SÀI GÒN (NV) – Các giới chức đã lắp đặt và sử dụng hai trong bốn máy kiểm soát thân nhiệt của những du khách từ các vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu ở phi trường Tân Sơn Nhất.
Một đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh của Việt Nam vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất, thị sát việc phòng chống dịch Ebola.

Nhân viên Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế đang giám sát thân nhiệt du khách nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Tại Việt Nam, hiện chỉ có phi trường Tân Sơn Nhất là nơi tiếp nhận các chuyến bay đi và đến những vùng có dịch Ebola. Mỗi ngày, phi trường Tân Sơn Nhất tiếp nhận ba chuyến bay đến từ Trung Ðông, mang theo các du khách ở khu vực Tây Phi nhập cảnh vào Việt Nam.
Cũng trong ngày 13 tháng 8, ông Trần Ðắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng của Bộ Y Tế Việt Nam đã tổ chức họp báo, bác bỏ tin đồn đang lan truyền trên Internet rằng tại Việt Nam đã có một người bị nhiễm virus Ebola, đang được điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, khiến dân chúng Việt Nam, đặc biệt là dân chúng Hà Nội hoang mang.
Trước đó, Cục Lãnh Sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam loan báo, có 15 người Việt đang hiện diện ở khu vực Tây Phi và 10/15 người có mặt ngay tại khu vực mà dịch Ebola đang bùng phát nhưng chưa có ai bị nhiễm virus Ebola.
Báo chí Việt Nam cho biết, thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu nếu diễn biến dịch Ebola ở khu vực Tây Phi trở nên tồi tệ hơn thì phải rút các nhân viên ngoại giao ra khỏi đó. Bộ Y Tế Việt Nam thì vừa đề nghị ngưng đưa người Việt đi làm thuê ở các quốc gia đang có dịch và đề nghị tạm ngưng các tour đưa người Việt đến du lịch tại những vùng có dịch, cũng như không đưa du khách từ những vùng có dịch Ebola vào Việt Nam.
Ebola là tên gọi chứng sốt xuất huyết do một loại virus được tìm thấy trong đợt dịch bùng phát hồi 1976 ở khu vực sông Ebola, Congo. Khi xâm nhập cơ thể, virus Ebola làm rối loạn chức năng đa cơ quan, hạ huyết áp, đông máu nội mạch và làm các mô trung tâm bị hoại tử. Hiện chưa có thuốc đặc trị Ebola và cũng chưa có vaccine ngừa Ebola. Từ tháng 3 vừa qua, dịch Ebola đột nhiên bùng phát và lan nhanh ở khu vực Tây Phi. Tổ chức Y Tế Thế Giới tuyên bố, dịch Ebola ở Tây Phi đặt y tế thế giới vào tình trạng khẩn cấp và kêu gọi các quốc gia chuẩn bị để ứng phó với dịch Ebola. Ðã có 1,700 người ở Liberia, Sierra Leone, Guinea bị nhiễm virus Ebola và đã có 930 người chết.
Cùng thời điểm này, Bộ Y Tế Việt Nam đã tổ chức ra mắt Văn Phòng Ứng Phó Khẩn Cấp với dịch bệnh, gọi tắt là EOC.
Trước mắt, EOC sẽ lập kế hoạch, theo dõi đề ứng phó với dịch Ebola.
Trong tương lai, EOC sẽ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh từ hệ thống công quyền ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân cả ở Việt Nam, lẫn trên thế giới để phục vụ cho việc phòng-chống dịch bệnh. Tư vấn cho Ban Chỉ Ðạo Phòng-Chống dịch bệnh của Việt Nam về những dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi. Ðồng thời phối hợp với các cơ quan hữu trách điều động các cơ quan y tế tại Việt Nam phòng-chống dịch bệnh khẩn cấp. EOC ra đời dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Y Tế Thế Giới và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của Hoa Kỳ.
Riêng với dịch Ebola, Bộ Y Tế Việt Nam đã công bố kế hoạch hành động để ngăn chặn dịch Ebola vì virus Ebola có thể xâm nhập qua khách du lịch hoặc những người Việt trở về từ khu vực Tây Phi.
Từ 15 tháng 8, những người ở các vùng có dịch Ebola nhập cảnh Việt Nam sẽ bị kiểm soát “rất nghiêm ngặt.” Bộ Y Tế Việt Nam cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế sắp đặt nhân lực, trang thiết bị phục vụ điều trị, ngăn chặn dịch Ebola lây lan.
Bộ Y Tế Việt Nam đã chỉ định ba bệnh viện ở Sài Gòn chuẩn bị ứng phó nếu phát hiện có người bị nhiễm virus Ebola. Theo đó, nếu có người lớn nhiễm virus Ebola, họ sẽ được đưa đến điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn.
Trong trường hợp có trẻ em bị nhiễm virus Ebola thì những đứa trẻ này sẽ được điều trị tại bệnh viện Nhi Ðồng 1 và bệnh viện Nhi Ðồng 2. Cả ba bệnh viện đã thiết lập các phòng cách ly, chuẩn bị thiết bị, hóa chất dự phòng nhưng theo đại diện ba bệnh viện này, họ chưa nhận được phác đồ điều trị bệnh Ebola của Bộ Y Tế Việt Nam. (G.Ð)















































































