Bắc Kinh không muốn xung đột nhưng không dừng làm đảo nhân tạo


SINGAPORE 31-5 (NV) .-
Bắc Kinh một mặt không muốn xảy ra xung đột với nước khác vì chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông nhưng cũng sẽ không dừng các chương trình bồi đắp đảo nhân tạo.


Đô Đốc Tôn Kiến Quốc(trái) nói chuyện với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter tại Diễn Đàn Shangri-La Dialogue hôm 30 Tháng Năm. (Hình: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

Đó là điều người ta thấy lập trường của Bắc Kinh khi Đô đốc Sun Jianguo (Tôn Kiến Quốc), Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quoc, phát biểu tại Diễn đàn An Ninh Khu Vực Shangri-La Dialogue tổ chức tại một khách sạn cùng tên tại Singapore hôm Chủ Nhật 31 Tháng Năm.

Dịp này ông Tôn Kiến Quốc còn nói việc Trung Quốc có thiết lập Vùng Nhận Diện Phòng Không (Air Defense Identification Zone viết tắt là ADIZ) hay không trên Biển Đông còn tùy tình hình an ninh và chủ quyền có bị đe dọa hay không.

Tuy lời lẽ của ông đô đốc hải quân Trung quốc có vẻ bớt ngang ngạnh so với lời lẽ các phụ tá của ông tham dự diễn đàn năm nay và cả Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tham dự diễn đàn năm ngoái, nhưng chủ trương bá quyền bành trướng nước lớn của họ không có gì thay đổi.

“Trung Quốc nỗ lực đóng vai trò xây dựng trong các vấn đề quốc tế với lập trường khách quan và vô tư , nhưng sẽ không bao giờ tùy thuộc hay khuất phục đối với bất cứ thế lực nào ở bên ngoài”. Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Diễn Dàn Shangri-La Dialogue.

Phần lớn nội dung bài phát biểu của ông Tôn Kiến Quốc trình bày sự hợp tác của Trung Quốc ở khu vực , tự nhận là một nước “bạn đáng tin cậy và đối tác thành thật” giúp các nước đang phát triển. Ông ta khoe rằng “Chúng tôi không muốn nhìn thấy hỗn loạn ở khu vực, nhất là lại càng không muốn gây ra bất ổn ở khu vực”.

Những lời nói này của Tôn Kiến Quốc hoàn toản ngược với những gì Bắc Kinh đang làm từ hơn một năm nay. Hàng đoàn tàu nạo hút cát đá lòng biển bồi đắp 7 bãi đá ngầm khu vực quần đảo Trường Sa, mà họ cướp của Việt Nam hồi thập niên 1980, thành các đảo nhân tạo cỡ lớn có cả cảng biển và phi đạo cho các phi cơ quân sự lớn nhất sử dụng.

Cả Việt Nam, Philippines, đều lên tiếng phản đối. Hoa Kỳ lên án hành động của Trung Quốc là vi phạm các cam kết quốc tế và gây mất ổn định tại khu vực. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành động làm đảo nhân tạo cũng như không được quân sự hóa các nơi này.

Bắc Kinh, qua phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, từng tuyên bố họ có chủ quyền “không thể chối cãi” dù là những nơi đi ăn cướp mà có, và họ có thể làm bất cứ gì họ muốn ở cái chỗ có “chủ quyền”.

Đáp lại các sự chỉ trích của Hoa Kỳ tại diễn đàn, ông Tôn Kiến Quốc lại khoe rằng Trung Quốc đã tự chế rất nhiều, lại còn đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định của khu vực dù trên thực tế họ hành động ngược lại.

Đề cập đến vấn đề thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không ADIZ ở trên Biển Đông, ông Tôn Kiến Quốc phát biểu rằng quyết định sẽ thiết lập hay không tại khu vực biển đang tranh chấp tùy thuộc vào sự xét đoán tình thế an ninh.

Vùng Nhận Dạng Phòng Không của một nước khi được thiết lập sẽ đòi hỏi phi cơ các nước khác khi bay vào vùng không gian được một nước tuyên bố chủ quyền, phải thông báo cho “chủ nhà” nếu không muốn bị rắc rối, dẫn đến nguy hiểm.

Hôm Thứ Bảy, ông Ash Carter bầy tỏ sự lo ngại của Hoa Kỳ về cách hành sử của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói rằng Hoa Kỳ “vô cùng quan ngại đối với một nước (tranh chấp) đang cố thay đổi nguyên trạng (tranh chấp) và gây bất ổn ở đó, dù là bằng sức mạnh quân sự, cưỡng ép hay chỉ bằng những sự kiện không thể đảo ngược trên mặt đất, trên không hay trên mặt nước”. (TN)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT