Lỗ vì chi phí tăng vọt, hàng loạt tàu cá ở Kiên Giang nằm ụ

 


VIỆT NAM (NV) – Ðể tránh tình trạng lỗ lã vì mọi chi phí tăng vọt, hàng trăm chủ tàu đánh cá Kiên Giang quyết định cho tàu “nằm bờ” hơn 20 ngày qua.










Tôm hùm rớt giá 70%, ngư dân dọa bỏ nghề. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)


“Càng đi biển, càng lỗ,” đó là lời tuyên bố của ông chủ tịch Hội Nghề Cá thành phố Rạch Giá – Trương Văn Ngữ được báo Sài Gòn Tiếp Thị trích dẫn sáng 15 tháng 6.


Ông Ngữ cho biết, tất cả mọi chi phí dùng cho tàu cá ra khơi như xăng dầu, nước đá ướp cá, ngư cụ, lưới đánh cá… đều tăng vọt thời gian qua, trong khi giá hải sản các loại như cá, mực… đều giảm sụt đến 60-70%. Theo ông Ngữ, thu không đủ để bù đắp các khoản chi bỏ ra khiến tất cả các chủ tàu đánh cá quyết định neo tàu ở bến trên hai mươi ngày qua.


Cũng vì tình trạng này, một công ty thực phẩm đóng hộp ở Kiên Giang cũng đã bị ảnh hưởng dây chuyền. Công ty này buộc phải hủy bỏ một hợp đồng sản xuất 15 tấn cá đóng hộp vì thiếu nguyên liệu.


Mới đây, cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, giá tôm hùm tại vùng biển miền Trung sụt từ 2.8 triệu đồng xuống còn 800,000 đồng mỗi ký, tương đương với 104 đô và 40 đô. Ðây là mức giá thấp nhất từ nhiều năm nay.


Không cần giải thích dài dòng nguyên nhân gây nên tình trạng trên, 1200 ngư dân nuôi tôm ở tỉnh Khánh Hòa đang tính chuyện đóng ao, bỏ nghề. Một số nông dân đã bán tháo bán đổ lứa tôm hùm đang lớn để không bị lỗ nặng… nay vẫn chưa dám thả tôm giống cho mùa mới.


Một ông chủ bè nói giá tôm hùm của Việt Nam bị thương lái Trung Quốc “ép” mạnh dẫn đến tình trạng dội chợ, giá sụt thê thảm.


Trong khi đó, giá cua biển tại tỉnh Trà Vinh cũng rớt đến một nửa hồi tuần rồi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, vì ngư dân Việt Nam quá lệ thuộc vào thương lái Trung Quốc: họ mua thì giá lên; họ không mua thì giá sụt.


Trong khi ngành hải sản Việt Nam lâm vào tình trạng bi đát hiếm thấy như hiện nay, phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sáng 15 tháng 6 tuyên bố tại Hà Nội rằng, “kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và bắt đầu phát triển tốt.”


Lời tuyên bố này đang gây nên làn sóng hoài nghi vì tỉ lệ lạm phát tăng; người thất nghiệp ngày càng nhiều và nhất là tình trạng cướp bóc, giật dọc lan tràn khắp nơi ở Việt Nam hiện nay. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT