12 tướng tá Học Viện Quân Y dính vụ test-kit Việt Á bị ‘đề nghị kỷ luật’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quân Ủy Trung Ương, Bộ Quốc Phòng CSVN, “đề nghị kỷ luật 12 cán bộ Học Viện Quân Y” trong vụ test-kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Truyền thông tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 21 Tháng Ba, đưa tin theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) nói: “Ban Thường Vụ Đảng Ủy Học Viện Quân Y các nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 và 12 cá nhân vi phạm bị đề nghị kỷ luật.”

Thiếu Tá-Tiến Sĩ-Bác Sĩ Hoàng Xuân Sử cùng một số thành viên nhóm nghiên cứu Học Viện Quân Y được Bộ Khoa Học và Công Nghệ “tôn vinh” thành tích nghiên cứu chống COVID-19 ngày 10 Tháng Mười Hai, 2020.(Hình: VietNamNet)

Các giới chức đứng đầu của Học Viện Quân Y bị cáo buộc là đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những lãnh đạo chủ chốt của Học Viện Quân Y vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Quân Ủy Trung Ương, Bộ Quốc Phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ công ty cổ phần Công Nghệ Việt Á.”

Trong danh sách 12 người, có năm người cấp bậc từ tướng tới tá là “Trung Tướng Nguyễn Viết Lượng, bí thư Đảng Ủy, Chính Ủy; Trung Tướng Đỗ Quyết, phó bí thư Đảng Ủy, giám đốc Học Viện; Thiếu Tướng Hoàng Văn Lương, ủy viên Ban Thường Vụ Đảng Ủy, phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự; Thượng Tá Hồ Anh Sơn, bí thư chi bộ, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, chủ nhiệm đề tài; Đại Tá Nguyễn Văn Hiệu, phó bí thư chi bộ, trưởng phòng Trang Bị-Vật Tư.”

Hiện chưa biết họ sẽ bị “kỷ luật” như thế nào, hình thức gì.

Trên tờ Dân Trí, ngày 9 Tháng Ba, 2022, đăng tải 17 thành viên gồm 13 sĩ quan của Học Viện Quân Y và bốn thành viên của công ty Việt Á tham gia trong nhóm “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV).”

Trong số những người từ tướng tới tá bị Quân Ủy Trung Ương nêu tên đề nghị kỷ luật kể ở trên, Tướng Nguyễn Viết Lương và Tướng Hoàng Văn Lương, Đại Tá Nguyễn Văn Hiệu không có tên trong danh sách thành viên nghiên cứu kít xét nghiệm, chỉ ở vòng ngoài chỉ huy hay chỉ đạo đấu thầu.

Hiện nay Thượng Tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, Học Viện Quân Y bị tống giam về tội “tham ô tài sản” và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Ông Sơn là người cầm đầu nhóm 17 người nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19. Đại Tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng Trang Bị-Vật Tư, Học Viện Quân Y, bị tống giam về tội “vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.”

Mười ba người từ cấp tướng xuống tới cấp úy nằm trong nhóm thành viên “liên quan việc nghiên cứu, chế tạo, mua bán kít xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Công Nghệ Việt Á.” Tới nay, người ta mới biết cuộc “nghiên cứu” và sản xuất ra “kít xét nghiệm” tại Học Viện Quân Y chỉ là một vụ đại bịp rất quy mô.

Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt mua bộ xét nghiệm của Trung Quốc chứ không phải công trình nghiên cứu được phối hợp nghiên cứu tại Học Viện Quân Y Hà Nội. Các giới chưa toa rập nhau trong sự phối hợp nhịp nhàng, bắt đầu từ Học Viện Quân Y với Bộ Khoa Học-Công Nghệ và Bộ Y Tế, khua gõ rùm beng về cuộc nghiên cứu thành công, nhanh chóng và thần tốc trong vòng chưa tới một tháng.

Các tướng Đỗ Quyết, Hoàng Văn Lương, Nguyễn Viết Lượng, trước khi vụ kít xét nghiệm Việt Á đổ bể,  đã nhiều lần lên mặt báo ca ngợi công trình nghiên cứu khoa học của Học Viện Quân Y thành công thần tốc, đóng góp cho công cuộc đối phó với dịch COVID-19.

Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2020, VietNamNet có một bài viết ca ngợi ông Thiếu Tá-Tiến Sĩ-Bác Sĩ Hoàng Xuân Sử của Học Viện Quân Y là “cha đẻ bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made In Vietnam.”

Ông Sử là một trong những người của Học Viện Quân Y được Bộ Khoa Học-Công Nghệ vinh danh trong một buỗi lễ tâng bốc “các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.”

Danh sách các thành viên tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV).” (Hình: Bộ KH&CN)

Cuối bản tin ca ngợi ông Sử, VietNamNet viết: “Bộ Kit test COVID-19 do Học Viện Quân Y phát triển hiện đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) của Bộ Y Tế và Chăm Sóc Xã Hội Anh. Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 của mình cho tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế Châu Âu. Xa hơn nữa, nhà sản xuất đang có tham vọng sẽ xuất khẩu sản phẩm này cho cả thị trường Mỹ.”

Nhưng thật sự đây chỉ là tuyên truyền bịp bợm.

Báo mạng VTC ngày 26 Tháng Ba, 2021, ca ngợi Đại Úy-Tiến Sĩ Đinh Thị Thu Hằng, thành viên nhóm nghiên cứu kít xét nghiệm COVID-19 của Học Viện Quân Y dưới quyền điều khiển của ông Hồ Anh Sơn là “nữ tiến sĩ quân y ăn, ngủ cùng SARS-CoV-2.”

Ngoại trừ Thượng Tá Hồ Anh Sơn và Đại Tá Nguyễn Văn Hiệu đã bị tống giam, ba tướng và các thuộc cấp bên dưới nằm trong danh sách những thành viên nhóm “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV)” có lẽ đang ăn ngủ không yên. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT