NHA TRANG (NV) – Một thanh tra viên thuộc “Cục II Thanh Tra Chính Phủ” vừa bị bắt và bị truy tố về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước.”
Mẫu biệt thự quảng cáo bán tại khu đô thị Phước Long Nha Trang. (Hình: Internet)

Nguyễn Mạnh Hà, 36 tuổi, bị công an tỉnh Khánh Hòa tống giam ngày 27 tháng 6, 2012 sau các cuộc điều tra về vụ ông ta tiết lộ trước nội dung dự thảo “kết luận thanh tra” cho những đối tượng bị thanh tra với mục đích gợi ý hối lộ.
Tin trên được loan truyền rộng rãi trên các báo ở Việt Nam nói ngày 18 tháng 6, 2010, Thanh tra chính phủ quyết định thành lập đoàn thanh tra “theo đơn tố cáo của công dân về những sai phạm trong Dự án Khu đô thị mới Phước Long” (Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau khi hoàn tất cuộc thanh tra ngày 28 tháng 8, 2010, hai tháng sau, ông Hà từ Hà Nội gửi bản dự thảo “Kết luận thanh tra” dài 35 trang giấy vào Nha Trang cho ông Trần Anh Hùng, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng hải Tam Ðảo trụ sở ở Nha Trang.
Bản dự thảo kết luận thanh tra này quy tội cho hàng loạt cán bộ địa phương từ phường Phước Long đến thành phố Nha Trang, theo đó Thanh Tra Chính Phủ đề nghị chuyển hồ sơ cho công an điều tra tiếp tục và “xử lý hình sự.”
Ông Trần Anh Hùng mang cái bản dự thảo kết luận thanh tra này đi gặp một số cán bộ được nêu tên trong đó, gạ họ đưa tiền để “chạy tội”…
Tin tức nói rằng khi Thanh Tra Chính Phủ đưa ra bản “kết luận” chính thức vào ngày 30 tháng 1, 2011, phần lớn các quan chức “mắc sai phạm” như trong bản kể tội của bản dự thảo “đều không bị kiến nghị điều tra, xử lý hình sự.”
Ngoài Nguyễn Mạnh Hà và Trần Anh Hùng, còn 3 cán bộ thanh tra khác cũng bị “xử lý kỷ luật và các cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các liên quan” nhưng không thấy bị nêu tên.
Hiện nay, “khu đô thị mới” Phước Long ở Nha Trang vẫn đang được ráo riết rao bán.
Thanh Tra Chính Phủ là cơ quan điều tra thẩm quyền cấp bộ có nhiệm vụ thanh tra theo lệnh của chính phủ hay giải quyết các khiếu nại tố cáo để chống tham nhũng, lạm quyền trong guồng máy nhà nước.
Quan chức thanh tra đều là các đảng viên có quyền điều tra, có quyền đề nghị với các cơ quan thẩm quyền khác nhưng không có quyền bắt giữ hay truy tố trực tiếp. Tuy vậy, chức vụ này cũng là cơ hội để các quan ăn hối lộ để thay đổi “kết luận thanh tra.”
Năm 2005, Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh (tương đương bộ trưởng) đã phải chống đỡ vất vả cho các cáo buộc dính líu vào vụ trưởng đoàn và một số thanh tra viên ăn hối lộ để chạy tội cho một số quan chức trong ngành dầu khí quốc doanh.
Các sự lình xình chỉ làm ông mất chức vào năm sau trong khi một số viên chức thuộc cấp bị đi tù vì ăn hối lộ từ tiền đến đất. (TN)





























































































































































