Ðất nổ, nhà rung, dân bỏ chạy vô rừng


QUẢNG NGÃI (NV) –
Những tiếng nổ liên hồi từ lòng đất làm nhà cửa rung chuyển đã xua hàng trăm cư dân vùng núi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chạy vô rừng lánh nạn.










Dân bỏ làng, vô rừng dựng lều ở tạm. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Bỏ nhà cửa ra đi từ đêm 22 tháng 10, cho đến chiều ngày 25 tháng 10, không ai chịu rời những chiếc lều tre tồi tàn, không đủ che nắng, che mưa…


Báo Tuổi Trẻ cho biết, người đứng đầu huyện Sơn Hà đã đích thân đến vận động cô bác quay trở về nhà nhưng không ai chịu nhúc nhích. Một số cư dân nói rằng tuy chỗ lánh nạn không phải là nơi an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn giúp họ sống yên ổn hơn khu dân cư của mình.


Cuối cùng, nghe đâu ông bí thư huyện Sơn Hà đành chỉ thị thuộc cấp tìm khu lánh nạn mới để đưa dân tới.


Bà cụ Ðinh Thị Ba Lăng 74 tuổi kể: “Vùng núi này chưa từng phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, đinh tai nhức óc làm nhà cửa rung chuyển dữ dội như thế.” Thanh niên trai tráng đã lập tức dựng sáu chiếc lều tạm tre để người già, phụ nữ và trẻ em trú ngụ. Sau đó, họ trở về nhà cũ để coi sóc vườn tược, vịt gà…


Còn bà Ðinh Thị Lăng 27 tuổi cho biết sẽ ở lại khu lánh nạn thêm nhiều ngày nữa “xem sao” rồi mới có thể trở về nhà.


Ông bí thư huyện Sơn Hà còn cho biết đã nghe tin hàng chục con khỉ từ trên núi đổ xuống đất hàng bầy trước khi xảy ra đợt chấn động nói trên. Ông này cũng nói rằng chính khu nhà của ông ở tại trung tâm xã Sơn Thượng cũng bị rung lắc dữ dội vào đêm 22 tháng 10.


Sáng ngày 25 tháng 10, ông bí thư thú nhận rằng chính ông cũng không dám khuyên người dân trở về nhà cũ vì không còn an toàn. Hiện nay, hàng trăm người đã phải qua ngày dưới trời mưa lạnh, thiếu tiện nghi, thiếu cả vệ sinh.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của cán bộ Viện Vật Lý Ðịa Cầu cho rằng nguyên nhân xảy ra hiện tượng “đất nổ” và “nhà cửa rung lắc” dữ dội ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là trận động đất 4.6 độ Richter tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, ở vùng Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT