Saturday, April 20, 2024

Liên tục bắt giữ gần 8 tấn măng tươi ngâm tẩm hóa chất

LÂM ÐỒNG (NV) Chỉ trong hai ngày, các cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện gần 8 tấn măng tươi ngâm, tẩm bằng thứ bột màu vàng và chất diêm sinh nhằm “bảo quản cho lâu.”

Theo tin Tiền Phong, sáng 12 Tháng Tư, Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường, thuộc công an tỉnh Lâm Ðồng, đã kiểm tra nhà bà Trần Thị Diễm Thương, phường 8, thành phố Ðà Lạt, phát hiện vụ ngâm ủ, tẩm màu cho măng tươi.


Công an kiểm tra tang vật măng tươi tại Ðà Lạt. (Hình: Tiền Phong)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một túi nilông chứa khoảng 300g chất bột màu vàng không nhãn mác, không xác định được đó là chất gì. Trong kho và cũng là nơi chế biến măng của cơ sở này có trên 5 tấn măng tươi đang được ngâm ủ trong các bao tải.

Bà Thương cho biết, số măng trên được ngâm ủ từ Tháng Chín, 2015 đến nay. Trước khi mang ra bán, chúng được ngâm thêm bột màu vàng hòa với nước mà dính vào tay thì sẽ rất khó để rửa sạch từ 10 đến 12 tiếng để khi vớt ra măng sẽ có màu vàng tươi rất bắt mắt.

Công an thành phố Ðà Lạt, Chi Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tỉnh Lâm Ðồng đã lấy mẫu măng, mẫu chất bột tạo màu đưa đi xét nghiệm.

Trước đó, ngày 11 Tháng Tư, báo Thanh Niên loan tin, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang phối hợp điều tra, xử lý vụ buôn bán, tẩm ướp măng độc hại với số lượng lớn.

Theo đó, ông Triệu Tiến Thành (37 tuổi), trú xã Thái Bình, huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đến xã An Lạc, huyện Sơn Ðộng, tỉnh Bắc Giang, tổ chức thu mua 21,972 kg măng tươi của người dân, sau đó dùng 320kg chất diêm sinh đốt ủ măng nhằm bảo quản cho lâu, giữ được màu. Tại hiện trường, hóa chất tỏa ra lượng khí nồng nặc khó chịu. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT