CẦN THƠ (NV) – Một căn phố tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ được sử dụng làm cơ sở sản xuất cà phê dỏm và mỹ phẩm dỏm với dây chuyền quy mô cho sản phẩm bán trên thị trường.
Một thành phần của các loại nguyên liệu chế cà phê dỏm được cho là phụ phẩm của cà phê. (Hình: Lao Động)

Theo tin báo Lao Động hôm Thứ Sáu, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã tới kiểm soát bất ngờ Công ty cà phê An Khánh (trụ sở tại số 303/1, đường Cái Sơn Hàng Bàng, P An Khánh, Q Ninh Kiều) do ông Nguyễn Mậu Thảo, 39 tuổi, làm Giám đốc.
“Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này sản xuất cà phê chủ yếu từ bắp, đậu nành, hương liệu và hóa chất”, báo Lao Động cho hay.
Nơi đây “lực lượng kiểm tra đã phát hiện tại đây có hệ thống dây chuyền sản xuất, đóng gói cà phê qui mô lớn và gần 100 bao nguyên liệu (loại 50 kg) các loại như đậu nành, bắp, phế phẩm của hạt cà phê cùng số lượng lớn hương liệu, hóa chất như đường, nước mắm, vani, bơ, sữa và nhiều thùng, can hóa chất tạo mùi, tạo màu…”
Mặt tiền của Công ty cà phê An Khánh ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. (Hình: Lao Động)

Nguồn tin không gặp chủ nhân cơ sở nhưng qua lời khai của công nhân thì “…để chế biến được 100 kg cà phê thành phẩm, chỉ cần 5kg cà phê thật, còn lại là các nguyên liệu khác, trong đó có bắp, đậu nành, phế phẩm của hạt cà phê… Để cà phê được đậm đà, họ còn cho thêm rượu và nước mắm và nhiều loại hoá chất…”
Công an tịch thu rất nhiều bao bì, nhãn hiệu in sẵn các loại dùng chế biến, sản xuất ra khoảng 15 thương hiệu cà phê khác nhau. Nói khác, nhiều phần đây là cơ sở sản xuất cà phê dỏm theo đơn đặt hàng của những “công ty cà phê” dỏm khác. Hoặc chính ông chủ “cà phê An Khánh” bán ra thị trường với nhiều thương hiệu khác nhau.
Mỹ phẩm dỏm pha trộn từ một số hóa chất cùng một chủ sản xuất cà phê dỏm của ông ty An Khánh. (Hình: Lao Động)

Cùng trong cuộc kiểm soát, Công an cũng đã kiểm tra cơ sở gần Công ty cà phê An Khánh cũng do ông Nguyễn Mậu Thảo làm chủ. Tại đây, người ta thấy có gần 10 công nhân đang sản xuất mỹ phẩm từ các loại hóa chất, hương liệu. Cơ quan điều tra tịch thu “hàng trăm kg hóa chất nguyên liêu dùng để sản xuất ra 30 loại kem dưỡng da, làm trắng da các thương hiệu trong và ngoài nước cùng với hơn 200kg kem trộn đã thành phẩm.”
Sản xuất cà phê dỏm với bắp, đậu nành pha trộn hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh đường tiêu hóa và ung thư từng được báo chí ở Việt Nam mô tả là khá phổ biến, nhưng những vụ bắt giữ và truy tố những nhà sản xuất dỏm này hiếm thấy nói đến. Cũng vậy, các loại mỹ phẩm dỏm đã làm không ít phụ nữ ham của rẻ phải chịu các hậu quả khốc liệt, nhan sắc hủy hoại. (TN)










