HÀ NỘI (NV) – Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) tiếp tục chọc cho dân chúng Việt Nam nổi giận sau khi “hiện đại hóa” việc ghi chỉ số trên đồng hồ điện tại tư gia, khiến chi phí tăng thêm 110 tỉ/tháng.

Nhân viên EVN đang sử dụng gậy để ghi chỉ số điện. (Hình: Người Lao Động)
Sau một thời gian dài bị chỉ trích vì việc ghi chỉ số điện tại tư gia và tính tiền điện thiếu minh bạch, EVN loan báo đã tìm ra giải pháp “hiện đại hóa” việc ghi chỉ số trên đồng hồ điện tại tư gia.
Theo đó, các nhân viên chuyên ghi chỉ số trên đồng hồ điện tại tư gia đã hoặc sắp được trang bị một cây gậy có thể điều chỉnh chiều dài, đầu gậy gắn một máy ảnh để chụp mặt đồng hồ điện vào thời điểm ghi chỉ số rồi lưu ảnh đó vào máy tính bảng (cách gọi những thiết bị điện tử có kích thước và tính năng giống như iPad của Apple).
Đáng nói là theo EVN, chuyện “hiện đại hóa” việc ghi chỉ số trên đồng hồ điện tại tư gia theo kiểu như vừa kể ngốn thêm 110 tỉ/mỗi tháng. Chưa kể chi phí đầu tư cho mỗi bộ thiết bị ghi chỉ số trên đồng hồ điện hết khoảng 5 triệu đồng. Chỉ tính riêng Hà Nội, số thiết bị cần trang bị cho việc ghi chỉ số trên đồng hồ điện tại tư gia được ước đoán vào khoảng 5,000 bộ!
Những chi phí như vậy tất nhiên sẽ được tính vào giá thành và công chúng – những người trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu thụ điện (thông qua các loại sản phẩm, dịch vụ có dùng điện) sẽ lãnh đủ.
Một thông tin khác khiến nhiều người thêm giận là việc ghi chỉ số điện theo kiểu mới sẽ chỉ là giải pháp tình thế. Sắp tới, EVN sẽ chi 10,000 tỉ để thay thế khoảng 22 triệu đồng hồ điện tại tư gia bằng đồng hồ điện điện tử để không phải cử người đến tận nơi ghi chỉ số trên đồng hồ điện và toàn bộ vốn đầu tư cho “nỗ lực minh bạch hóa” chuyện ghi chỉ số điện – tính tiền điện bằng… gậy có gắn máy ảnh đi kèm máy tính bảng coi như… vứt.
Cần nhắc lại rằng, trước nay, EVN – một tập đoàn nhà nước, vẫn độc quyền cung cấp điện tại Việt Nam. Từ đầu năm 2007 đến nay, chế độ Hà Nội đã cho phép EVN tăng giá điện mười lần vì EVN liên tục than lỗ. Giá điện từ 842 VND/kwh (tháng 1 năm 2007) đã thành 1,622 VND/kwh (tháng 3 năm 2015).
Giá điện tăng khiến giá các loại sản phẩm, dịch vụ tăng theo. Không chỉ có người nghèo rên xiết vì vật giá gia tăng mà các doanh nghiệp cũng điêu đứng bởi không thể hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, cuối cùng thua lỗ, phá sản.
Hồi đầu năm nay, sau khi, Bộ Công Thương loan báo, dựa trên thực trạng của EVN, bộ này sẽ trình kế hoạch tăng giá điện cho thủ tướng Việt Nam quyết định, tại hội thảo về báo cáo kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (CIEM), cho rằng: Nên để EVN phá sản. Theo ông Cung, việc Bộ Công Thương soạn thảo và trình kế hoạch tăng giá điện thay cho EVN để “bù đắp thua lỗ cho doanh nghiệp” là một hành động chống lại lợi ích của người tiêu dùng.
Lúc đó, ông Cung cho rằng, lẽ ra Bộ Công Thương Việt Nam phải kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ chi phí của EVN, tham khảo ý kiến các chuyên gia, thăm dò ý kiến của người tiêu dùng và các bên liên quan, kiểm soát giá điện để bảo vệ lợi ích chung của người tiêu dùng, chứ không phải bảo vệ lợi ích của EVN, bắt mọi người phải gánh chịu những điểm phi lý chỉ vì EVN độc quyền cung cấp điện.
Dẫu ông Phạm Lê Thanh, lúc đó là tổng giám đốc EVN, loan báo, mỗi năm, EVN lỗ tới 16,800 tỉ vì các loại chi phí đều tăng nhưng chưa được đưa vào giá bán điện hiện nay song các chuyên gia kinh tế và dân chúng Việt Nam “không thông cảm chút nào.”
Lý do là vì cuối năm 2014, sau khi thanh tra EVN, thanh tra chính phủ Việt Nam cho biết, EVN có vô số sai phạm tài chính. Thay vì phải dùng vốn mà chính quyền Việt Nam cấp để phát triển ngành điện, EVN lại dùng 121,000 tỉ đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản… và thua lỗ trầm trọng.
Chưa kể EVN còn dùng 600 tỉ được cấp nhằm phát triển ngành điện để xây biệt thự, mua các loại xe sang, sân quần vợt… và đưa tất cả những chi phí này vào giá bán điện.
Bất chấp các khuyến cáo của nhiều chuyên gia, hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, thủ tướng chính phủ vẫn cho phép EVN tăng giá điện thêm 7.5%. Theo hứa hẹn của chính phủ, Việt nam sẽ chấm dứt tình trạng để EVN độc quyền về điện vào năm… 2021! (G.Đ.)




























































































