Thursday, April 25, 2024

Lại bắt được lô thịt mèo, chim cút thối tung ra thị trường Tết

QUẢNG BÌNH (NV) Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa bắt giữ 2 lô hàng thịt mèo và chim cút đã bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ dịp Tết.








Lô hàng thịt mèo thối chuẩn bị bán Tết vừa bị bắt giữ. (Hình: Tiền Phong)


Theo tin Tiền Phong, chiều 21 tháng 1, Phòng Cảnh Sát Giao Thông, công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Môi Trường liên tiếp kiểm tra và bắt giữ 2 xe khách vận chuyển trái phép nhiều động vật đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra xe khách trên Quốc lộ 1, do tài xế Nguyễn Thái Bình (36 tuổi), trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, lái chở 3 thùng xốp chứa 90 con mèo đã làm sạch lông, mổ bỏ nội tạng, bốc mùi hôi thối, có trọng lượng hơn 120 ký.


Tại hiện trường, ông Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên nên đã bị công an lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa.


Trước đó, theo tin Người Lao Ðộng, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ xe khách do tài xế Khúc Thừa Trung (40 tuổi), trú thành phố Ðà Nẵng lái, trên xe đang chở 6 thùng xốp chứa 1,800 con chim cút đã làm sạch lông, bắt đầu bốc mùi hôi, nặng 360 ký, không có giấy tờ kiểm dịch.


Chi Cục Thú Y Quảng Bình kiểm tra các lô hàng trên và kết luận, “Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật. Buộc tiêu hủy toàn bộ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT