HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vào lúc 5 giờ rưỡi sáng 27 Tháng Mười Một, tin cho hay, 16 trong số 39 thi hài nạn nhân vụ chết trong xe vận tải ở hạt Essex, Anh Quốc, đã được chuyển về phi trường Nội Bài, sau hơn một tháng kể từ ngày diễn ra thảm kịch, hôm 23 Tháng Mười.
Theo VNExpress, việc đưa thi hài về nước chia làm nhiều đợt, trong đó, đợt đầu có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương từ các tỉnh này đậu sẵn tại phi trường vào rạng sáng 27 Tháng Mười Một và thủ tục bàn giao thi hài thực hiện trong khoảng một giờ.
Tờ báo cho hay đối với các nạn nhân là người Nghệ An, kinh phí đưa thi hài về nước “được tạm ứng từ ngân sách của tỉnh này.” Tuy vậy, theo báo Thanh Niên, hôm 25 Tháng Mười Một, bà Đỗ Thị Kim Liên, lãnh sự danh dự Cộng Hòa Nam Phi tại Việt Nam, “trợ giúp kinh phí đưa thi hài nạn nhân ở Anh Quốc về nước.” Bà Liên được ghi nhận làm việc này sau khi cộng đồng mạng lên tiếng đòi bà thực hiện lời hứa trên trang cá nhân sau khi có tin ban đầu hồi tháng trước cho hay tất cả các nạn nhân đều là người Việt.
Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ cho hay, chương trình văn nghệ “Tình Người Viễn Xứ” do cộng đồng người Việt ở Anh tổ chức ở thành phố Birmingham vào hôm 24 Tháng Mười Một đã quyên góp được 117,000 bảng Anh ($150,380) để giúp đỡ gia đình 39 người Việt tử nạn. Hiện chưa rõ số tiền này sẽ được chi cho các khoản nào.

Theo như thông báo của Bộ Ngoại Giao CSVN, chi phí hỏa táng thi hài và vận chuyển lọ tro cốt từ Anh Quốc về Việt Nam là 1,370 bảng Anh ($1,760), chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2,208 bảng Anh ($2,837).
Các khoản chi phí nêu trên được cho là “quá khả năng chi trả của gia đình các nạn nhân,” vì trước đó, họ đã phải vay mượn những số tiền rất lớn, có thể lên hơn $40,000 để cho con em mình vào nước Anh với hy vọng có cơ hội kiếm nhiều tiền gửi về giúp gia đình.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Thọ Hạnh ở huyện Yên Thành, Nghệ An, anh ruột nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi mong chính phủ hai nước, các doanh nghiệp hảo tâm trợ giúp kinh phí đưa em tôi về quê để mai táng, vì gia đình hiện không thể làm được việc đó.”
Trong thảm kịch này, Nghệ An được ghi nhận là tỉnh có nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh có một người.
Liên quan đến vụ này, theo VNExpress, đến nay, cảnh sát Anh Quốc đã bắt bốn nghi phạm, một trong số đó đang bị truy tố, xét xử với 41 tội danh, gồm ngộ sát 39 người, tham gia âm mưu buôn người và trợ giúp nhập cư bất hợp pháp. Cùng thời điểm, công an Việt Nam bắt 11 nghi phạm liên quan đường dây môi giới đưa lao động sang Anh Quốc trái phép, trong đó có chín người ở Nghệ An và hai người ở Hà Tĩnh. (T.K.)





































































































































