Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập cảng cho hàng hóa Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đề nghị bãi bỏ thuế quan tất cả các loại hàng hóa của Hoa Kỳ mà Việt Nam nhập cảng hầu tránh bị “thuế quan đối ứng.”

Ngày 4 Tháng Tư, Tổng Bí Thư Tô Lâm của Việt Nam điện đàm với Tổng Thống Donald Trump của Mỹ. Truyền thông Việt Nam nói ông Tô Lâm đã đề nghị “sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng nhập cảng của Hoa Kỳ.”

Tàu vận chuyển hàng hóa tiến vào cảng Long Beach, California, ngày 3 Tháng Tư. Thế giới rúng động khi Tổng Thống Donald Trump loan báo đánh thuế quan đối ứng với tất cả 180 nước có giao thương với Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Đồng thời, ông Tô Lâm cũng đề nghị “Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam, tiếp tục nhập cảng nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.”

Các nguồn tin trên còn nói rằng “Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thoả thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hoá những cam kết trên.” Nói khác, Hà Nội hy vọng Mỹ có thể không áp dụng ngay thuế quan đối ứng với các hàng hóa mà Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ trong khi chờ đàm phán.

Trước khi có cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, báo chí tại Việt Nam cũng cho hay Phó Thủ Tướng Hồ Đức Phớc họp giới chức các ngành và thông báo Hà Nội “đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng từ một đến ba tháng để đàm phán.” Ông kêu gọi các nhà xuất cảng vẫn giữ nguyên giá để chờ đàm phán và “triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả để giữ thị trường.”

Việt Nam bị chính phủ Trump áp đặt thuế quan đối ứng lên tới 46% thuộc một trong những nước bị đánh nặng nhất trên thế giới vì có mức thặng dư thương mại với Mỹ tới $123.5 tỷ hồi năm ngoái và hơn $117 tỷ năm trước đó. Sự chênh lệch mậu dịch tiếp tục gia tăng này giữa hai nước là điều mà Washington kêu ca gây thiệt thòi cho nền kinh tế của họ.

Theo trang mạng của đảng CSVN, trong cuộc điện đàm kể trên, ông Tô Lâm mời ông Donald Trump và phu nhân “sớm thăm lại Việt Nam” và đã được ông “vui vẻ nhận lời.”

Bảng liệt kê tỉ lệ thuế quan đối ứng đối với 180 đối tác thương mại được trưng bày trong cuộc họp báo của Tổng Thống Donald Trump ngày 2 Tháng Tư. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Nhiều nhà phân tích thời sự đều cho rằng nếu Hà Nội không điều đình được với Washington về thuế quan đối ứng, nền kinh tế của Việt Nam khó tránh khỏi đại họa, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng. Nền kinh tế Việt Nam trông nhờ phần lớn vào khu vực đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa để bán sang Mỹ và Âu Châu, nếu bị đánh thuế quá cao, giới đầu tư sẽ bỏ chạy.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời kinh tế gia Lê Đăng Doanh kêu rằng cái thuế quan 46% đó thuộc loại “thuế cắt cổ sẽ giết chết mọi chuyện kinh doanh của Việt Nam.” Bloomberg còn dẫn ý kiến của một chủ cửa hàng ở trung tâm thành phố Sài Gòn cho rằng cái thuế quan “tàn nhẫn” đó sẽ làm “rất nhiều hãng xưởng phải đóng cửa, hàng loạt công nhân mất việc làm.”

Ngày 31 Tháng Ba, Bộ Tài Chính Việt Nam đưa ra nghị định giảm thuế nhập cảng cho tất cả các loại hàng hóa Mỹ từ nông sản phẩm đến xe hơi, dầu khí, trước khi ông Trump công bố thuế quan đối ứng. Nay nhìn thấy chuyện giảm phần nào thuế quan nhập cảng không đủ tác dụng, ông Tô Lâm buộc phải đề nghị miễn thuế hoàn toàn cho hàng Mỹ. (NTB) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT