Thursday, April 18, 2024

Dân Việt ra ngoại quốc mua nhà, chữa bệnh mỗi năm $3.5 tỷ


SÀI GÒN (NV) –
Dọn đường cho pháp lệnh “quản lý ngoại hối” của nhà nước CSVN sắp ban hành, Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia vừa tổ chức một cuộc họp hôm 6 tháng 3 đòi tiếp tục “siết” ngoại tệ.









Cho cá nhân vay ngoại tệ để kinh doanh, chuyện đang gây rúng động dư luận tại Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)


Một trong những nguyên nhân dẫn đến thái độ cứng rắn này, theo VNExpress, là việc “chảy máu ngoại tệ” thời gian gần đây. Một số người tham dự cuộc họp nói trên đã lên tiếng báo động về việc Việt Nam “thất thoát” mỗi năm khoảng 3.5 tỉ đô cho nạn đi chữa bệnh và mua nhà ở ngoại quốc.


Theo ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, việc cho cá nhân vay ngoại tệ để kinh doanh dẫn đến nguy cơ không đòi được nợ. Ông này cảnh cáo rằng tình trạng trên sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước CSVN nếu không đòi được nợ.


Chuyên viên kinh tế Trần Du Lịch cũng cho rằng hàng chục triệu nông dân Việt Nam chỉ thu được cho Việt Nam khoảng 30 triệu đô la mỗi năm nhờ xuất cảng hàng hóa mà họ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới có được. Thế mà, cũng theo ông này, chỉ riêng trong một năm, khoảng 3.5 tỉ đô ngoại tệ của Việt Nam đội nón ra đi. Ðây là số tiền mà người dân Việt Nam mang đi khi xuất ngoại để chữa bệnh, mua nhà.


Theo ông Trần Du Lịch, nhà nước cộng sản Việt Nam không thể “dễ dàng tự do hóa ngoại hối” đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.


Cũng theo ông Trần Du Lịch và nhiều người khác nữa, đây chưa phải là lúc “nới lỏng việc quản lý ngoại tệ đối với cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực vay nợ ngoại quốc.”


Theo báo mạng VNExpress, một pháp lệnh quản lý ngoại tệ được sửa đổi sẽ được ban hành khoảng 10 hôm nữa, cho phép cá nhân được vay ngoại tệ theo nguyên tắc “tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ.” Tuy nhiên, hầu hết các chuyên viên kinh tế đều chống đối pháp lệnh này, vì cho rằng pháp lệnh mới này không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế, nhất là dân nghèo. (PL)

MỚI CẬP NHẬT