HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Từ đầu năm đến nay, gần 70% trong số 54,000 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào nước ta không đúng đối tượng [người]. Một số địa phương đã phát hiện, điều tra, xử lý tình trạng trên.”
Báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Văn Sơn, thứ trưởng Công An CSVN, tại buổi họp khẩn trong bối cảnh ca lây nhiễm cộng đồng bùng phát của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19 chiều 7 Tháng Năm.

Ông Sơn cho biết thêm rằng nhiều cá nhân, tổ chức “lợi dụng chủ trương, móc nối” để thực hiện hành vi này, đưa những người không phải là “chuyên gia” nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại buổi họp khẩn này, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, nhận định: “Một trong những nguyên nhân gây bùng phát dịch thời gian qua là vấn đề quản lý người nhập cảnh. Đặc biệt, có hiện tượng những người được đề xuất nhập cảnh không nằm trong nhóm thật sự cần thiết.”
“Đã có trường hợp doanh nghiệp xin cho người lao động nhập cảnh ở tỉnh này nhưng lại làm việc ở tỉnh khác. Trường hợp đó, các tỉnh cần trao đổi thông tin và xác nhận cùng nhau, tránh tình trạng ký rộng tay như thời gian qua,” ông Đam được báo mạng Zing trích lời.
Cuộc họp khẩn diễn ra trong lúc một số ca mới được ghi nhận hôm 7 Tháng Năm được các báo ở Việt Nam ghi nhận là do “tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc” hoặc “ngồi cùng chuyên gia Trung Quốc”…
Tờ Tuổi Trẻ cho hay, năm chuyên gia Trung Quốc của công ty Cổ Phần Khoáng Sản Trung Bắc Á sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở tỉnh Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi tại Yên Bái, Lai Châu và Vĩnh Phúc. Sau đó, họ trở về Trung Quốc thì hai người trong số này được xác nhận nhiễm COVID-19.
Theo báo này, đến nay đã có ít nhất 16 người tiếp xúc đoàn chuyên gia Trung Quốc đã bị lây COVID-19 và những người này tiếp tục lây ra cộng đồng.
Trong một diễn biến khác, báo Lao Động cho biết Công An thành phố Đà Nẵng vừa phát giác một đường dây lợi dụng chính sách nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra sơ bộ, đường dây này tận dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài “có trình độ, tay nghề cao” để được nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.
Tuy nhiên, sau khi cách ly xong, những người đi theo đường dây này ở lại làm việc tự do, thậm chí họ còn không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.
Truyền thông nhà nước cho hay, đến nay đã gần 748,000 người ở Việt Nam được chích vaccine ngừa COVID-19.
Hiện còn gần 200,000 liều vaccine nữa là hết hai lô vaccine đầu tiên đã về Việt Nam. Trong vài ngày tới, lô vaccine thứ ba do COVAX trợ giúp sẽ tiếp tục được chuyển về.
COVAX là sáng kiến y tế công cộng do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Liên Minh Toàn Cầu Về Vaccine và Chích Ngừa (GAVI), UNICEF, Liên Minh Đổi Mới Sáng Tạo Sẵn Sàng Cho Dịch Bệnh (CEPI) đồng lãnh đạo, được thành lập nhằm “bảo đảm quyền tiếp cận vaccine công bằng toàn cầu.” (N.H.K) [qd]









