HÀ NỘI (NV) – Trong chuyến công du khu vực Ðông Nam Á từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, sẽ thăm Việt Nam, Malaysia và Lào.
Tân Hoa Xã cho biết ông Vương Nghị cũng sẽ dự một diễn đàn cao cấp giữa ASEAN và Trung Quốc diễn ra tại Thái Lan.
Nhân vật này vừa đảm nhiệm vai trò ngoại trưởng Trung Quốc hồi tháng 3. Trước đó, ông ta từng là đại sứ Trung Quốc tại Nhật, từng là một chuyên gia đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Chiến đấu cơ Hoa Kỳ cất cánh từ một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã đưa một nửa chiến đấu cơ F-22 của Không Quân đến khu vực Thái Bình Dương. (Hình: US Navy)

Giới quan sát thời sự quốc tế tin rằng, biển Ðông sẽ là một trong những chủ đề mà ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thảo luận trong các cuộc gặp giới lãnh đạo Việt Nam.
Trung Quốc vẫn khăng khăng bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ ở biển Ðông. Tuyên bố đơn phương đó, đòi xác lập chủ quyền của Trung Quốc trên 80% diện tích biển Ðông và khiến tình hình khu vực Ðông Nam Á trở nên căng thẳng.
Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Cách nay ít ngày, khi thăm Hoa Kỳ ông Trương Tấn Sang, chủ tịch Nhà nước Việt Nam Trương Tấn cũng đã công khai phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại biển Ðông.
Còn ông Vương Nghị, tân ngoại trưởng Trung Quốc thì nhiều lần khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc trên biển. Nhân vật này khẳng định quyết tâm đó là “kiên định” và quan điểm đó là “bất di bất dịch.”
Tướng Herbert Carlisle, chỉ huy lực lượng Không Quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, gọi sự “kiên định” và quan điểm “bất di bất dịch” của Trung Quốc là “hung hăng” nên dễ “sai lầm.”
Các chuyên gia về quan hệ quốc tế tin rằng, sở dĩ Hoa Kỳ quyết định xoay trục chiến lược sang Châu Á là vì sự “hung hăng” đó của Trung Quốc.
Sự “hung hăng” đó đã khiến gần như toàn bộ các quốc gia ở khu vực Châu Á hướng về Hoa Kỳ, xem Hoa Kỳ như một đối trọng cần phải có để kiềm chế Trung Quốc. Trong số này có cả Việt Nam, quốc gia vẫn được xem như một ‘chư hầu’ của Trung Quốc.
Riêng tại khu vực Ðông Nam Á, sự “hung hăng” của Trung Quốc đang đẩy Việt Nam và Philippines – hai quốc gia vốn có nhiều khác biệt trong cách ứng xử với tham vọng của Trung Quốc – xích lại gần nhau hơn.
Trong khi Philippnes kiện yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì Việt Nam thỏa thuận với Trung Quốc sẽ cùng thăm dò, chia sẻ các nguồn tài nguyên trong khu vực có tranh chấp về chủ quyền trên biển. Song mọi thứ có thể sẽ khác.
Dấu hiệu đầu tiên là sau thỏa thuận đó, tại một cuộc tọa đàm diễn ra ở Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và các vấn đề quốc tế ở Washington D.C, chủ tịch nhà nước Việt Nam tuyên bố với các học giả Hoa Kỳ rằng, Việt Nam không không thấy đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc có nền tảng pháp lý hay cơ sở khoa học nào và chính sách nhất quán của Việt Nam là phản đối kế hoạch đường chín đoạn của Trung Quốc.
Dấu hiệu thứ hai là tại cuộc họp sắp tới của Ủy ban hỗn hợp Hợp tác Song phương Việt Nam và Philippines, Ngoại trưởng của cả hai quốc gia sẽ “đánh giá lại việc thực thi kế hoạch hành động Việt Nam-Philippines với các sáng kiến sẽ được tiến hành bởi hai nước trong giai đoạn 2011-2016.”
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Philippines loan báo với báo giới của quốc gia này rằng, ngoại trưởng Philippines sẽ cùng với ngoại trưởng Việt Nam bàn bạc về “hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác hàng hải, đầu tư thương mại và nông nghiệp.”
Ðặc biệt, hai quốc gia vốn hành xử khác nhau trước thái độ hung hăng của Trung Quốc sẽ cùng bàn bạc về “thỏa thuận thăm dò chung” mà Việt Nam vừa ký với Trung Quốc. (G.Ð)








