CANBERRA, Úc (NV) – Một đợt gồm 15 thuyền nhân Việt Nam vượt biên đến Úc đã bị chính phủ quốc gia sở tại trục xuất về quê quán như một cảnh cáo nhằm ngăn chặn các làn sóng vượt biên mới. Ngoài ra, chính phủ Úc hứa thưởng cả trăm ngàn đô la cho ai tố cáo người đưa di dân lậu vào quốc gia này.

Phát ngôn viên của Bộ Di Trú và Quốc Tịch của chính phủ Úc khi loan báo tin này cho hay nhóm người nói trên đã được đưa trả về Việt Nam từ trung tâm tạm giữ trên đảo Manus của đảo quốc Papua New Guinea mà nước Úc thuê để giam giữ những người vượt biên đến Úc.
Viên chức này cho biết Úc tiếp tục trục xuất về nước nguyên quán các thuyền nhân nào không thuộc tiêu chuẩn được họ có trách nhiệm bảo vệ.
Người ta cũng không biết số người vừa mới bị trục xuât đã vượt biên đến Úc thời gian nào, và tên tuổi, quê quán họ ở đâu.
Hôm Thứ sáu tuần qua, chính phủ Úc loan báo đã thuận xong với Papua New Guinea để mở rộng trung tâm giam giữ thuyền nhân trên đảo Manus, chuyển hết những người đang tạm giữ ở đảo Chistmas hoặc nơi khác tới đây. Tất cả những đơn xin tị nạn sẽ được cứu xét thanh lọc.
Tuy nhiên, nếu thuyền nhân nào không bị trả về nước nguyên quán, chỉ có thể ở lại định cư trên đảo quốc Papua New Guinea hoặc nơi khác, chứ không được đưa tới nước Úc.
“Điều này cho hiểu rõ ràng rằng những ai trả tiền cho những kẻ tổ chức vượt biên chỉ là ném tiền vô ích và lại còn nguy hiểm đến mạng sống.” Bản thông cáo của Bộ Di Trú và Quốc Tịch của chính phủ Úc viết.
Trung tâm giam giữ thuyền nhân ở đảo Manus cũng như trên đảo Nauru mà chính phủ Úc thuê của đảo quốc Papua New Guinea từng bị báo chí Úc, chính giới Úc, tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Amnesty International chỉ trích mạnh mẽ là chính sách độc ác.
Bà Christine Milne, lãnh tụ Đảng Xanh (Green Party) khi hay tin Thủ Tướng Kevin Rudd loan báo mở rộng trung tâm Manus, đã đả kích là “ngày nước Úc xấu hổ”. Bà cáo buộc chính phủ của nước bà đã ném người tị nạn vào một chỗ người ta sẽ không có cơ hội bảo đảm an toàn cũng như cơ hội làm việc hoặc một đời sống có phẩm giá.
Theo hãng thông tấn AFP, cũng hôm Chủ Nhật, chính phủ Úc cho hay sẽ tặng thưởng tới 200,000 đô la Úc (khoảng $180,000) cho ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ và kết tội thành phần đưa người bất hợp pháp vào quốc gia này.
Thủ Tướng Úc, ông Kevin Rudd, hôm Thứ Sáu loan báo các thuyền nhân đến Úc bất hợp pháp sẽ không còn có cơ hội định cư ở Úc, trong nỗ lực chặn đứng làn sóng người di dân vào đường biển. Những người này sẽ bị gửi sang quốc gia nghèo Papua New Guinea để thanh lọc và ngay cả trong trường hợp được coi là người tị nạn thật sự cũng phải ở lại Papua New Guinea hay đi quốc gia thứ ba.
Bộ Trưởng Nội Vụ Úc Jason Clare hôm Chủ Nhật nói ràng cảnh sát liên bang Úc cũng sẽ trả tiền thưởng cho ai giúp bắt thành phần tổ chức di dân lậu bằng đường biển.
“Những người này sống trên sự khổ sở và ngay cả mạng sống của những người khác. Chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn thi trường này, đó là lý do vì sao có việc ra giải thưởng,” theo ông Clare.
Ngoại Trưởng Úc, ông Bob Carr, nói rằng con số thuyền nhân tới Úc năm nay có thể lên tới 50,000, do đó cần phải có biện pháp cứng rắn để đối phó.
Đầu Tháng Bảy vừa qua, Cao Ủy Tị Nạn LHQ đưa ra bản phúc trình cho biết tất cả mọi người bị Úc giam giữ ở Papua New Guinea đều có những dấu hiệu khủng hoảng tinh thần.
Hôm Chủ Nhật 14 Tháng Bảy, có tất cả 84 người Việt Nam đã vượt biên đến nước Úc, bất chấp giông bão nguy hiểm đến tính mạng và hành trình dài trên một chiếc tàu gỗ nhỏ.
Báo chí Úc cho hay chiếc tàu gỗ nói trên đã bị máy bay của lực lượng Biên Phòng phát hiện trên biển từ khoảng 10 giờ đêm hôm Thứ Sáu 12 Tháng Bảy. Nhưng họ theo dõi và chỉ cho tàu tuần chận giữ khi cách khu vực Bắc Tây Bắc thành phố Broome thuộc bán đảo Dampier 28 hải lý.
Bốn năm trở lại đây, người ta thấy số người Việt Nam vượt biên đến Úc năm nào cũng có sau một thời gian dài lắng xuống. Nhưng năm nay, con số tăng vọt bất ngờ.
Chính phủ Úc cho hay từ đầu năm đến nay, đã có tới 759 người Việt Nam vượt biên bằng tàu đến nước này xin tị nạn. Hồi Tháng Tư, một chiếc tàu chở 72 người Việt Nam vượt biên cũng đã bị chận giữ tại cùng một địa điểm như những người mới đến hôm Chủ Nhật trước. Khoảng thời gian này, một chiếc tàu khác chở 60 người Việt Nam chạy vào cảng Geraldton trước sự ngạc nhiên của người địa phương.
Một số trong số 84 người nói trên là thanh niên độc thân. Một số người vượt biên đi nguyên cả gia đình. Một viên chức hải quan cho hay chiếc tàu của họ sẽ bị xịt thuốc khử trùng và diệt các loại sâu bọ, chuột gián trước khi bị kéo lên bờ để đốt hủy.
Con số 759 người Việt Nam vượt biển đến Úc năm nay là con số cao nhất kể từ năm 1994 có 796 thuyền nhân đến xin tị nạn. Năm 2012 thấy nói có 46 người. Năm 2011 tổng cộng chỉ có 101 người và năm 2010 có 31 người Việt vượt biên đến Úc bằng đường biển.
Đầu Tháng Sáu vừa qua, ít nhất đã có 55 thuyền nhân bị chết chìm trên biển gần đảo Christmas. Báo SMH không nói những nạn nhân đó là người nước nào mà chỉ thuật lời một cựu đại sứ của Úc nói nếu cơ quan tuần biển của Úc tích cực hơn thì những người đó có thể còn sống.
Ngày 11 Tháng Sáu, báo Thanh Niên cho hay 4 người tổ chức vượt biên đi Úc đã bị tòa án ở thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu kết án từ 18 tháng tù đến 4 năm tù. Ngày 28 Tháng Sáu, 2012, cũng một phiên tòa ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết án tù 7 người tổng cộng hơn 30 năm tù cũng bị cáo buộc tội tổ chức vượt biên bằng tàu biển nhưng bị bắt.
Ngày 2 Tháng Sáu, 2012, báo Jakarta Globe của Indonesia dẫn nguồn tin cảnh sát nước này cho hay họ đã bắt giữ 50 người Việt Nam trên một chiếc tàu trên đường tới Úc, gần quần đảo Sumbawa. Các người này trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ, hậu quả của 14 ngày lênh đênh trên biển, có thể do tàu hỏng. (TN, V.Giang)







