CAM RANH, Việt Nam (NV) – Ba chiến hạm của Hải Quân Úc đến Cam Ranh trong đường hướng cải thiện quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam và các nước khu vực ASEAN.
Tờ Lao Động hôm Thứ Hai, 20 Tháng Chín, đưa tin kèm theo một số hình ảnh một đoàn gồm ba chiến hạm của Úc được tiếp đón tại cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam “trong khuôn khổ chương trình nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Ngoài những hoạt động “giao lưu” giữa nhóm tàu khách và chủ nhà, tờ Lao Động cho hay trong đó còn có cả các “hoạt động luyện tập chung trên vịnh Cam Ranh giữa hải quân hai nước, tập trung vào quy tắc xử lý đối với các cuộc chạm trán bất ngờ trên biển (CUES).”
Tờ Lao Động thuật lời Chuẩn Tướng Wise cho rằng: “Việc Việt Nam có thể tiếp đón Nhóm Tác Chiến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Úc.”
Hải Quân Úc trong khoảng hơn một năm trở lại đây đã tham dự nhiều cuộc tập trận với Hải Quân Mỹ và Nhật trên Biển Đông trong nỗ lực chia sẻ mối quan tâm an ninh hàng hải trên vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
“Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Hải Quân hai nước, dựa trên nền tảng có sẵn từ những chuyến thăm tàu trước đó, và là cơ hội tốt cho chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm trong hợp tác an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, và các vấn đề thế giới, hòa bình và an ninh,” lời Tướng Wise trên báo Lao Động.
Vài ngày trước đây, Úc, Anh Quốc và Mỹ thành lập một liên minh mới và chính phủ Úc loan báo Canberra sẽ mua của Mỹ tám tàu ngầm nguyên tử. Nước Pháp nổi giận vì Úc bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm điện-diesel của mình để mua tàu ngầm nguyên tử Mỹ trong khi Trung Quốc cũng tức giận vì cho rằng Mỹ và Úc liên minh chống Bắc Kinh.

Will Nankervis, đại sứ Úc tại ASEAN giải thích trên báo Malaysia rằng, tuy những tàu ngầm nguyên tử mà Úc mua sẽ không trang bị võ khí nguyên tử. Nước Úc không bao giờ muốn có võ khí nguyên tử. Đồng thời ông nói Úc là nước cổ võ trật tự hàng hải theo luật lệ quốc tế.
“Chúng tôi ủng hộ tất cả các nước có thể hành sử các quyền và sự tự do tương ứng theo Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển.”
Ông Will Nankervis cho hay như vậy và đồng thời nước Úc cũng “ủng hộ tính trung lập của các nước ASEAN.” (TN) [kn]






















































































