QUẢNG BÌNH (NV)
Nhìn kỹ cũng khó biết là bằng giả. (Hình: Báo VNExpress)

Có ít nhất 28 “thầy cô giáo” được xác định đúng là đã xài bằng giả để được tuyển mộ vào dạy trường mầm non huyện này. Khoảng 23 trường hợp khác đang được xem xét trước khi có kết luận chính thức.
Báo Người Lao Ðộng cho biết, hai mươi tám thầy cô giáo nói trên đang dạy tại 15 trường mầm non ở tỉnh Quảng Bình đã bị sa thải hôm 2 Tháng Tư. Hầu hết những người này đều xác nhận đã mua tấm bằng tốt nghiệp trường sư phạm tại thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình với giá thấp nhất là 1 triệu và cao nhất là 12 triệu đồng, tương đương 600 đôla.
Cũng theo báo VNExpress, nạn sử dụng bằng giả lan tràn ở Việt Nam ngày càng nhiều, nhất là từ đầu năm 2013 trở lại đây. Hôm 13 Tháng Ba, năm 2013, công an thành phố Cần Thơ phát giác một loạt 80 bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã được ngần ấy thanh niên sử dụng để xin việc làm. Số người này khai đã mua bằng thuyền trưởng giả với giá 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đôla.
Công an Cần Thơ cho hay, số vụ tai nạn giao thông đường thủy trong thời gian gần đây xảy ra liên tiếp tại Cần Thơ làm nhiều người ngạc nhiên. Khi kiểm soát văn bằng của các “thuyền trưởng, máy trưởng,” người ta mới khám phá ra, tất cả các “thuyền trưởng, máy trưởng” này đều là “dởm.” Họ không hề đi học một ngày nào mà lại nghiễm nhiên ngồi vào buồng lái, và vì vậy đã gây tai nạn.
Báo Người Lao Ðộng còn cho biết, hôm 26 Tháng Hai, 2013, tin động trời xảy ra tại Sở Giáo Dục tỉnh Ðắk Nông. Một cán bộ lãnh đạo sở này đã dùng bằng tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh – chuyên ngành văn thư lưu trữ “dởm” – để xin việc và vào làm tại đây trót lọt gần 10 năm nay. Bà này còn xài bằng tốt nghiệp trung học giả để thi và lấy bằng tốt nghiệp trường Ðại Học Tây Nguyên hệ tại chức, để được lên chức, lên lương, qua mặt các sếp lớn “vù vù.”
Tại tỉnh Quảng Ngãi trước đó khoảng 6 tháng, công an khám phá một ổ “sản xuất” bằng đại học giả, gồm “phôi,” học bạ, bảng điểm, hồ sơ gốc 100%, bắt được hai người. Ðủ loại bằng tốt nghiệp của nhiều trường đại học đã được tung ra từ “ổ” này.
Theo dư luận, nếu không được sự tiếp tay của cán bộ trong ngành, các “ổ sản xuất” và người bán bằng khó tạo được sự tự tin “chắc nịch” của người sử dụng bằng giả. (PL)







































































