Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ sắp đến Việt Nam

 


‘Cam kết dài hạn về phát triển quan hệ quốc phòng với Việt Nam’


 


WASHINGTON DC (NV) –Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 6, 2012. Ðây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Panetta trong cương vị bộ trưởng Quốc Phòng.









Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta (phải) và Ngoại Trưởng Clinton tại cuộc họp về “Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển” hôm 23 tháng 5, 2012. (Hình: Saul Loeb/AFP/GettyImages)


Bản tin của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phổ biến hôm Thứ Ba cho hay, ông Panetta sẽ có một chuyến công du một số nước Á Châu gồm Việt Nam và Ấn Ðộ sau khi ông đã dự Diễn Ðàn Ðối Thoại An Ninh Shangri-La tổ chức hàng năm tại Singapore.


Ông Panetta sẽ rời Hoa Thịnh Ðốn đến Hawaii trước vào ngày 30 tháng 5, 2012, hội kiến với tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương rồi sẽ đến Singapore đọc bài diễn văn về chính sách quốc phòng Hoa Kỳ trong thời kỳ ngân sách khắc khổ, dự trù ngày 2 tháng 6.


Bên lề diễn đàn ông sẽ gặp một số bộ trưởng Quốc Phòng của Singapore, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc và các nước khác.


Sau diễn đàn, ông Panetta đến thăm Việt Nam hai ngày rồi sau đó đến Ấn Ðộ hai ngày, không thấy loan báo chi tiết.


Phát ngôn viên của Ngũ Giác Ðài George Little cho biết về chuyến thăm viếng Việt Nam của Bộ Trưởng Panetta rằng, “Hoa Kỳ có cam kết dài hạn về phát triển quan hệ quốc phòng với Việt Nam dựa trên sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Chuyến thăm viếng này sẽ tạo cơ hội để giúp Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động về mối quan hệ rất quan trọng đó.”


Ðây là lần thứ nhất ông Panetta đến Việt Nam. Người tiền nhiệm của ông, Robert Gates, đã đến Việt Nam hai lần.


Phát ngôn viên Little nhấn mạnh đến vai trò khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong chiến lược an ninh quốc phòng Mỹ mà ông Panetta đề cập đến nước Mỹ như một nước ở Thái Bình Dương và một cường quốc Thái Bình Dương. Khu vực này có giá trị sinh tử trong lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ hiện nay cũng như trong tương lai.


“Chúng tôi chắc chắn hướng về Á Châu Thái Bình Dương như một nơi mà các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ đang ngày một trở nên quan trọng.” Ông Little nói. “Các đối tác của chúng tôi trong khu vực rất quan trọng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các mối quan hệ này.”


Dù Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập bang giao đã 17 năm nhưng mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước chỉ có vẻ tiến triển nhanh hơn một chút ở mấy năm gần đây. Sự hoài nghi lẫn nhau của hai kẻ cựu thù thường được nhận định như một trong những yếu tố chính của mối quan hệ chậm chạp.


Nhà cầm quyền Việt Nam cũng nhiều khi để lộ cho thấy họ chỉ muốn lợi dụng sự hiện diện của Mỹ ở Á Châu như một thế lực đối lực để hóa giải áp lực của Trung Quốc.


Sau các cuộc thăm viếng của Bộ Trưởng Quốc Phòng William Gates tới Việt Nam và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đến Mỹ vào các năm 2009 và 2010, hai nước khởi sự các cuộc họp đối tác quốc phòng ở cấp thứ trưởng.


Khi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Honolulu dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) ngày 10 tháng 11, 2011, ông “khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược,” TTXVN tường thuật.


Trước đó, Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đến Hoa Thịnh Ðốn dự đối thoại quốc phòng đã ký bản ghi nhớ “thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.”


Nhưng vào đầu tháng 1, 2012, khi đến Việt Nam, nghị sĩ nhiều ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa John McCain cho hay Việt Nam muốn mua rất nhiều loại trang bị quốc phòng và võ khí của Hoa Kỳ, cần phải cải thiện nhân quyền.


Tình trạng đàn áp nhân quyền của chế độ Hà Nội bị giới lập pháp Hoa Kỳ đả kích rất thường. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) hàng năm đều đề nghị đưa tên nước Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt.


Vào những ngày tới đây, 4 sinh viên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh sắp bị lôi ra tòa với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước.” Trong khi đó, vụ xử án ba người đấu tranh vận động dân chủ hóa khác, ông Nguyễn Văn Hải (blogger Ðiếu Cày), bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải (blogger Anhbasg), dự trù diễn ra hồi giữa tháng này, đã bị đình lại không hạn định. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT