WASHINGTON DC (NV) .- Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) trụ sở ở New York tố cáo chế độ Hà Nội gia tăng đàn áp người bất đồng chính kiến mà điển hình mới nhất là bắt Đinh Nhật Uy.
Đinh Nhật Uy đã dùng blog và facebokk vận động kêu gọi trả tự do cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên trước khi bị bắt. (Hình:Facebook)

Blogger Đinh Nhật Uy là người viết blog thứ ba bị nhà cầm quyền CSVN tống giam nội trong vòng một tháng tại Việt Nam. Blogger Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng nổi tiếng với blog “Một Góc Nhìn Khác” bị bắt ngày 26/5/2013. Blogger Phạm Viết Đào (viết blog Phạm Viết Đào) bị bắt ngày 13/6/2013.
Cả hai bị cáo buộc “lợi dụng các quyến tự do dân chủ…” viết blogs với những nhận định, phê bình và thông tin các thứ tin “nhạy cảm” mà hệ thống báo đài “lề phải” không dám dụng chạm tới.
Đinh Nhật Uy, 30 tuổi, là anh của sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha mới bị kết án tù 10 năm ngày 16/5/2013 vừa qua. Bản án 10 năm là gộp bản án mới 8 năm với bản án treo cũ 2 năm.
Một tháng sau khi em bị kết án tù, Đinh Nhật Uy cũng bị bắt ngày 15/6/2013 tại nhà ở tỉnh Long An và bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Uy đã viết blog và facebook vận động đòi trả tự do cho em mình mà theo anh đã bị tù chỉ vì bầy tỏ lòng yêu nước, chống Trung quốc bá quyền bành trướng.
“Ba vụ bắt giữ trong vòng một tháng báo hiệu nhà cầm quyền CSVN tăng gia đàn áp những người viết báo mạng vốn là những người bất đồng chính kiến.” Ông Bob Dietz, Phối trí viên Á Châu của tổ chức CPJ phát biểu. “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ dù nền kinh tế thành công”.
Nếu Đinh Nhật Uy bị lôi ra tòa sẽ bị kết án có thể đến 7 năm tù theo điều 258 Luật Hình Sự CSVN.
Báo chí nhà nước cáo buộc Uy bị bắt vì đã “soạn thảo, đăng tải một số hình ảnh và bài viết đăng trên trang blog cá nhân có
nội dung sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”.
Từ khi em bị bắt, Công An đã bắt anh Uy để thẩm vấn nhiều lần, xét nhà, lục soát máy điện toán.
Tổ chức CPJ cho rằng năm qua, chế độ Hà Nội đã siết chặt hơn các hoạt động thông tin, truyền thông từ kiểm duyệt, canh chừng, bắt giữ đến kết án tù. Tổ chức CJP khảo cứu tìm hiểu thì thấy tất cả những năm gần đây, nhà cầm quyền CSVN cũng đều bắt giữ những người viết blog hay báo mạng, thường là những người phê phán nhà cầm quyền.
Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thường xuyên lên án chế độ Hà Nội gia tăng đàn áp nhân quyền, vi phạm các cam kết quốc tế, nhưng không thấy có bao nhiêu tác dụng. (TN)










