Friday, April 19, 2024

54% người Việt Nam tin Trump đối phó với Trung Quốc tốt hơn Biden

WASHINGTON, Mỹ (NV) – Người dân Việt Nam tin rằng cựu Tổng Thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đối phó với Trung Quốc tốt hơn người kế nhiệm là Tổng Thống Joe Biden.

Tổ chức nghiên cứu chính trị CSIS ở Washington D.C. mở một cuộc thăm dò dư luận tại nhiều nước ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương để tìm hướng đi cho chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Cuộc khảo sát thực hiện với chủ đề “Mapping The Future of U.S. China Policy” (lập lộ trình cho chính sách tương lai của Mỹ đối với Trung Quốc).

Tập Cận Bình bị dân Hà Nội biểu tình đả đảo khi ông ta đến Việt Nam ngày 9 Tháng Mười Hai năm 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Kết quả, 54% người Việt Nam tin rằng chính sách của Tổng Thống Trump đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với Bắc Kinh trong khi dân của nhiều nước Á Châu khác nghĩ ngược lại. Chỉ có 48% người dân Ấn Độ tin là chính sách của Trump được chuẩn bị tốt hơn Biden.

Ngược lại với quan điểm của người Việt Nam, 81% dân Úc, 63% dân Nam Hàn và 58% dân Nhật được phỏng vấn, cho rằng chính quyền Joe Biden được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với Trung Quốc.

Nhìn chung, tổ chức CSIS nói 61% giới thức giả ở Á Châu và Âu Châu cho rằng Joe Biden đã được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với Trung Quốc, hơn là Donald Trump (chỉ được 18%).

Nhiều phần, ý kiến của người Việt Nam hoặc Ấn Độ hậu thuẫn cho chính sách của Tổng Thống Trump vì người ta nhìn qua cuộc thương chiến, áp lực Bắc Kinh phải thay đổi chính sách, đồng thời, khuyến khích giới đầu tư ngoại quốc chạy ra khỏi Trung Quốc.

Hiện nay, chính quyền của tân Tổng Thống Joe Biden đang đối diện với những khó khăn nội bộ, nhất là đối phó với đại dịch COVID-19 đang đè nặng lên mọi mặt của xã hội. Chưa thấy có một chính sách nào về đối ngoại được loan báo ngoài những lời phân tích, bình luận trên các hệ thống truyền thông về những nhân vật được cử làm bộ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng, đại diện thương mại. Từ đó, dự đoán các chính sách sẽ được đưa ra trong tương lai.

Trong khi đó, vài ngày nữa, người ta sẽ biết chính thức “tứ trụ” của nhà cầm quyền CSVN sẽ là những ai. Tờ South China Morning Post ở Hong Kong hôm Thứ Bảy 23 Tháng Giêng đặt nghi vấn rằng nếu chính sách của Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc thì liệu Hoa Kỳ có nhờ cậy gì được CSVN (tiếp tay) hay không.

Tuy một số nhà phân tích cho rằng có thể mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù được cải thiện thêm, nhưng những hoài nghi của CSVN với Hoa Kỳ (kêu gọi nhân quyền, ủng họ dân chủ hóa) chưa chắc đã giúp Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ.

Tập Cận Bình bị dân Hà Nội biểu tình đả đảo khi ông ta đến Việt Nam Tháng Mười Một năm 2015. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Bill Hayton, một chuyên viên về Việt Nam nổi tiếng của Anh Quốc, cho rằng chính quyền Biden sẽ giao thiệp với Hà Nội như một đối tác khu vực theo cung cách uyển chuyển hơn là Trump. Chính phủ Trump đã tố cáo CSVN thao túng tiền tệ và đã nhiều lần áp đặt thuế quan trừng phạt đối với nông sản và sản phẩm công nghệ của Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Tâm Sáng, một chuyên viên về quan hệ quốc tế tại Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn tại Sài Gòn được tờ SCMP phỏng vấn qua số báo kể trên, cho rằng hiện có những rào cản để nâng tầm cho mối quan hệ Hà Nội – Washington từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược.”

Một trong những tín hiệu mà Hà Nội muốn nhìn thấy từ Mỹ là Washington đối phó thế nào trước sự de dọa của Trung Quốc đối với khu vực ASEAN nói chung và Biển Đông nói riêng.

“Biden từng hứa hẹn Mỹ sẽ cần cứng rắn với Trung Quốc. Lời cam kết của ông ta sẽ được trắc nghiệm sớm,” theo lời ông Sáng.

Ông Sáng cho rằng mức độ can dự của Mỹ với khu vực, đặc biệt vấn đề Biển Đông, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của CSVN có nên nâng tầm quan hệ với Mỹ hay không.

Dù sao, tỉ lệ người dân Việt Nam tin tưởng ở Trump hơn Biden, khác với những tính toán của nhà cầm quyền CSVN, vốn chỉ muốn đu dây giữa hai đại cường đối chọi nhau để tồn tại và thủ lợi. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT