VIỆT NAM (NV) –Các thành phố lớn ở Việt Nam như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng… vừa đồng loạt mở các cuộc bố ráp phòng mạch có bác sĩ Trung Quốc trên địa phận của mình.
Một phòng mạch Trung Quốc bề thế tại quận 1, Sài Gòn. (Hình: Internet)

Các viên chức chính quyền địa phương đều nhìn nhận rằng hầu hết các phòng mạch này đều vi phạm qui định hoạt động của cơ sở y tế.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, sau các cuộc kiểm soát các phòng mạch Trung Quốc tại Sài Gòn, thanh tra Sở Lao Ðộng và xã hội hôm 30 tháng 7 đã ra quyết định xử phạt ba cơ sở sử dụng y bác sĩ Trung Quốc không có giấy phép.
Ba phòng mạch này gồm Y học cổ truyền Huê Hạ ở quận Phú Nhuận; phòng khám bệnh Y học Trung Quốc và phòng khám đa khoa quốc tế Trung Nam bị phạt tổng cộng 167 triệu đồng, tương đương $8,300.
Cả ba phòng mạch nói trên đều sử dụng bác sĩ Trung Quốc “chui”.
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, tất cả 7 phòng mạch Trung Quốc hiện diện tại Sài Gòn đều vi phạm qui chế hoạt động suốt một thời gian dài mà chẳng ai hay.
Còn tại Hải Phòng, giám đốc Sở Y Tế thành phố này cũng đã rút giấy phép hoạt động của phòng mạch y học cổ truyền Trung Quốc ở quận Lê Chân vì đã “cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn ấn định trong giấy phép hoạt động và dùng thuốc chưa được phép lưu hành”.
Phòng mạch thứ hai tọa lạc tại phố Nguyễn Ðức Cảnh, Hải Phòng bị phạt về tội kê toa ghi toàn bằng tiếng… Tàu khiến bệnh nhân chỉ có thể mua thuốc tại tiệm thuốc Tây của họ.
Trong khi đó dư luận Hà Nội chiều 24 tháng 7 chỉ trích chính quyền đã để cho ba người Trung Quốc hành nghề lậu tại phòng mạch Maria trở về nước một cách êm thấm. Ba người này dính đến vụ chữa bệnh làm chết một phụ nữ Hà Nội tên NTTP vào đêm 14 tháng 7 vừa qua.
Mặt khác, cũng theo báo Tuổi Trẻ, từ giữa tháng 7 đến nay, Sở Y Tế Hà Nội đã mở cuộc thanh tra 8 phòng mạch Trung Quốc. Kết quả cho thấy, tất cả các cơ sở này đều vi phạm qui định hoạt động của chính quyền Hà Nội, từ việc hành nghề không phép; bán thuốc lậu; thu lệ phí bệnh viện quá cao…
Chỉ riêng phòng mạch Maria cũng bị bố ráp và phạt vạ đến 4 lần với số tiền lên đến 42 triệu đồng, tương đương $2,000.
Tuy nhiên, các cuộc thanh tra này cũng cho thấy 100% phòng mạch Trung Quốc hiện diện tại Việt Nam đều vi phạm qui chế hoạt động, mà không hiểu sao vẫn hoạt động dài dài một cách công khai.
Một phúc trình của Vụ Y Dược Cổ Truyền thuộc Bộ Y Tế Việt Nam cho biết hiện có 41 người Trung Quốc làm việc tại các phòng mạch của họ tọa lạc tại 16 tỉnh khắp Việt Nam, và nhiều nhất là Sài Gòn.
Một phúc trình khác của Sở Lao Ðộng và Xã Hội tại Sài Gòn thì nhìn nhận hiện nay chỉ có 22 người Trung Quốc hoạt động hợp pháp.
Khoảng 100 người còn lại đều hoạt động “chui” vì giấy phép hành nghề đã hết hạn mà họ không chịu gia hạn. (P.L.)














































































































































