Thursday, March 28, 2024

9 tờ báo, tạp chí bị trừng phạt vì ‘báo hóa’, ‘tư nhân hóa’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tuy đều “đeo vòng kim cô” tuyên truyền cho đảng và nhà nước CSVN, một loạt báo và tạp chí bị Bộ Thông Tin Truyền Thông cáo buộc “chệch hướng.”

Theo truyền thông Việt Nam, hai tờ nhật báo và bảy tờ tạp chí bị cáo buộc “có hiện tượng ‘báo hóa’ và ‘có biểu hiện tư nhân hóa.’” Báo nào bị phạt nhẹ nhất là 50 triệu đồng, nặng nhất là 138 triệu đồng. Riêng tạp chí Kinh Doanh và Biên Mậu còn bị cấm báo điện từ ba tháng.

Báo chí bày bán trên lề đường Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Tờ Tuổi Trẻ liệt kê danh sách các báo bị phạt và số tiền như sau.

Tạp chí điện tử Tri Thức trực tuyến (Zing News) bị phạt tiền 72.5 triệu đồng.
Báo Sức Khỏe và Đời Sống bị phạt tiền 72.5 triệu đồng.
Tạp chí Thương Gia bị phạt tiền 50 triệu đồng.
Tạp chí Môi Trường và Cuộc Sống bị phạt tiền 55 triệu đồng.
Tạp chí Doanh Nghiệp và Tiếp Thị bị phạt tiền 55 triệu đồng
Tạp chí Đời Sống và Pháp Luật bị phạt tiền 138 triệu đồng.
Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo bị phạt tiền 50 triệu đồng, tổng biên tập tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo bị phạt tiền 3.5 triệu đồng.
Tạp chí Kinh Goanh và Biên Mậu Việt Nam bị phạt tiền 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép loại hình điện tử trong thời hạn ba tháng; tổng biên tập tạp chí Kinh Doanh và Biên Mậu Việt Nam bị phạt tiền 7 triệu đồng.
Báo điện tử Tổ Quốc bị phạt tiền 50 triệu đồng.

Tất cả các tờ báo bị phạt kể trên hoặc “cơ quan chủ quản” là một bộ như tờ Sức Khỏe và Đời Sống của Bộ Y Tế. Tờ Tổ Quốc là của Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch. Tờ Đời Sống và Pháp Luật của Hội Luật Gia Việt Nam, còn những tờ báo khác đều có cơ quan chủ quản là một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN.

Trong cái lệnh phạt được nêu ra kể trên, không thấy nói gì về cái lệnh đóng cửa ba tháng tờ báo Pháp Luật Việt Nam trên Internet của Bộ Tư Pháp hồi Tháng Bảy vừa qua, đồng thời còn bị phạt tiền 325 triệu đồng. Báo này bị cáo buộc “có 13 bài viết sai sự thật.”

Cách trừng phạt báo chí của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN cho thấy “rừng nào cọp nấy” chứ không húy kỵ, nể nang dù “cơ quan chủ quản” là một bộ, ngang cơ với Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Vào khoảng thời gian phạt nặng tờ Pháp Luật Việt Nam, Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN đưa ra “Bộ Tiêu Chí” để phân biệt thế nào là một báo thời sự, nhật báo, thế nào là một tạp chí. Báo thời sự thì được thông tin thời sự hàng ngày, trong khi các tờ tạp chí chỉ được phép đăng tải những bài nghiên cứu, phân tích chuyên sâu.

Báo Phát luật Việt Nam của Bộ Tư Pháp CSVN bị cấm báo điện tử ba tháng từ Tháng Bảy, 2022. (Hình: PLVN)

Các tờ tạp chí hơi đi lệch ra ngoài bị buộc tội “báo hóa” khi viết bài dưới dạng “tổng hợp” và “có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí, cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.”

Các tờ báo bị cáo buộc “tư nhân hóa” khi liên kết với một tổ chức, nhóm người nào đó, có thể là xí nghiệp kinh doanh, đăng tải, viết bài có lợi cho họ, hiểu ngầm là ăn tiền.

Tuy Hiến Pháp CSVN xác định người dân có quyền tự do báo chí, thông tin, nhưng nhà cầm quyền không cho phép tư nhân chen vào lãnh vực truyền thông. Nhiều nhà báo độc lập đã bị bỏ tù với các bản án nặng nề.

Trong kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2019, bộ trưởng Thông Tin Tuyền Thông đã đe dọa kiên quyết quản lý chặt chẽ báo chí để ngăn chặn thông tin “xấu độc.”

Tháng Năm vừa qua, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới công bố bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới hàng năm. CSVN hạng 174 trên 180 nước được họ khảo sát, cùng một nhóm cuối bảng với các nước cộng sản, độc tài quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT