Việt Nam thúc Mỹ bỏ lệnh cấm nhập một số hàng kỹ nghệ cao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam kêu gọi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm nhập cảng một số loại hàng kỹ nghệ cao và cũng lập lại lời thúc giục công nhận nước này là kinh tế thị trường.

Trong bài phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ” tổ chức ở Hà Nội ngày Thứ Tư 27 Tháng Mười Một, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi như vậy. Hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington phối hợp tổ chức.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại Hội nghị thương mại Việt – Mỹ ngày 27 Tháng Mười Một 2024. (Hình: VGP)

Ông Chính nói rằng hai nước nên giữ mối quan hệ thân thiện và hợp tác hầu thúc đẩy hợp tác đa phương để đối phó với các thách thức toàn cầu. Mới hai ngày trước, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đe dọa sẽ đánh thuế quan lên đến 25% cho mọi loại hàng hóa nhập cảng vào Mỹ từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Riêng hàng từ Trung Quốc còn bị đánh thêm 10% nữa ngay ngày đầu tiên ông ngồi vào Tòa Bạch Ốc.

Khi vận động tranh cử, ông đã từng hô hào tăng thuế quan lên đến 20% nhất loạt tất cả mọi loại hàng hóa từ bên ngoài đưa vào bán tại nước Mỹ nhằm thúc giục các nhà đầu tư Mỹ đang mở hãng xưởng tại Hoa Lục chuyển kỹ nghệ về nước nhà. Những lần đó ông còn dọa đánh thuế quan nhập nội với các hàng hóa Trung Quốc tới 60%.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Việt Nam có thể hưởng lợi nếu cuộc thương chiến mới giữa Mỹ và Trung Quốc hiệp hai được phát động như đã từng xảy ra khi ông Trump đắc cử lần đầu. Tuy nhiên, vì bộ phận rời hay sơ chế nhiều sản phảm xuất cảng của Việt Nam lại xuất xứ từ Trung Quốc nên Việt Nam cũng có thể bị vạ lây vì những thứ đó chỉ là hàng Hoa Lục mượn đường để vào Mỹ hầu né thuế trừng phạt.

Càng ngày, mức độ thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ càng gia tăng và Mỹ cũng là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Tính tới Tháng Mười 2024, thương mại Việt – Mỹ được gần 111 tỉ USD, trong đó, Việt Nam xuất cảng 98.5 tỉ USD, tăng 24.2% so với cùng thời kỳ này năm ngoái, báo Đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Hà Nội đưa tin. Với tình thế này, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ năm nay nhiều phần sẽ vượt quá $100 tỉ USD của năm 2023.

“Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam đối với một số hàng công nghệ cao”, ông Chính nói tại hội nghị. “Chúng tôi không đánh nhau với ai cả, vậy tại sao các bạn vẫn giữ lệnh cấm vận?” Ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh thương mại Việt Nam – Mỹ ở Hà Nội ngày 27 Tháng Mười Một 2024. (Hình: VGP)

Theo tin Reuters, Hoa Kỳ hiện giới hạn Việt Nam tiếp cận các loại võ khí hóa học và sinh học bên cạnh các kỹ thuật cao được coi là cốt lõi cho nền an ninh Mỹ. Dù sao, Mỹ cũng đõ gỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương, gồm cả một số kỹ thuật nguyên tử năng và hỏa tiễn, với Việt Nam khi Tổng thống Barack Obama đến thăm nước này năm 2016.

Tại hội nghị kể trên, ông Chính cho hay Việt Nam muốn phát triển truyền thông vệ tinh và đang đàm phán với tập đoàn SpaceX của tỉ phú Alon Musk. Hồi Tháng Chín, truyền thông tại Việt Nam nói SpaceX dự tính đầu tư khoảng $1.5 tỉ USD phát triển thị trường internet vệ tinh ở nước này.

Đầu tháng trước, cũng có tin tập đoàn gia đình Trump cũng đang tính đổ $1.5 tỉ USD đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hưng Yên, quê quán Tổng bí thư Tô Lâm và cũng chỉ cách Hà Nội khoảng 40km.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT