Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng
(từ Hà Nội)
HÀ NỘI (NV) – Chiếc phi cơ Air Force One chở Tổng Thống Barack Obama vừa đáp xuống phi trường quốc tế Nội Bài ở ngoại thành Hà Nội tối Chủ Nhật, nhưng sớm hơn dự định khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Theo dự trù, chiếc Air Force One sẽ đáp xuống lúc 11 giờ 55 phút tối Chủ Nhật, giờ Việt Nam, tuy nhiên, không biết vì lý do gì, vào khoảng 6 giờ chiều, phóng viên nhật báo Người Việt được Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế Bộ Ngoại Giao cho biết ông Obama đến vào lúc 9 giờ 30.
Ông Obama sẽ chính thức thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 Tháng Năm.
Trên đường đến phi trường, chúng tôi thấy rất nhiều cảnh sát đứng hai bên, cho tới cầu Nhật Tân.
Ngoài ra, chúng tôi còn thấy công binh rà mìn trên khoảng đất trống giữa đường.
Có một lúc, chúng tôi thấy một chiếc xe SUV màu trắng chạy về hướng phi trường, nhưng lại có đèn chớp bên trong, có thể là của cảnh sát chìm, hoặc của nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ.

Tổng Thống Barack Obama đến sân bay Quốc Tế Nội Bài, Hà Nội vào tối Chủ Nhật, 22 Tháng Năm, 2016, trên chiếc Air Force One. (Hình: Na Son Nguyen/AP)
Lúc trở về, sau khi đi xuống cầu Nhật Tân, rẽ vào đường Âu Cơ, tức trên mặt đê Yên Phụ, giữa sông Hồng và Hồ Tây, chúng tôi thấy rất nhiều cảnh sát đứng hai bên đường.
Chưa hết, trước đó mấy ngày, khi chúng tôi đi đoạn đường này, thì thấy hàng rào ngăn giữa đường đầy bụi bặm, nhưng hôm nay lại rất sạch.
Hỏi anh Hiếu, tài xế taxi chở chúng tôi, anh trả lời: “Họ mới rửa hàng rào sáng nay đấy. Đây là chuyện lạ, vì trước nay không thấy.”
Trong sáu khách sạn mà phái đoàn Mỹ đặt phòng, có ba khách sạn nằm ngay Hồ Tây, đó là Sheraton, Intercontinental, và Sofitel Plaza.
Như vậy, theo những gì chúng tôi quan sát, nhiều phần ông Obama sẽ ở một trong ba khách sạn này.
Và nhiều phần hơn nữa, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể ở Sheraton, vì đây là một khách sạn cao sừng sững giữa trời, phía trên không giáp tòa nhà nào cả, rất phù hợp cho việc bảo vệ an ninh hơn, so với hai khách sạn kia.
Ngoài ra, theo anh Hiếu cho biết, thông thường, các nhân vật quan trọng của Mỹ thường chọn ở Sheraton khi đến Hà Nội.
Tổng Thống George W. Bush cũng từng ở khách sạn Sheraton khi ông đến Hà Nội dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC hồi Tháng Mười Một, 2006.
Về mặt địa lý, khách sạn Sheraton nằm ở một vị trí rất đẹp, từ bên này Hồ Tây nhìn qua bên kia hồ là vườn Bách Thảo, nơi có Văn Phòng Chủ Tịch Nước, Văn Phòng Chính Phủ, và Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN.
Theo dự trù, vào ngày làm việc đầu tiên, Thứ Hai, 23 Tháng Năm, vị tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp tất cả bốn người giữ các chức vụ cao cấp nhất tại Việt Nam tại các sự kiện diễn ra trong các tòa nhà tại khu vực vườn Bách Thảo, để bàn về năm vấn đề: kinh tế, quan hệ giữa người dân hai nước, an ninh, nhân quyền, và các vấn đề trong khu vực và toàn cầu.
Từ khách sạn Sheraton đi xe đến khu vườn Bách Thảo chỉ độ chừng 5 phút và cảnh sát có thể phong tỏa toàn bộ khu vực trong thời gian đoàn xe của tổng thống di chuyển.
Trong khi đó, nếu ở khách sạn JW Marriott ở Mỹ Đình, ngoại thành Hà Nội, thì đi vào trung tâm Hà Nội khá xa, qua nhiều con đường có khu dân cư.
Tuy nhiên, vì đoàn tùy tùng đi cùng ông Obama rất đông, không ai thực sự biết ông Obama ở khách sạn nào.
Theo chương trình do Tòa Bạch Ốc đưa ra, vào sáng Thứ Ba, 24 Tháng Năm, ông Obama sẽ ghé tòa đại sứ Mỹ thăm nhân viên và thân nhân của họ, trước khi gặp một số đại diện các tổ chức xã hội dân sự.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đọc bài diễn văn về TPP tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, trước khi bay vào Sài Gòn, tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, trước khi bay sang Nhật dự hội nghị G7.
Theo các giới chức Mỹ, trọng tâm chuyến đi của ông Obama có thể là Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), gỡ bỏ cấm vận vũ khí, và tàu chiến Hoa Kỳ có thể được ra vào quân cảng Cam Ranh thường xuyên hơn.
Về TPP, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm 19 Tháng Năm, ông Michael Froman, đại diện thương mại Mỹ và là người tháp tùng tổng thống đến Việt Nam, cho biết Việt Nam là một quốc gia đầy tiềm năng với thành phần trung lưu ngày càng gia tăng và có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của Mỹ rất nhiều, nhưng các biểu thuế của Việt Nam còn quá cao, gây trở ngại trong giao thương song phương.
“Tại Việt Nam – một quốc gia có 90 triệu dân, có thành phần trung lưu gia tăng nhanh chóng – số người có mức sống trung lưu sẽ gia tăng gấp đôi từ năm 2014 đến năm 2020. Có một điều chúng ta biết là khi người tiêu dùng thuộc thành phần trung lưu gia tăng, họ muốn có thêm bất cứ hàng hóa nào mà Hoa Kỳ ở trong vị thế vững chắc làm được và xuất cảng được. Nhưng chúng ta lại đang đối đầu với những rào cản trong xuất cảng,” ông Froman nói.
Ông Froman nêu ra một số ví dụ, hàng hóa của Mỹ nhập cảng vào Việt Nam hiện đang bị mức thuế rất cao: xe hơi 70%, xe gắn máy 74%, phụ tùng xe hơi 32%, máy móc 59%, thị bò 34%, thịt gia cầm 40%.
Ông nói tiếp: “Hàng hóa của bị các rào cản (mức thuế cao) này chặn lại khi xâm nhập thị trường Việt Nam, và các mức thuế này cần được loại bỏ, hoặc giảm thiểu tối đa, qua việc thực thi TPP.”
“Lý do tại sao chuyện này quan trọng là vì thị trường chúng ta là thị trường rất mở. Trung bình, thuế nhập cảng của Hoa Kỳ chỉ ở khoảng 1.4% so với các mức thuế mà tôi vừa đề cập. Chúng ta không áp dụng các quy định về thuế để cản trở thương mại. Và TPP cho chúng ta cơ hội san bằng tất cả các loại thuế như nhau để công nhân, các nhà chăn nuôi, và nông dân của chúng ta có thể xuất cảng thêm hàng hóa vào thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng này,” ông Froman giải thích thêm.
Riêng vấn đề gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, theo ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, người cũng có mặt tại cuộc họp báo, cho đến trước khi Tổng Thống Obama đến Việt Nam, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa có quyết định nào chính thức, hoặc gỡ bỏ một phần hoặc gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm này.
Về quân cảng Cam Ranh, phía Việt Nam vẫn còn đang xem xét việc có để cho tàu chiến Mỹ vào thường xuyên hơn không, khi ông Obama đến Việt Nam.


























































