Wednesday, April 17, 2024

Việt Nam có thêm 102 ca COVID-19 chỉ trong ngày Chủ Nhật

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN loan báo có thêm 102 ca lây nhiễm đại dịch COVID-19 trên nhiều tỉnh thị tại Việt Nam hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Năm.

Hãng thông tấn Reuters cho hay như vậy trong khi tất cả các báo nhà nước vẫn chỉ thấy tường thuật theo bảo báo cáo của Bộ Y Tế nói “Tối 9 Tháng Năm, Bộ Y Tế công bố 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 77 ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam đã ghi nhận 3,332 mắc, trong đó 2,602 ca khỏi bệnh.”

Nữ y tá tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương, Hà Nội, được chích ngừa dịch CƯƠID-19. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Việt Nam được quốc tế khen ngợi như một trong ít quốc gia trên thế giới đã thành công trong việc đối phó với đại dịch nhờ các biện pháp cứng rắn ngăn chặn lây lan, khi nhiều nước có hàng ngàn người chết mỗi ngày.

Nhưng đợt dịch mới bùng phát từ cuối tháng trước đã phát tác và lân lan nhanh chóng làm 333 người nhiễm dịch tại 26 tỉnh thành trên cả nước, gồm cả thủ đô Hà Nội.

Mười bệnh viện trên cả nước, kể cả ba bệnh viện lớn tại Hà Nội, gồm cả viên chức y tế và bệnh nhân hàng ngàn người, đã phải “phong tỏa, cách ly y tế” để ngăn chặn lây lan, đối phó với dịch, khi thấy có một số bệnh nhân và nhân viên y tế dương tính với COVID-19.

Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) thuật lời Thủ Tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở các thuộc cấp trong cuộc họp hôm Chủ Nhật khi ông ta đi thị sát phòng chống dịch ở khu vực biên giới Tây Nam là “nếu dịch xảy ra trên phạm vi cả nước, thì ảnh hưởng đến ổn định chính trị, sức khỏe nhân dân, cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, việc kết thúc năm học 2020-2021 thì hậu quả sẽ khôn lường.”

Ông Chính đe dọa, “Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa.”

Tin tức về tình hình lây lan và chống dịch COVID-19 được một số báo tại Việt Nam cập nhật từng giờ mỗi ngày. Tràn đầy các trang tin điện tử của hệ thống thông tin tuyên truyền là các tin liên quan tới COVID-19 tại các địa phương.

Giữa Tháng Ba, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay gần 90% doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất bị gián đoạn, nhiều công ty cho công nhân nghỉ việc, hoặc ngừng hoạt động và thậm chí phá sản.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm suốt đêm ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. (Hình: Dân Trí)

Theo báo cáo vừa kể của VCCI, hơn 8,600 doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát thì có tới hơn 87% bị ảnh hưởng tiêu cực, 11% không bị ảnh hưởng và 2% hoạt động tích cực. Các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là may mặc, thông tin, truyền thông, thiết bị điện, sản xuất xe có động cơ.

Nay với đợt dịch mới đang có dấu hiệu nghiêm trọng hơn nữa, kinh tế của Việt Nam khó tránh khỏi những ảnh hưởng từ vi mô đến vĩ mô. Trên tổng số dân gần 100 triệu người, theo Bộ Y Tế CSVN, mới chỉ có trên 700,000 người phần lớn là viên chức y tế, công an, quân độ là được chích ngừa với thuốc AstraZeneca.

Tuần trước, nhà cầm quyền CSVN kêu gọi một số nước giúp tiếp cận thuốc chích ngừa COVID-19 với hy vọng được cung cấp 150 triệu liều hầu chống dịch cho toàn thể dân chúng.

Hiện các loại thuốc chích ngừa COVID-19 trên thế giới đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước gồm Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna của Mỹ, thuốc Sinovac của Trung Quốc, và Sputnik V của Nga.

Ngày 7 Tháng Ba, 2021, tờ South china Morning Post ở Hồng Kông cho hay vì thiếu “tin cậy chính trị” trong khi sự hữu hiệu của thuốc ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển lại thấp, CSVN không xài thuốc của Sinovac. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT