Tuesday, April 16, 2024

Facebook Việt Nam dọa kiện một nhà hàng nhái slogan


HÀ NỘI (NV)Lần đầu tiên, đại diện pháp lý của Facebook ở Việt Nam gửi thư cảnh cáo chủ nhân một nhà hàng ở Việt Nam gây ngộ nhận có liên quan đến slogan của mạng xã hội lớn nhất, nhì thế giới.


Báo Thanh Niên cho biết, đó là nhà hàng “Nàng Gánh” tọa lạc tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Sài Gòn. Theo lời phân trần của chủ nhân nhà hàng “Nàng Gánh” là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hoạt động của “Nàng Gánh” xuất phát từ ý tưởng kinh doanh thức ăn, mua bán, giao hàng qua mạng bắt đầu từ cuối năm 2011.









Bức thư của đại diện pháp lý của Facebook tại Việt Nam. (Hình: báo Thanh Niên)


Chỉ sau một thời gian, công việc làm ăn phát đạt, khách đặt hàng đông dần, bà Thanh Nhàn quyết định thuê đất, mở nhà hàng. “Nàng Gánh” ra đời từ quyết định này.


Tuy nhiên, vì không có vốn kinh doanh cấp thời, bà Thanh Nhàn tung lên trang mạng Facebook của cá nhân lời kêu gọi mọi người hùn vốn làm ăn. Hiệu quả bất ngờ thấy rõ. Bà Nhàn đã được sự góp vốn của 160 người, với số tiền lên đến 30,000 đô la. Nhà hàng “Nàng Gánh” ra đời tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3.


Có lẽ vấn đề phiền phức bắt đầu từ đây. Khi thiết kế nhãn hiệu, bà Thanh Nhàn đặt cho “Nàng Gánh” một slogan tự nhận là “Nhà hàng đầu tiên được xây dựng từ Facebook.” Bà cũng lập tức ghi danh sở hữu nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.


Cũng theo báo Thanh Niên, nhờ công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, bà Thanh Nhàn thu được một số lời kha khá, và đã hoàn trả hơn 80% số tiền vốn của người góp vốn qua mạng xã hội.


Tuy nhiên, giữa tháng 8, 2014 vừa qua, bà Thanh Nhàn nhận được một bức thư của công ty luật tư nhân BMVN, đơn vị đại diện pháp lý của Facebook tại Việt Nam. Bức thư này cảnh cáo bà về việc “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Facebook.” Bức thư cũng nói rằng, dòng chữ tự nhận là “Nhà hàng đầu tiên được xây dựng từ Facebook” có thể gây ngộ nhận rằng nhà hàng “Nàng Gánh” được tài trợ, hoặc được công nhận, hoặc có sự liên kết nào đó của công ty Facebook.


Cũng trong bức thư trên, công ty luật BMVN yêu cầu chủ nhà hàng “Nàng Gánh” gỡ bỏ chữ Facebook ghi trên nhãn hiệu và trong thành phần ghi danh nhãn hiệu. Công ty này cho biết, sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Facebook tại Việt Nam, nếu nhà hàng “Nàng Gánh” không đáp ứng yêu cầu trước ngày 15 tháng 9, 2014.


Báo Thanh Niên dẫn lời bà Thanh Nhàn nói rằng, việc gỡ bỏ slogan trước mắt gây thiệt hại cho bà khoảng 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô la. Bà cho hay, đã lỡ in chữ Facebook trong slogan trên tất cả các vật dụng của nhà hàng như bao đũa, muỗng, áp phích, hộp đèn, bảng hiệu, túi giấy, thực đơn, business card, v.v… Bà Thanh Nhàn cũng cho biết, sẽ làm tất cả mọi việc có thể để giữ lại chữ Facebook trong slogan của nhà hàng “Nàng Gánh” của bà. (PL)

MỚI CẬP NHẬT