HÀ NỘI (NV) – Sau một thông tư vừa được Bộ Giáo Dục Cộng Sản Việt Nam ban hành, chính quyền một số thành phố lập tức mở cuộc bố ráp các lớp dạy thêm, lập biên bản, buộc đóng cửa… Sự việc này gây xôn xao trong giới thầy cô giáo và phản ứng khác nhau trong giới phụ huynh học sinh mấy ngày qua.

Cha đón con học thêm ở nhà thày giáo, phẫn nộ vì lệnh cấm dạy thêm. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, liền sau khi một thông tư của Bộ Giáo Dục Việt Nam được ban hành, chính quyền địa phương nhiều nơi liền ra lệnh cấm tiệt các lớp dạy thêm mở tại nhà riêng của các thầy cô giáo. Nhiều đoàn kiểm soát được thành lập, đến từng nhà thầy cô giáo rình bắt, lập biên bản và sau đó là ra lệnh đóng cửa.
Tại Hà Nội hôm 1 tháng 11, đoàn kiểm soát ập vào nhà riêng của một cô giáo tên T. đang dạy văn lớp 9 để lập biên bản “phạm pháp quả tang”. Ðoàn kiểm soát bao gồm đại diện chính quyền, công an, phòng giáo dục sở tại đã khiến cô giáo T. cảm thấy nhục nhã vì bỗng dưng biến thành một nghi can.
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết thêm, các học sinh có mặt tại lớp học thêm của cô giáo T. cũng bàng hoàng trước hình ảnh “tội nghiệp” của cô giáo. Một phụ huynh xin được giấu tên, có con học tại trường Cát Linh, Hà Nội thuật lại lời kể của con mình, nói rằng “em cảm thấy cô giáo lúng túng không khác một người buôn lậu bị bắt quả tang.”
Một giáo viên ở trường trung học H.D., Hà Nội thì nghẹn ngào cho rằng vì lương không đủ sống, một số thầy cô giáo phải đi hát show tiệc đám cưới; có người làm thu ngân tiệm tạp hóa, hoặc giữ chân phân phối hàng cho các trường. Theo cô, lệnh cấm dạy thêm ở nhà sẽ khiến đa số nhà giáo lâm vào ngõ cụt.
Một nhà giáo khác cũng vừa “bị bắt quả tang về tội dạy thêm không phép” ở tỉnh Phú Yên kể lại: “Sự việc xảy ra mấy ngày nay làm tôi bị suy sụp tinh thần quá sức. Ði đâu tôi cũng nghe học trò bàn tán chuyện tôi ‘bị bắt’ về ‘tội’ truyền đạt kiến thức cho học trò của mình.” Ông cho rằng mình chỉ là người “trám lỗ hổng” kiến thức cho học sinh, và không lấy học phí của các em nhà nghèo. “Thế mà,” ông nói, “thay vì được vinh danh công trạng, tôi bị người ta biến thành một kẻ phạm tội.”
Tại tỉnh Quảng Nam hôm 31 tháng 10, sở giáo dục cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả các lớp học thêm tại địa phận tỉnh nhà, để gọi là “thực hiện nghiêm chỉnh thông tư của Bộ Giáo Dục”. Trong khi đó tại tỉnh Phú Yên, hiệu trưởng trường trung học Nguyễn Trãi thuộc thành phố Tuy Hòa bị sở giáo dục buộc chuyển gấp hồ sơ của một giáo viên về để sở áp dụng biện pháp “trừng trị về việc mở lớp dạy thêm phi pháp”.




























































































































