GAZA (NV) – Xe tăng và lính bộ binh đã tiến vào Dải Gaza chiều Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF loan tin, để càn quét những khu vực dân quân Hamas có thể ẩn núp và tìm kiếm những người Israel mất tích, trước cuộc tiến công đường bộ toàn lực nhằm đáp trả vụ Hamas đột kích Israel hồi Thứ Bảy tuần trước.
Phát ngôn viên IDF cho hay, xe tăng và binh sĩ đã truy tìm và “dập tan những đội phi tiễn chống tăng có thể được dùng để xâm nhập lãnh thổ Israel.”
Khoảng 150-200 người được cho là bị Hamas bắt làm con tin kể từ khi chiến sự nổ ra hồi cuối tuần trước. Cho đến nay, IDF đã liên lạc báo tin cho gia đình của 120 con tin đang bị giam ở Dải Gaza.
Cuối ngày Thứ Sáu, Hamas đăng tải một băng ghi hình cho thấy các chiến binh đang ôm ấp các trẻ em và bé sơ sinh Israel trong một kibbutz ở miền Nam Israel cuối tuần trước, có vẻ nhằm tuyên truyền tinh thần nhân đạo của nhóm dân quân Hồi Giáo này. (TTHN) [17:47 PDT]

‘Drone’ của Israel tấn công mục tiêu Hezbollah ở Lebanon
HANITA, Israel (NV) – Israel đang cho máy bay không người lái tấn công các cứ điểm Hezbollah ở Lebanon đêm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười.
Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF đáp trả vụ nổ tại hàng rào an ninh gần cộng đồng Hanita ở biên giới Lebanon-Israel, IDF cho biết trong một tuyên bố.
IDF cho biết vào buổi chiều, họ đang pháo kích về phía lãnh thổ Lebanon. Các lực lượng Israel cũng kích hoạt báo động cảnh cáo về khả năng những kẻ khủng bố xâm nhập vào cộng đồng. Các binh sĩ Israel đang lùng sục khu vực này.
Các viên chức quân sự cho biết vụ nổ tại hàng rào gây ra “thiệt hại nhẹ.”
Thông Tấn Xã Quốc Gia Lebanon NNA đưa tin hôm Thứ Sáu, có “một cuộc giao tranh giữa quân kháng chiến và kẻ thù Israel” nơi biên giới.

Ngày càng có nhiều lo ngại về việc phiến quân Shia Hezbollah đóng quân tại Lebanon tham chiến, có khả năng nổ ra mặt trận thứ hai trong cuộc chiến. IDF hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười cho biết họ điều động hàng chục ngàn binh sĩ tới biên giới phía Bắc giáp Lebanon nhằm đề phòng cuộc tấn công của nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. (TTHN) [8:39 PDT]
Các nhà ngoại giao Âu Châu đồng viếng thăm miền Nam Israel
NETIVOT, Israel (NV) – Sau chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Israel hôm Thứ Năm và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, các ngoại trưởng Âu Châu bắt đầu tới miền Nam Israel trong các chuyến công du tỏ tình đoàn kết.
Ngoại Trưởng Ý và Phó Thủ Tướng Antonio Tajani đã gặp Ngoại Trưởng Israel Eli Cohen tại Netivot, nơi họ nghe tin từ Yoni, người có vợ và các con gái bị khủng bố Hamas bắt cóc đưa vào Gaza.
Khi Tajani ôm Cohen từ biệt tại một ngôi nhà ở Netivot, nơi ba thế hệ trong một gia đình thiệt mạng sau cuộc tấn công trực tiếp bằng hỏa tiễn, Ngoại Trưởng Đức Annalena Baerbock có mặt tại tòa nhà đen ngòm. Một con chó sủa ầm ĩ trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao Đức và cận vệ tóc vàng.
“Đây là ngày đen tối nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust,” Cohen nói với Ngoại Trưởng Đức.
“Tôi sẽ nói điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói,” Cohen nói khi họ đứng trong căn nhà tan tành: “Không bao giờ.”
“Chúng tôi sẽ không bao giờ để mình sống với những kẻ khủng bố hung bạo nữa.”
Rồi ông chuyển sang so sánh Hamas với ISIS.
Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Nghị Viên Âu Châu Roberta Metsola và Ngoại Trưởng Canada Mélanie Joly cũng viếng thăm Israel vào cùng ngày. (TTHN) [8:35 PDT]
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ tới Israel bày tỏ ủng hộ
TEL AVIV, Israel (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với các nhà lãnh đạo Israel rằng “chúng tôi đứng về phía quý vị” khi ông khẳng định lại sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến chống lại Hamas. Ông không đả kích nặng nề lệnh di tản đáng kinh ngạc Israel đưa ra cho người dân Palestine, yêu cầu khoảng 1 triệu thường dân phải đi khỏi miền Bắc Gaza.
Austin, viên chức cấp cao thứ hai của Hoa Kỳ được Tổng Thống Joe Biden cử đến viếng thăm Israel trong hai ngày, từ Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, tận mắt chứng kiến một số võ khí và nguồn hỗ trợ an ninh Washington nhanh chóng chuyển giao cho Israel sau khi bị tấn công. Ông nhấn mạnh rằng “đây là thời điểm để quyết tâm không phải trả thù, có mục đích chứ không hoảng loạn, vì an ninh chứ không phải đầu hàng.”
Chuyến công du chóng vánh của Bộ Trưởng Quốc Phòng tới Israel từ Brussels, nơi ông đang tham dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO, diễn ra một ngày sau khi Ngoại Trưởng Antony Blinken đến Trung Đông. Blinken đang nỗ lực hoạt động ngoại giao tại khu vực này, tìm cách ngăn chặn bành trướng xung đột.
Quân đội Israel ra lệnh cho người dân Gaza di tản “vì an toàn và mệnh hệ của chính họ,” trước cuộc tấn công trên bộ đáng gờm của Israel. Những kẻ cai trị Hamas ở Gaza phản ứng bằng cách kêu gọi người Palestine “ở yên trong nhà, không nao núng và vững tâm” chống Israel.
Khi được hỏi về khả năng thương vong của thường dân ở Gaza, Austin cho biết Israel có quyền tự vệ và nói thêm rằng ông đã bàn bạc với lực lượng Israel trong nhiều năm, khi ông còn đương chức trong quân đội.
“Họ rất chuyên nghiệp, có kỷ luật và tập trung vào những điều đúng đắn,” ông nói với các phóng viên sau cuộc gặp gần hai giờ với Bộ Trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant và Nội Các Chiến Tranh Israel.
Gallant không trả lời câu hỏi liệu lực lượng của ông có cho thường dân chỉ 24 giờ để rời khỏi Gaza hay không. Nhưng ông nói những ai muốn tự cứu mạng phải “đi về phương Nam.”
Trước cuộc họp báo, Austin gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, trấn an ông, “Như Tổng Thống Joe Biden có nói, đã có chúng tôi.” Ông nói thêm, “Chúng tôi sát cánh cùng ngài, thưa Thủ Tướng.”
Một viên chức quốc phòng cấp cao cho biết Hoa Kỳ cung cấp cho Israel bom đường kính nhỏ cũng như hỏa tiễn đánh chặn cho hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) và nhiều khí tài khác sẽ được chuyển giao.
Đội hải chiến tấn công USS Gerald R. Ford đã có mặt tại mạn Đông Địa Trung Hải và một chiến hạm thứ hai sẽ khởi hành từ Virginia vào Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, cũng đang hướng về Trung Đông.
Austin từ chối tiết lộ liệu Hoa Kỳ có thực hiện các chuyến bay giám sát trong khu vực hay không, nhưng Hoa Kỳ đang cung cấp tin tức tình báo và hỗ trợ lập kế hoạch khác cho người Israel, gồm có tin tức về con tin.
Tổng Thống Biden nói với chương trình “60 Minutes” của Đài CBS rằng Thứ Sáu này ông sẽ nói chuyện với gia đình các con tin Hoa Kỳ bị Hamas giam giữ. (TTHN) [7:58 PDT]
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ công du Trung Đông, xoa dịu tình hình
AMMAN, Jordan (NV) – Một ngày sau khi viếng thăm Israel đích thân đề nghị hỗ trợ ngoại giao từ chính quyền Biden, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Jordan vào Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, và hội đàm với Quốc Vương Jordan Abdullah Đệ Nhị. Họ không nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp.
Sau đó Blinken tiếp tục hội kiến Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas, có nhà tại Amman, thủ đô Jordan, trước khi lên đường tới Qatar.
Trong cuộc gặp gỡ Tổng Thống Abbas, Blinken bày tỏ lòng thương tiếc đối với những thường dân thiệt mạng trong chiến cuộc, phát ngôn viên Matthew Miller của Bộ Ngoại Giao cho biết.
Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ “nhấn mạnh rằng Hamas không đứng về phía phẩm giá và quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời thảo luận các cách thức giải quyết nhu cầu nhân đạo của thường dân ở Gaza khi Israel tiến hành các hoạt động an ninh hợp pháp nhằm tự vệ,” Miller nói.
Tại Doha, thủ đô Qatar, Blinken sẽ gặp các viên chức Qatar vào Thứ Sáu, những người liên kết chặt chẽ với giới lãnh đạo Hamas và đang tìm cách trao đổi tù nhân Palestine ở Israel, nhằm trả tự do cho hàng chục người Israel và công dân ngoại quốc bị Hamas bắt làm con tin trong thời gian các chiến binh tổ chức đột kích chưa từng có vào miền Nam Israel vào cuối tuần trước.
Blinken sẽ dừng chân không lâu tại Bahrain và đến Ả Rập Saudi, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khối Ả Rập, đang cân nhắc bình thường hóa bang giao với Israel, một tiến trình do Hoa Kỳ làm trung gian, hiện đang đình hoãn.
Sau đó Blinken sẽ đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và Ai Cập vào cuối tuần. (TTHN) [7:47 PDT]
Hàng chục ngàn người các nước Hồi Giáo biểu tình chống Israel oanh kích Gaza
AMMAN, Jordan (NV) – Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, hàng chục ngàn người theo đạo Hồi ở khắp các nước Trung Đông đã túa ra đường biểu tình chống cuộc oanh kích liên tục kéo dài 7 ngày qua ở Dải Gaza, một biểu hiệu cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng hơn thành xung đột trong vùng khi Israel chuẩn bị tấn công đường bộ vào Gaza.
Từ Jordan, Iraq cho tới Yemen, người Hồi Giáo đổ ra đường trong buổi lễ cầu nguyện hàng tuần vào Thứ Sáu.
Tại đền thờ Hồi Giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, cảnh sát Israel chỉ cho phép những người đàn ông cao niên, phụ nữ, và trẻ em đến để cầu nguyện, tránh trường hợp tạo cơ hội tụ tập rồi bùng nổ thành một cuộc biểu tình lớn. (TTHN) [7:19 PDT]

Hamas tố cáo 13 con tin chết vì bom Israel
GAZA (NV) – Lực lượng dân quân Hồi Giáo Hamas, trong ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, thông báo rằng Israel oanh kích liên tục đã làm thiệt mạng 13 con tin, trong đó có những người ngoại quốc trong 24 giờ qua.
Hamas không nêu quốc tịch của những công dân ngoại quốc.
Israel chưa có lời bình luận. (TTHN) [7:09 PDT]

Israel ép 1.1 triệu dân Palestine di tản trong 24 tiếng, tránh đổ máu
JERUSALEM, Israel (NV) – Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF loan báo cho Liên Hiệp Quốc vào nửa đêm rạng sáng Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, rằng toàn bộ người dân Palestine ở phía Bắc Wadi Gaza sẽ phải di tản tới miền Nam Gaza trong vòng 24 giờ, một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết.
Thông báo nói rằng IDF có thể sẵn sàng tấn công trên bộ sau sáu ngày không kích liên hoàn nhằm đáp trả cuộc đột kích gây sững sờ của Hamas vào Thứ Bảy, 7 Tháng Mười.
Có khoảng 1.1 triệu người Palestine đang sinh sống ở miền Bắc Wadi Gaza, phát ngôn viên cho biết.

Cảnh cáo áp dụng cho cả nhân viên Liên Hiệp Quốc và những người trú ẩn trong các cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại các khu vực nêu trên.
“Liên Hiệp Quốc cho rằng chiến dịch di tản như vậy không thể diễn ra mà không để lại hậu quả nhân đạo thảm khốc,” phát ngôn viên nói thêm. “Liên Hiệp Quốc cực lực kêu gọi hủy bỏ lệnh tấn công, nếu xác nhận thi hành, nhằm tránh điều có thể biến những gì vốn đã là một thảm kịch, thành tai họa.”
Phát ngôn viên cho biết cảnh cáo được các sĩ quan liên lạc của IDF chuyển tới giới lãnh đạo của Văn Phòng Điều Phối Các Vấn Đề Nhân Đạo Liên Hiệp Quốc và Bộ An Toàn và An Ninh Liên Hiệp Quốc tại Gaza.
Israel đã áp đặt một cuộc bao vây trên bình diện rộng ở Gaza; cắt nguồn nước, điện và khí đốt; đóng cửa biên giới của Israel vào khu vực này; ném bom cầu vượt Rafah của Ai Cập, làm cho nó tạm thời bị vô hiệu hóa. (TTHN) [00:01 PDT]
==================================
CẬP NHẬT THƯƠNG VONG
ISRAEL:
Hơn 1,300 người chết – Ít nhất 3,007 bị thương
(Trong số người chết, ít nhất có 27 công dân Mỹ)







































































