếc cúp vô địch sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều.

Để bước vào trận tứ kết này, cả hai đội đều vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại. Đội tuyển nữ Pháp nằm ở bảng A, lần lượt đá bại Nam Hàn 4-0, hơn Norway 2-1 và thắng khít khao Nigeria 1-0 trong khi Hoa Kỳ rơi vào bảng F, mở đầu bằng trận đè bẹp Thái Lan 13-0, thắng Chile 3-0 và hơn đội bóng nữ của Châu Âu, Thụy Điển 2-0.

Sau đó ở vòng 16, Pháp rất vất vả và phải cần đến hai hiệp phụ 30 phút mới loại được Brazil nhờ bàn thắng quyết định của Henry ở phút 107 trong khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ đối đầu với đội bóng nữ Tây Ban Nha, một thế lực mới đang lên của Châu Âu, cũng khó khăn không kém và phải nhờ hai quả đá phạt đền đều do công của thủ quân Megan Rapinoe mới loại được Tây Ban Nha 2-1 để đi tiếp.

Do lịch trình thi đấu sắp xếp từ trước, Hoa Kỳ gặp Pháp ở trận tứ kết. Đây là lần đầu tiên cả hai đội gặp lại nhau kể từ khi Pháp hạ gục đội tuyển nữ Mỹ với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Stade Oceane, Le Havre vào ngày 19 Tháng Giêng, 2019 vừa qua.

Về phía Hoa Kỳ, năm nữ cầu thủ từng ra sân trong trận giao hữu với Pháp nói trên, đã không góp mặt trong trận đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 16 lần này.

Trận tứ kết so tài với Pháp là trận thứ 125 mà huấn luyện viên Jill Ellis dẫn dắt đội tuyển Mỹ, tạo thành tích trở thành huấn luyện viên nắm giữ đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ vượt qua cả April Heinrichs (124 trận).

Và trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Hoa Kỳ thắng 17, thua 3, hòa 3. Thế nhưng nên nhớ trong chín trận đấu với Pháp gần đây nhất trong đó có cả các trận tại Thế Vận Hội 2012, Hoa Kỳ chỉ thắng 4, thua 3 và hòa 2 cho thấy đội tuyển nữ Pháp thật sự vươn lên trở thành một trong những đội bóng thế lực thế giới.

Có vài nữ cầu thủ Mỹ từng thi đấu tại Pháp. Lindsey Horan có cơ hội so tài với nhiều cầu thủ Pháp khi thi đấu cho các đội bóng tại Pháp: Alex Morgan thi đấu ba tháng trong năm 2017 cho đội Olympique Lyon, giúp đội đoạt các danh hiệu vô địch League và Champions League. Morgan Brian cũng có thời gian ngắn đầu quân cho Lyon trong 2018. Ngoài ra Megan Rapinoe và Tobin Heath cũng chơi cho các đội bóng câu lạc bộ khác ở Pháp.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Pháp chụp trước trận vòng 16 so tài với Brazil sẽ có ít hoặc không có thay đổi khi so tài với đội tuyển nữ Hoa Kỳ ở trận tứ kết Women’s World Cup 2019 diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, vào ngày 28 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)

Về khả năng ghi bàn, trong năm trận so tài giữa hai đội gần nhất, các cầu thủ Mỹ chỉ ghi được một bàn thắng trong bốn trận và không ghi bàn thắng nào trong trận còn lại. Và kể từ đầu năm 2015, chỉ có Alex Morgan (1), Carli Lloyd (1) và Mallory Pugh (2) tung lưới đội tuyển Les Bleues.

Về ba trận thua của Mỹ trước Pháp, thì trận thua đầu tiên vào ngày 8 Tháng Hai, 2015 với tỷ số 2-0. Thế nhưng Hoa Kỳ đã phục thù trận thua này với trận thắng vô địch giải Algarve Cup 2015 diễn ra tại Bồ Đào Nha với hai bàn thắng của Julie Ertz và Christen Press.

Trận thua thứ nhì của Hoa Kỳ tại giải SheBelieves Cup 2017 và trận thua thứ ba vào ngày 19 Tháng Giêng, 2019, khi Hoa Kỳ bị Pháp hạ gục 3-1 như đề cập ở trên.

21 trong số 26 cầu thủ của đội tuyển nữ Mỹ du đấu tại Pháp vào đầu năm nay là có tên trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ dự World Cup lần này, bao gồm 10 cầu thủ ra sân từ đầu tại Stade Oceane so tài với Thụy Điển ở bảng F.

Đối với đội tuyển nữ Pháp, 12 trong số 13 cầu thủ từng ra sân đối đầu với Hoa Kỳ trong tháng Giêng vừa qua, đều có tên trong danh sách dự Women’s World Cup 2019, bao gồm 11 người ra sân từ đầu và một dự bị. Tổng cộng 19 trong số 23 cầu thủ thi đấu với Mỹ trong tháng Giêng 2019, đều có tên trong danh sách tuyển Pháp.

Thành tích của đội tuyển nữ Hoa Kỳ 

Đội tuyển nữ Mỹ bất bại trong 14 trận Women’s World Cup gần đây nhất (11 thắng – 3 hòa), thắng liên tục 9 trận mới nhất. Hoa Kỳ có thể trở thành đội tuyển nữ thứ hai duy nhất thắng 10 trận giải vô địch bóng tròn nữ thế giới, bằng với đội tuyển nữ Norway từ 1995-1999.

Sau trận thắng Tây Ban Nha, Hoa Kỳ giờ đây có thành tích 37 thắng, 4 thua và 6 hòa từ trước đến nay tại giải World Cup Nữ, tung lưới đối thủ 132 lần, để lủng lưới 36 lần.

Và Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất vượt qua tứ kết khi đứng ra tổ chức World Cup.

Những cầu thủ Mỹ trụ cột: 

Phải nói rằng tất cả các cầu thủ Mỹ từ hàng tiền vệ đến tiền đạo đều là những cầu thủ có khả năng ghi bàn cho đội nhà. Tuy nhiên phải kể đến các chân sút chính mà giới hâm mộ Mỹ đặt nhiều hy vọng là Carli Lloyd, Krieger, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Tobin Heath và Sauerbrum. Trong số này chú ý nhất vẫn là bốn khuôn mặt: Carli Lloyd, Alex Morgan, Rapinoe và Heath nhưng quan trọng nhất là Alex Morgan trong khi Carli Lloyd, với 36 tuổi, thường được tung ra sân từ băng ghế dự bị.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Ellis sẽ tung ra đội hình như trận gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha ở vòng 16 khi đối đầu với Pháp vào ngày 28 tới đây cho trận tứ kết Women’s World Cup 2019. (Hình: Ussoccer.com)

Alex Morgan là tiền đạo hay nhất của đội tuyển nữ Hoa Kỳ hiện nay. Trong trận thắng Thái Lan 13-0, một mình Morgan ghi đến 5 bàn thắng cùng với ba lần trợ giúp cho đồng đội ghi bàn. Cho đến hiện tại, Morgan ghi được 106 bàn thắng, có 72 trận chơi cho đội tuyển quốc gia và trong những trận này, Hoa Kỳ chưa hề thất bại, tạo thành tích 62 thắng, hòa 10, thua 0.

Ngoài ra nữ tiền đạo này còn nổi tiếng khi ghi bàn ở trận bán kết và chung kết giải Women’s World Cup 2011 Đức và trận vòng 16 vượt qua Colombia tại Women’s World Cup 2015 Canada,  khi trở lại đội tuyển từ chấn thương.

Thành tích đội tuyển nữ Pháp: 

Hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Ở Châu Âu đứng thứ ba. Có 4 lần tham dự World Cup Nữ: 2003, 2011, 2015 và 2019.

Thành tích tốt nhất là đứng thứ tư World Cup 2011.

Thành tích đối đầu với Hoa Kỳ: Thắng 3, thua 17 và hòa 3.

Những cầu thủ trụ cột Pháp 

Đội tuyển nữ Pháp có bốn trận thắng ở vòng bảng và vòng 16 của Women’s World Cup 2019, với tổng tỷ số 9-2, tất cả các bàn thắng đều đến từ bốn cầu thủ: Le Sommer, Renard, Henry và Gauvin.

Mặc dù một số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và tài năng đã giã từ sân cỏ kể từ World Cup 2015, đội tuyển nữ Pháp hiện vần sở hữu một vài cầu thủ quan trọng, nhiều kinh nghiệm bao gồm: Thiney, thi đấu cho Paris FC và tiền đạo Le Sommer chơi cho Olympique Lyon. Cả hai là những cầu thủ nguy hiểm có khả năng ghi bàn cao và luôn được các đối thủ chăm sóc kỹ. Kết hợp với nhau, cả hai cầu thủ này ghi được hơn 120 bàn qua các trận đấu quốc tế.

Trong khi đó hậu vệ trung tâm Wendie Renard là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất trên thế giới, có hai bàn thắng tại World Cup lần này.

Tình hình cá cược và sức nóng trận tứ kết: 

Hiện nay giới cá cược đều đề cao sức mạnh của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Các tổ chức cá cược trên thế giới đa số đều cho người đặt cược Mỹ thắng đều nhận tiền thấp hơn so với người đặt cược Pháp thắng với tỷ lệ +115 và +240.

Nếu đặt cược $100 cho Mỹ thắng thì nhận được $215 ($100 tiền đặt cược + $115 tiền thắng cược).

Nếu đặt cược Pháp thắng $100 thì nhận được $240 tiền thắng trận cho mỗi $100 tiền cược.

Ngoài ra trận cầu giữa Pháp và Hoa Kỳ ngày càng nóng dẫn theo sự gia tăng kinh khủng của giá vé qua thị trường chợ đen (second market).

Hiện tại các vé cho trận cầu tứ kết giữa Hoa Kỳ và Pháp đều được bán hết từ rất lâu.

Theo hệ thống thể thao ESPN cho biết giá vé tăng như hỏa tiễn với một cặp vé được bán hơn $11,000 đô la trong khi ở trận tứ kết giữa Norway và Anh giá vé chỉ từ 33 đến 170 đô la.

Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra, và thật khó dự doán được đội nào đi tiếp và đội nào phải dừng bước cuộc chơi giữa Hoa Kỳ và Pháp. Tất cả đành phải… chờ xem.

Thế nhưng nếu dựa vào một số yếu tố được đề cập ở trên, tiên đoán Hoa Kỳ có thể thắng Pháp với tỷ số 2-1. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT