BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vợ chồng ông ĐVN, 40 tuổi, cùng đứa con trai 5 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thiệt mạng tại tư gia, nhiều phần là do đốt than sưởi ấm.
Báo Người Lao Động hôm 28 Tháng Giêng cho biết, trong phòng ngủ 10 mét vuông đóng kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết.

Bước đầu, nhà chức trách đặt nghi vấn các nạn nhân đốt than để sưởi ấm và bị ngộ độc khí than.
Hàng xóm cho biết gia đình ông ĐVN kinh doanh nhà hàng. Ngoài ba nạn nhân, trong căn nhà còn có mẹ ông N. và một cháu gái nhưng hai người này an toàn do họ ở phòng khác.
Các vụ thiệt mạng hoặc nguy kịch do đốt than sưởi ấm xảy ra thường xuyên ở miền Bắc Việt Nam, nhất là trong mùa đông.
Theo báo VNExpress, trong vụ tương tự xảy ra hôm 24 Tháng Giêng, hai phụ nữ được đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng hôn mê sâu, ngộ độc khí do đốt lửa sưởi ở phòng kín.
Trước đó, ngày 22 Tháng Giêng, hai vợ chồng ở tỉnh Lạng Sơn đốt than hoa sưởi ấm trong phòng, sau đó người chồng ngất lịm, tím tái toàn thân, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Miền Bắc Việt Nam đang trải qua đợt lạnh giá bắt đầu từ ngày 23 Tháng Giêng.
Trong bốn ngày liên tiếp, các tỉnh miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày chỉ 9-14 độ C.
Ngay từ đầu đợt rét, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Về Phòng Chống Thiên Tai đã phát đi khuyến cáo người dân các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ về việc “không đốt than sưởi ấm trong phòng kín.”
Theo giới bác sĩ, việc đốt than hoặc nấu nướng trong không gian kín sẽ hình thành khí CO – loại khí độc không màu, không mùi.
Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn.

Những người hít lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và thiệt mạng rất nhanh, đặc biệt là phụ nữ có bầu, trẻ em, người cao niên.
Than hoa, hay còn gọi là than không khói, được bán tại các cửa hàng và có thể mua qua mạng tại Việt Nam. Loại than này được cho là có hàm lượng lưu huỳnh cao, gây mùi khi đốt. (N.H.K) [kn]

















































































































































