Dân lại vây bệnh viện đòi mạng người nhà

HÀ NỘI (NV) – Chiều ngày 1 Tháng Tư, hàng chục người bao vây bệnh viện Lao Phổi Trung Ương, tọa lạc tại quận Ba Ðình, Hà Nội phản đối bác sĩ tắc trách làm thân nhân của mình bị chết oan.









Dân vây bệnh viện phản đối y tá làm chết bệnh nhân. (Hình: báo Tiền Phong)

Người chết là ông Vũ Thanh Bình 31 tuổi, cư dân quận Long Biên, Hà Nội.

Báo Tiền Phong dẫn lời bà Phạm Thị Lâm 30 tuổi, vợ của người chết quả quyết rằng chồng của bà qua đời vì sự tắc trách của y tá ca trực. Bà cho biết, ông Bình được đưa vào bệnh viện Việt-Ðức điều trị bệnh lao hôm 29 Tháng Ba. Bác sĩ ở đây chẩn đoán ông Bình bị tắc ruột vì lao nên đề nghị chuyển sang bệnh viện Lao Phổi Trung Ương để điều trị cho đúng chuyên môn.

Bà Lâm cho biết, đến khoảng 12 giờ trưa ngày 1 Tháng Tư, mọi người làm thủ tục chuyển viện, đưa ông Bình sang bệnh viện Lao Phổi Trung Ương. Ông được cho thở bình oxy và vẫn còn nói chuyện được với người chung quanh.

Báo Tiền Phong dẫn lời bà Lâm và một số nhân chứng nói thêm rằng, khi ông Bình được xe bệnh viện Việt-Ðức đưa đến phòng cấp cứu thì y tá của bệnh viện Lao Phổi Trung Ương buộc người nhà phải đẩy bệnh nhân trở ra cổng bệnh viện để làm thủ tục nhập viện.

Người y tá này còn yêu cầu người nhà phải rút bình oxy ra, bất chấp lời yêu cầu của bà Lâm, và nói rằng phải làm thủ tục nhập viện xong xuôi, mới cho ông tiếp tục thở máy. Cuối cùng, khi bệnh nhân được đưa đến phòng cấp cứu, sau khi làm xong thủ tục nhập viện thì bắt đầu sùi bọt mép, co giật dữ dội. Một tiếng đồng hồ sau, ông Bình tắt thở trên giường bệnh.

Cho rằng người thân của mình chết một cách oan uổng, vì y tá bệnh viện Lao không cho thở máy lúc nhập viện, hàng chục người bao vây bệnh viện tỏ thái độ bất bình.

Còn báo mạng VietNamNet dẫn lời ông Ðinh Ngọc Sỹ, giám đốc bệnh viện Phổi Trung Ương, phủ nhận trách nhiệm của bệnh viện khi nói rằng, “Chưa thể kết luận về nguyên nhân tử vong của ông Vũ Thanh Bình, mà phải chờ cơ quan pháp y thẩm định.”

Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận, bác sĩ và y tá “có kinh nghiệm” thì không bao giờ rút ống thở của bệnh nhân ra trước rồi mới làm thủ tục nhập viện. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT