Thursday, March 28, 2024

Một ngày, 3 vụ xe container gây tai nạn thảm khốc

 


 


VIỆT NAM (NV)Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, xe đầu kéo container gây ra ba tai nạn thảm khốc tại Việt Nam, trở thành “hung thần sát thủ” đối với sinh mạng của người dân vô tội, sau loại xe vận tại hạng nặng.







Xe container tông xe chở khách làm hàng chục người bị thương. (Hình: VNExpress)


Vụ đầu tiên xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 11 khiến hai mẹ con một phụ nữ chết thảm. Ðó là bà Dương Hoàng Vũ Uyên 35 tuổi và con gái Cao Dương Cát My, mới 2 tuổi.


Báo mạng VNExpress cho biết, hai mẹ con bà Vũ Uyên ngồi yên sau xe gắn máy do chồng của bà là ông Cao Lê Cát 35 tuổi, cư dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cầm lái.


Xe của ông Cát vừa đổ dốc cầu Giồng Ông Tố, thuộc quận 2, Sài Gòn thình lình bị một chiếc xe container từ sau trờ tới tông phải. Ông Cát mau chân nhảy khỏi xe, văng vào lề đường bình yên vô sự. Còn bà Uyên và đứa con gái nhỏ bị bánh xe container cán chết liền tại chỗ trong tư thế ôm chặt lấy nhau.


Sau đó chừng một tiếng đồng hồ, một chiếc container thứ hai đã húc vào đầu một chiếc xe chở khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Theo lời kể của một số nhân chứng, chiếc xe chở khách vừa rời Hà Nội, đang trên đường hướng đến thành phố Vinh. Vì tránh một chiếc xe gắn máy đi cùng chiều, tài xế xe chở khách lách sang lề trái bị một chiếc container chạy ngược chiều đâm sầm.


Cú tông dữ dội khiến cả hai chiếc xe bị hư hại nặng.


Tai nạn xảy ra làm hàng chục hành khách ngồi trên chiếc xe khách bị thương nặng, nhẹ.


Cho đến nửa khuya ngày nói trên, một chiếc xe chở khoảng 30 hành khách đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư thuộc địa phận quận Thủ Ðức, Sài Gòn cũng đã bị một chiếc container từ phía sau tông phải. Chiếc xe chở khách bị lật nhào đưa bốn bánh lên trời.


Sau khi gây tai nạn, tài xế lái chiếc container vội vàng bỏ trốn, bỏ mặc hàng chục người bị kẹt cứng trong chiếc xe khách kêu la cầu cứu thảm thiết. Người đi đường đã phải đập kiếng, cắt thùng xe… tìm cách đưa các nạn nhân vào bệnh viện cứu cấp.


Trong số này có 12 người bị thương nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện.


Tai nạn do xe container gây ra xảy đến liên tiếp khiến dư luận ở Việt Nam lo âu về sự hữu hiệu của ngành công an trong việc điều hành trật tự giao thông đô thị.


Dư luận cho rằng cần phải áp dụng một qui định lưu thông riêng đối với loại xe container cồng kềnh, luôn đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt là người đi xe gắn máy. (PL)

MỚI CẬP NHẬT