Tuesday, April 23, 2024

Đà Nẵng tịch thu bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa

ĐÀ NẴNG (NV).- Khoảng 100 cuốn cẩm nang du lịch in bằng tiếng Trung Quốc, trong đó có một bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa vừa bị chính quyền Đà Nẵng tịch thu.







Cuốn cẩm nang du lịch của hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc chưa kịp phát cho du khách tại Đà Nẵng. (Hình: báo Tiền Phong)


 Số ấn phẩm này được tìm thấy trong hành lý của một du khách người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng hôm 13 tháng 5.

Chủ nhân số ấn phẩm này là ông Xu Fenglin 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ông này cho biết, đã đáp chuyến bay từ Quảng Châu, Trung Quốc đến Đà Nẵng với vai trò của một hướng dẫn viên du lịch. Vì vậy, ông Xu Fenglin mang theo 98 cuốn cẩm nang du lịch in toàn bằng tiếng Trung Quốc để phát cho du khách. Báo Tiền Phong dẫn lời của ông Xu Fenglin cho biết, đã mua số ấn phẩm nói trên tại tỉnh Quảng Châu của nước ông.

Trong khi đó, theo các cán bộ Hải quan Đà Nẵng, ông Xu Fenglin tỏ thái độ không hài lòng khi bị lập biên bản, bị tịch thu số ấn phẩm in hình bản đồ Việt Nam mà không có Hoàng Sa và Trường Sa. Người ta không nghe nói, liệu ông hướng dẫn viên du lịch truyền bá ấn phẩm của người Trung Quốc mang “tính chất xâm phạm chủ quyền đối với biển đảo Việt Nam” sẽ bị phạt vạ như thế nào.

Đây là lần thứ hai, chính quyền Đà Nẵng “hốt” các ấn phẩm in hình bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa.

Cũng theo báo Tiền Phong, cách nay độ hai tháng, Sở Văn Hóa – Thông tin và du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đã tịch thu 240 cuốn sổ tay và 240 bộ lịch để bàn có in hình bản đồ Việt Nam, nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa. Số ẩn phẩm này được một công ty tư nhân trú đóng tại khu kỹ nghệ  Đà Nẵng nhập cảng về từ Đài Loan, định phát cho nhân viên sử dụng làm quà đầu năm.

Trong vụ này, số ấn phẩm trên chỉ bị tịch thu, tiêu hủy. Còn công ty Đài Loan nói trên không bị hề hấn gì. Liền sau đó, theo báo Dân Trí, Bộ Tài Nguyên – môi trường Cộng sản Việt Nam cho hay sẽ ban hành một quy định cho phép “trừng phạt mọi hành vi cung cấp các tài liệu, bản đồ liên quan đến vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam mà không thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.” Mức phạt này thấp nhất là 20 triệu đồng; cao nhất là 50 triệu đồng, tương đương 1,000 – 2,500 đô la.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hai tháng ròng, người ta vẫn chưa thấy qui định này được ban hành.(PL)



 

MỚI CẬP NHẬT