Friday, April 26, 2024

Tiệm vàng Việt Nam sợ bị sập tiệm hàng loạt

 

 

SÀI GÒN (NV) Các tiệm vàng khắp Việt Nam đang lo sập tiệm hàng loạt kể từ sau ngày 25 tháng 5 trở đi theo qui định độc quyền sản xuất và xiết chặt hoạt động mua bán vàng lá của nhà nước Việt Nam.

Sẽ có hàng loạt tiệm vàng buôn bán vàng lá chui. (Hình: Báo Thanh Niên)

Theo qui định của nhà nước cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày 3 tháng 4 vừa qua, các tiệm vàng muốn được buôn bán vàng lá phải có vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng, tương đương 5 triệu đô trở lên và có số thuế nộp ít nhất là 500 triệu đồng mỗi năm, tương đương 25,000 đô. Nghị định này cũng đòi hỏi các tiệm vàng buôn bán vàng lá phải thiết lập chi nhánh tại ba tỉnh và thành phố lớn ở Việt Nam.

Báo Thanh Niên cho biết, với qui định mới của nhà nước cộng sản Việt Nam, có ít nhất 9,990 tiệm vàng sẽ phải “chuyển đổi hình thức kinh doanh” nếu không muốn bị đóng cửa.

Theo báo Thanh Niên, Việt Nam hiện có khoảng 10,000 tiệm vàng, phần lớn tọa lạc tại các tỉnh, thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Ðà Nẵng, Nha Trang… thuộc loại qui mô nhỏ.

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, một cửa hàng vàng có doanh thu bán vàng lá chi phối khu vực quận 11 và Tân Bình hiện nay cũng chỉ có vài tỉ đồng tiền vốn ghi danh. Chủ cửa hàng này là bà Nguyễn Thị Tỵ, ở số 158 đường Phó Cơ Ðiều, quận 11 buồn rầu cho biết: “Theo nghị định mới ban hành thì tôi không có cách nào để tiếp tục kinh doanh”.

Người ta đoan chắc kể từ sau ngày 25 tháng 5 tức là ngày nghị định nói trên có hiệu lực thi hành, hoạt động buôn bán vàng khắp nơi sẽ bị tê liệt hoàn toàn, từ chợ Bến Thành, chợ Thiếc, chợ Bàn Cờ, chợ Vườn Chuối, chợ An Ðông, v.v…

Báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng cho rằng người dân Việt có thói quen giữ vàng lá nay sẽ gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý nữ trang Phú Nhuận thì lo hệ thống buôn bán vàng lá sau ngày 25 tháng 5 là các tiệm vàng của ngân hàng thường đóng cửa kể từ 5 giờ chiều trở đi sẽ gây khó khăn cho người dân rất nhiều.

Còn theo ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn tại Sài Gòn thì sẽ có ít nhất 2,000 tiệm vàng thay đổi hình thức buôn bán tại Sài Gòn. Ông này cũng cho rằng giới kinh doanh vàng sẽ phải tìm phương cách đối phó nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động.

Theo ông, người ta sẽ chế tác các loại vàng nữ trang có trọng lượng lớn, chẳng hạn như những sợi dây chuyền vàng, những chiếc nhẫn, lắc tay 2-3 lượng. Ông này cũng cho rằng rồi dần dần thị trường sẽ chấp nhận việc mua bán, trao đổi vàng nữ trang có tuổi 9.999 để ứng phó với việc xiết chặt thị trường vàng lá của nhà nước.

Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Lá Việt Nam, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, tiên đoán hoạt động của các cửa hàng vàng bạc sắp tới sẽ đảo lộn vì chỉ có 10 trong số khoảng 10,000 công ty lớn nhỏ có đủ điều kiện kinh doanh vàng lá.

Còn tại Sài Gòn, vùng có hơn 2,000 tiệm vàng cũng sẽ bị đình trệ vì qui định xiết chặt việc mua bán vàng lá.

Ông Nguyễn Văn Dung, chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn, Ðá Quý tại Sài Gòn nói rằng số cửa hàng buôn bán vàng lá chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Các công ty nhỏ bắt buộc sẽ phải “núp bóng” các công ty lớn có giấy phép để mà luồn lách, hoạt động.

Ông này cũng tiên đoán chắc chắn sẽ xuất hiện một thị trường ngầm buôn bán vàng lá “chui” cũng như thị trường ngoại tệ hiện nay.

Nhiều người cho rằng việc nhà nước Việt Nam muốn xiết chặt để điều hành thị trường vàng bạc chỉ làm khổ dân mà thôi.

MỚI CẬP NHẬT