Tiền mất tật mang vì ‘nhau thai cừu’ giả


HÀ NỘI (NV)Chuộng loại kem được cho là sản phẩm “nhau thai cừu làm đẹp da, chống lão hóa, tăng cường miễn dịch,” rất nhiều phụ nữ ở Việt Nam lâm vào cảnh “tiền mất, tật mang.”


Báo mạng VietQ cho biết, đánh trúng tâm lý săn lùng loại kem này, một số người lừa đảo rao bán các loại “nhau thai cừu” trên mạng, “bảo đảm phẩm chất tuyệt đối.” Có người còn quảng bá loại “nhau thai cừu” xách tay từ Úc, Hoa Kỳ, Nhật, New Zealand… Giá hàng “chính hãng” được hét với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, tương đương vài chục đến vài trăm đô la.









Ðủ loại sản phẩm “nhau thai cừu” được quảng bá trên mạng. (Hình: VietQ)


VietQ còn dẫn lời một chủ tiệm bán “hàng xách tay” tọa lạc tại phố Huế, Hà Nội cam kết rằng sản phẩm làm đẹp của bà được nhập cảng về Việt Nam qua “kênh” các tiếp viên hàng không nên không nhiều. Bà này còn quả quyết rằng giá kem “nhau thai cừu” của bà đắt gấp nhiều lần so với thị trường nhưng bảo đảm phẩm chất. Bà chủ tiệm cũng khuyên người tiêu thụ không nên mua hàng trên mạng vì sẽ mua lầm hàng dởm, nhất là loại hàng “Tàu” đội lốt hàng “Tây.”


Cũng theo VietQ, các loại kem “nhau thai cừu” còn xuất hiện trên thị trường tràn lan với hình thức “túi nhỏ,” không có nhãn hiệu, bán với giá 6,000 đồng, tương đương 30 cent mỗi túi. Nhiều người thú nhận rằng thường nghe theo lời “ca cẩm” của người hàng xóm mà mua về xài chứ không biết công dụng của các “túi nhỏ” này ra sao.


Trong khi đó, theo Dược Sĩ Vũ Phương Thu của bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thì sự xuất hiện của quá nhiều loại sản phẩm được quảng bá là “nhau thai cừu” cho thấy một thị trường hỗn loạn, thật-giả khó lường. Bà Phương Thu cũng nói rằng, một số loại kem chỉ chứa một tỉ lệ “nhau thai cừu” rất ít, hầu như không đáng kể và không mang lại tác dụng, được bán với giá cao. Bà Phương Thu cho rằng, không ít người mua thiếu tỉnh táo rơi vào bẫy lừa của người bán hàng.


VietQ dẫn phúc trình của công an Hà Nội cho biết, đã mở nhiều cuộc bố ráp, tịch thu nhiều loại sản phẩm chức năng của Trung Quốc nhái hàng Úc, Mỹ, New Zealand,…


Một cán bộ Quản Lý Thị Trường Hà Nội cảnh cáo rằng, phần lớn các loại thực phẩm chức năng bán trên mạng tự giới thiệu là “nhau thai cừu” không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn… mà người tiêu thụ có thể mua lầm. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT